01h45 ngày 10/5, Juventus vs Monaco: Khối bê tông có bẫy

Thắng 2-0 ở lượt đi trên đất Pháp đã cho thấy sự già giơ và kinh nghiệm vượt trội của Juventus so với Monaco. Với lợi thế cực lớn đó, cùng việc được trở về Turin, thầy trò Massimiliano Allegri biết cách làm gì để giành vé tới Cardiff tham dự chung kết Champions League mùa này.

Juventus: Khối bê tông có bẫy

Chiến thắng 2-0 ngay tại Louis II đã lột tả hết sự khôn ngoan và già giơ của Juventus. Họ không chỉ chơi chắc chắn như một khối bê tông giống như cách loại bỏ Barcelona, mà "Lão bà" thành Turin còn luôn biết dăng bẫy trong cái khối bê tông chắc chắn tưởng như cứng nhắc đó. Rõ ràng, cơ hội giành vé vào chung kết đang hoàn toàn thuộc về nhà vô địch Serie A 5 năm qua. Chỉ cần thi đấu ung dung trong trận đấu này, đoàn quân của HLV Allegri cũng thừa sức giành vé tới Cardiff để tham dự trận chung kết vào ngày 4/6 tới.

Nên nhớ rằng ở mùa giải này, Juventus cùng với Real Madrid vẫn là 2 đội bóng bất bại tại đấu trường Champions League, “Bà đầm già” thậm chí còn có thành tích đáng sợ hơn khi họ mới chỉ 2 trận để lọt lưới (mỗi trận 1 bàn), còn lại có tới 9 trận thủ thành Gianluigi Buffon giữ sạch lưới. Ngay cả đội bóng có hàng công siêu mạnh như Barcelona cũng hoàn toàn bất lực trong việc chọc thủng lưới "bà đầm già" sau hơn 180 phút nỗ lực ở Juventus Arena và cả Camp Nou.

Hơn nữa, Juventus đang vô cùng thuận lợi ở mặt trận châu Âu khi mà tại Serie A họ dường như không có đối thủ. Hiện tại họ đã bị Roma rút ngắn khoảng cách xuống còn 7 điểm, nhưng ngày mà Bà đầm già giành Scudetto lần thứ 6 liên tiếp cũng chẳng còn xa khi mà họ chỉ cần có thêm 1 trận thắng nữa, thậm chí là ở vòng tới họ chỉ cần cầm hòa chính Roma là sẽ lên ngôi vô địch giải quốc nội. Đó chính là lý do HLV Allegri đã cất hàng loạt trụ cột trong trận trận derby thành Turin với Torino hồi cuối tuần qua, nên có lẽ việc mất đi thành tích toàn thắng trên sân nhà tại Serie A mùa này ở trận đấu đó cũng chẳng quá nghiêm trọng với Juventus khi mà họ đang hướng tới chiếc vé dự chung kết Champions League.

Juventus đang sở hữu hàng thủ chắc chắn nhất ở thời điểm hiện tại khi họ tiến vào bán kết mà chỉ phải lọt lưới 2 bàn. Ngoài bộ từ vệ xuất sắc Sandro - Chiellini - Bonucci – Alves, ở phía dưới Gianluigi Buffon đang thi đấu rất ổn định và thách thức tất cả và huyền thoại sống này đang thể hiện quyết tâm cực lớn hướng đến danh hiệu Champions League đầu tiên trong sự nghiệp trước khi nghĩ tới chuyện "treo găng" vào cuối mùa giải này. Nhưng cần nhớ rằng, sức mạnh của Lão bà không chỉ là nơi hàng phòng ngự, mà trong đội hình của họ đang sở hữu nhiều ngôi sao lớn có thể "kết liễu" đối phương như Paulo Dybala, Mario Mandzukic hay Gonzalo Higuain...những người sẵn sàng tung ra những đòn trừng trị nếu Monaco thể hiện sự nóng ruột.

Monaco: Thử thách lớn cho Mbappe và Falcao

Bên phần sân đối diện, lọt vào bán kết Champions League đã là một kỳ tích đối với Leonardo Jardim và các học trò. Nhưng nhìn lại chặng đường họ đi qua thì quả thực đáng để khâm phục, lội ngược dòng ngoạn mục trước Man City của Pep Guardola và sau đó đè bẹp Borussia Dortmund vởi tổng tỷ số 6-3, Monaco hứa hẹn mang đến nhiều điều thú vị trong mùa giải này. Hiện, đội bóng Công quốc cũng đang là CLB có hàng công mạnh nhất trong 6 giải VĐQG hàng đầu châu Âu (ghi 98 bàn sau 35 trận).

Tuy nhiên, trước một Juventus quá kinh nghiệm, đội bóng công quốc đã phải phơi áo ngay tại sân nhà Louis II. Trong một trận đấu mà những ngòi nổ như Falcao, Mbappé bị bắt chết, dù kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng rõ ràng thầy trò Jardim đã thua một cách tâm phục khẩu phục. Giờ đây khi vừa giành chiến thắng 3-0 trước Nancy làm hành trang cho chuyến hành quân đến Juventus Arena, Monaco sẽ chơi một ván bài tất tay để hy vọng vào một cuộc lật đổ mà cả thế giới không ai dám nghĩ tới.

Không còn cách nào khác, Monaco phải chơi tấn công. Một điều tưởng chừng như là không thể bởi trước đó những ngôi sao xuất chúng như Neymar, Messi, Suarez cũng đã bất lực trước Buffon và đồng đội. Vì vậy, chỉ cần ghi 1 bàn danh dự vào lưới Juventus để ngẩng cao đầu rời Champions League cũng là một thành tích đáng khen với các học trò của HLV Leonardo Jardim rồi.

Thống kê đáng chú ý:

2 - Juventus chỉ mới để thủng lưới 2 bàn tại Champions League mùa này.

3 - Monaco không thắng 3/4 trận đối đầu với Juventus.

3 - Monaco không thể ghi bàn trong 3 trận gần nhất chạm trán Juventus.

6 - Juventus giữ sạch lưới 6 trận gần nhất tại Champions League.

9 - Juventus giữ sạch lưới 9 trận trong tổng số 11 trận tại Champions League mùa này.

11 - Juventus cùng với Real Madrid đang là 2 đội bất bại tại Champions League mùa này.

Thông tin lực lượng:

Juventus:

- Marko Pjaca, Daniele Rugani chấn thương.

Monaco:

- Boschilia, Almamy Touré, Benjamin Mendy chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Juventus (4-2-3-1): Gianluigi Buffon - Daniel Alves, Bonucci, Barzagli, Chiellini - Miralem Pjanic, Khedira - Mandzukic, Paulo Dybala, Alex Sandro - Gonzalo Higuain.

Monaco (4-4-2): Danijel Subasic - Mendy, Kamil Glik, Jemerson, Djibril Sidibe - Thomas Lemar, Bakayoko, Fabinho, Bernardo Silva - Kylian Mbappe, Radamel Falcao.

Khả năng: Juventus 2-1 Monaco

Như Ý

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/champions-league/01h45-ngay-105-juventus-vs-monaco-khoi-be-tong-co-bay-184-239853.html