1.000 bánh cần sa suýt lọt vào Việt Nam như thế nào?

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh vừa phối hợp với Công an tỉnh Bôlykhămxay (Lào) phá thành công Chuyên án 473LV, bắt 2 đối tượng người Lào, thu giữ 1.000 bánh cần sa khô.

2 đối tượng người Lào bị bắt cùng tang vật.

Thông qua một vụ án ma túy trước đó, BĐBP Hà Tĩnh đã phối hợp với Công an tỉnh Bôlykhămxay (Lào) vừa triệt phá đường dây ma túy khủng từ Lào về Việt Nam.

Trước đó, vào khoảng 16h50 ngày 18/6, tại nhà nghỉ Nậm Nưa, bản Nậm Đừa, huyện Pắc Ca Đinh, tỉnh Bôlykhămxay, lực lượng phối hợp của BDDBP Hà Tĩnh và Công an Lào đã bắt quả tang 2 đối tượng Na Thăm Ma Nha (26 tuổi) và Chay Kẹo Bun Ni (25 tuổi), cùng trú tại bản Thoong Na Mi, huyện Pắc Ca Đinh đang có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Cần sa được giấu đầy trong xe ô tô

Số ma túy bị bắt lên đến 1.000 bánh cần sa khô.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1.000 bánh cần sa khô, trọng lượng khoảng 1.028kg và 2 xe ô tô.

Hiện, vụ việc đã được BĐBP Hà Tĩnh bàn giao Công an tỉnh Bôlykhămxay (Lào) tiếp tục điều tra, làm rõ.

Minh Toàn - Anh Tấn

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/an-ninh-trat-tu/video-1-000-banh-can-sa-suyt-lot-vao-viet-nam-nhu-the-nao/135659.htm