1.100 khách đi tàu hỏa thoát nạn kỳ diệu khi đường ray bị gãy

Đoàn tàu hỏa chở 1.100 khách đã được cho dừng lại ngay sau khi công nhân cung đường sắt Cao Xá đội đường Hải Dương phát hiện đường ray bị gãy.

Báo Tin tức (TTXVN) đưa tin, Giám đốc Công ty cổ phần Đường sắt Hà Hải (đơn vị quản lý tuyến đường sắt Hà Nội – Hải Phòng) Nguyễn Quốc Vượng cho biết, vào khoảng 6h15p, sáng ngày 29/4 một nhân viên tuần đường có tên Nguyễn Văn Hưởng đã kịp thời phát hiện sự cố đường ray và ngay lập tức cho dừng đoàn tàu hỏa đang chở hơn 1.100 hành khách.

1.100 khách đi tàu hỏa thoát nạn kỳ diệu khi đường ray bị gãy. Ảnh: Pháp luật TP. Hồ Chí Minh

1.100 khách đi tàu hỏa thoát nạn kỳ diệu khi đường ray bị gãy. Ảnh: Pháp luật TP. Hồ Chí Minh

Được biết, vào thời điểm nói trên anh Nguyễn Văn Hưởng đang làm nhiệm vụ tuần đường và phát hiện ray tại km47, Cầu 77 khu gian Cẩm Giàng Cao Xá có bị gãy, không đảm bảo an toàn. Lập tức, anh Hưởng báo cáo sự việc lên cấp trên, đồng thời Phòng vệ theo quy trình.

Theo thông tin được đăng tải trên báo Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, đoàn tàu hỏa HP1 tuyến Gia Lâm - Hải Phòng kéo theo 14 toa tàu với khoảng hơn 1.100 hành khách đã kịp thời dừng lại ở ga Cẩm Giàng (Hải Dương) ngay sau khi nhận được tin báo.

Sau đó, cơ quan chức năng đã chỉ đạo các công nhân khẩn trương sửa chữa ,thay thế, huy động toàn bộ nhân lực để khắc phục sự cố và trả đường ray nhanh nhất có thể cho tàu HP1 và đảm bảo an toàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Với sự nỗ lực của các công nhân cùng sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo ngành đường sắt, đúng 7h22p Tầu HP1 với hơn 1.100 hành khách đã về đến ga Hải Dương an toàn.

Ánh Ngân (T/h)

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/1100-khach-di-tau-hoa-thoat-nan-ky-dieu-khi-duong-ray-bi-gay-d120519.html