04h00 ngày 06/03, Tây Ban Nha vs Italy: Khi nhà vua thay áo

(TinTheThao.com.vn) - Trận giao hữu với tuyển Italia tối nay nhiều khả năng sẽ là dịp rất tốt để Tây Ban Nha tìm cho mình một bộ khung mới.

Trong danh sách triệu tập đội hình của đương kim vô địch thế giới lần này, có một cái tên chắc chắn sẽ nhận được rất nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ, đó chính là Diego Costa chân sút đang khiến bao đội bóng thèm khát của Atletico Madrid.

Sự xuất hiện của Costa chắc chắn sẽ mang tới một luồng gió mới cho hàng công của Tây Ban Nha, nơi mà họ đã cho thấy sự thiếu ổn định trong thời gian gần đây với một Torres chơi thất thường, Villa thì đã lớn tuổi,....

Trong khi đó ở hàng tiền vệ, HLV Del Bosque hứa hẹn cũng sẽ có vài sự thay đổi, khi giờ đây nhạc trưởng khu trung tuyến có thể sẽ không còn là Xavi, người đã cho thấy dấu hiệu sa sút vì tuổi tác trong mùa này, mà thay vào đó sẽ là Alonso, người đã đảm nhận vai trò điều phối rất hay tại Real kể từ khi trở lại sau chấn thương.

Còn ở hàng phòng ngự, rất có thể cặp trung vệ đang chơi cho Barcelona là Puyol - Pique sẽ không còn là sự lựa chọn ưu tiên, khi cả hai đều đã cho thấy rất nhiều mặt hạn chế của mình trong thời gian qua, và thay vào đó nhiều khả năng chơi ở vị trí này sẽ là Ramos (Real) và Albiol (Napoli).

Nếu bên phía Tây Ban Nha thì đây có thể xem là một trong những sự thay đổi bộ khung lớn nhất trong thời gian dài trở lại đây, thì đối với Italia, thì vẫn như mọi khi, HLV Prandelli luôn xem các trận giao hữu là cơ hội để ông tìm ra những phương án mới trước khi bước vào các giải đấu lớn, cụ thể lần này đó là World Cup.

Trên hàng công, khi mà cả Balotelli và G.Rossi đều đang chấn thương, thì đây sẽ là cơ hội để cho những chân sút trẻ khác như Immobile, Destro bắt lấy cơ hội. Trong khi đó ở vị trì gác đền, rất có thể Buffon sẽ san sẻ bớt thời gian trình diễn dành cho thủ thành đang lên của Genoa là Perin.

Trong khi đó ở hàng hậu vệ và tiền vệ, nhiều khả năng HLV Prandelli vẫn sẽ tin dụng các ngôi sao Juventus như Barzagli Bonucci, Chiellini hay Pirlo, và xem kẽ là những Montolivo (Milan), Maggio để hạn chế sức mạnh đến từ các ngôi bên phía Tây Ban Nha.

Dự đoán: 1-1

Đội hình dự kiến:

Tây Ban Nha: Casillas – Alba, Ramos, Albiol, Juanfran – Alonso, Busquets, Iniesta – Pedro, Fabregas, Costa.

Italia: Perin – Chiellini, Bonucci, Barzagli – Giaccherini, Pirlo, Marchisio, Abate, Montolivo – Destro, Immobile.

Thống kê

Tây Ban Nha thắng 7/10 trận gần nhất. Trên sân nhà Tây Ban Nha thắng 7/10 trận gần nhất.

Italia thắng 1/10 trận gần nhất. Trên sân khách Italia thắng 3/10 trận gần nhất.

Nguồn YTT: http://www.tinthethao.com.vn/news/55/313178/04h00-ngay-0603-Tay-Ban-Nha-vs-Italy-Khi-nha-vua-thay-ao