"1.000 người sử dụng băng rộng tạo thêm 80 việc làm"

ICTnews - Ông Denis Brunetti, Phó Tổng giám đốc Ericsson Việt Nam cho biết, tại Vietnam Comm 2011, Ericsson đề cập đến Xã hội kết nối để thúc đẩy sự phát triển băng rộng cho Việt Nam bởi băng rộng đang thcus đẩy sự phát triển GDP và tạo ra thêm nhiều làm cho xã hội.

Ericsson đã phối hợp với Bệnh viện Tràng An thực hiện thử nghiệm phương pháp chăm sóc sức khỏe từ xa. Ảnh: ML

Ericsson đã phối hợp với Bệnh viện Tràng An thực hiện thử nghiệm phương pháp chăm sóc sức khỏe từ xa. Ảnh: ML Tham gia Vietnam Comm 20011, Ericsson tiếp tục tiến trình của mình trong việc trình bày về những giải pháp và sáng kiến giúp Kết nối Việt Nam. Xã hội kết nối là bước phát triển kế tiếp của xã hội thông tin trong đó những yếu tố vốn thừa hưởng lợi ích từ sự kết nối sẽ trực tiếp được kết nối với nhau. Điều này tạo nên số lượng 50 tỉ thiết bị kết nối vào năm 2020. Xã hội kết nối được cấu thành bởi ba yếu tố: di động, băng rộng và điện toán đám mây. Di động mang lại sự tự do kết nối liên lạc bất cứ ở đâu; Băng rộng thể hiện rõ sức mạnh của khả năng truy cập từ bất cứ nơi nào và Điện toán đám mây cho thấy sự độc lập giữa các thiết bị, các loại nội dung. Xã hội kết nối thay đổi hoàn toàn cách mọi người tương tác với nhau, trong đó công nghệ chỉ là yếu tố đầu vào chứ không phải là kết quả. ICT sẽ mang lại sự tác động lớn đối với lợi ích kinh tế, xã hội, môi trường. Kết quả trong nghiên cứu của Ericsson, Arthur D.Little và Đại học Chalmers cho thấy sự gia tăng 1.000 người sử dụng băng rộng sẽ tạo thêm 80 việc làm và sự gia tăng của 10% về mật độ sử dụng băng rộng sẽ tác động tăng 1% GDP. Ông Denis Brunetti Xã hội kết nối hiểu một cách đơn giản là hình thức CNTT mang lại lợi ích cho các ngành trọng yếu khác một cách rõ rệt và bền vững. Tại Việt Nam, Ericsson khởi động từ lĩnh vực y tế, xuất phát từ nhu cầu của Việt Nam. Thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới cho thấy Việt Nam có nhu cầu rất lớn về sự chăm sóc điều trị của bác sỹ với số lượng 6 bác sỹ/10.000 người, số lượng giường bệnh dành cho các bệnh nhân là 28 giường/10.000 người và ở các vùng xa xôi khoảng cách tới bệnh viện gần nhất có thể lên tới 14km. Ericsson phối hợp với Bệnh viện Tràng An thực hiện thử nghiệm phương pháp chăm sóc sức khỏe từ xa. Giải pháp được thực hiện thông qua kết nối băng rộng di động trong đó người bệnh được cung cấp các thiết bị theo dõi sức khỏe của Ericsson và mọi diễn biến về tình trạng bệnh của họ được truyền tải và cập nhật tức thời từ xa, thông qua mạng di động, để các bác sỹ tại Bệnh viện Tràng An theo dõi và có biện pháp điều trị kịp thời. Giải pháp này đặc biệt có lợi cho các bệnh nhân mắc các bệnh mãn tính nhưng sinh sống xa các bệnh viện và cơ sở y tế. Ericsson phối hợp với Bệnh viện Tràng An thực hiện giải pháp này với mong muốn nỗ lực cùng với Bộ Y tế, Bộ TT&TT hiện thực hóa đề án đưa Việt Nam trở thành nước mạnh về CNTT tới năm 2020. Trên quy mô toàn cầu, Ericsson còn có những sáng kiến về Xã hội kết nối trong lĩnh vực giáo dục, giao thông vận tải, dịch vụ tiện ích, an ninh… nhưng tại Việt Nam thời điểm này, Ericsson muốn thực hiện từ lĩnh vực y tế, qua đó thể hiện vai trò tích cực của mình trong việc kêu gọi và thiết lập mô hình triển khai hiệu quả. Thử nghiệm với Bệnh viện Tràng An diễn ra trong vòng 1 tháng và kết quả ban đầu là sự hài lòng và hưởng ứng của bác sỹ, y tá và bệnh nhân. Hiện tại Bệnh viện Tràng An đang nghiên cứu kỹ những kết quả tư liệu từ giải pháp này để sau đó trình lên Bộ Y tế báo cáo và đề xuất những hướng hành động trong tương lai. Là một tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực viễn thông, Ericsson luôn vươn tới vị trí tiên phong trong thế giới truyền thông kết nối, không ngừng sáng tạo để mang lại lợi ích cho mọi người, cho xã hội. Giới thiệu Xã hội kết nối, Ericsson muốn chia sẻ góc nhìn mang tính dài hạn trên cả khía cạnh công nghệ, tầm nhìn dựa trên kinh nghiệm toàn cầu của mình trên 180 quốc gia để các đối tượng cùng quan tâm và chuẩn bị sẵn sàng cho một xu thế sẽ diễn ra. Đó là dân số trẻ, sáng tạo, thích khám phá những ý tưởng mới. Chính phủ Việt Nam đánh giá vai trò ICT trong mối tương quan với các lĩnh vực trọng yếu và đặt mục tiêu đưa Việt Nam thành quốc gia mạnh về CNTT. Trong nghiên cứu của Ericsson về Chỉ số Xã hội kết nối quy mô các thành phố, thực hiện đối với 25 thành phố chính trên thế giới cho thấy rõ sự tương quan chặt chẽ giữa sự đầu tư và phát triển của CNTT với sự phát triển của thành phố trên phương diện kinh tế, xã hội, môi trường.

Nguồn ICTNews: http://ictnews.vn/home/Vien-thong/5/1000-nguoi-su-dung-bang-rong-tao-them-80-viec-lam/98103/index.ict