1.200 sinh viên tham gia diệt bọ gậy tại quận Cầu Giấy

Hôm nay (9/9), thực hiện quy chế phối hợp giữa trường Đại học Sư phạm Hà Nội và quận Cầu Giấy, 1.200 sinh viên tình nguyện của trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã tỏa đi các phương tổ chức diệt loăng quăng bọ gậy, hạn chế các ổ dịch sốt xuất huyết.

Tại buổi ra quân, sinh viên tình nguyên dưới sự phối hợp, chỉ đạo của chính quyền địa phương, lãnh đạo các tổ dân phố…tập trung kiểm tra, xử lý các điểm, vật dụng chứa nước là môi trường lý tưởng cho loăng quăng, bọ gậy phát triển.

 Lực lượng sinh viên tình nguyện tổ chức kiểm tra, xử lý các dụng cụ chứa nước có nguy cơ trở thành môi trường lý tưởng cho muỗi phát triển tại phường Trung Hòa.

Lực lượng sinh viên tình nguyện tổ chức kiểm tra, xử lý các dụng cụ chứa nước có nguy cơ trở thành môi trường lý tưởng cho muỗi phát triển tại phường Trung Hòa.

Bà Nguyễn Thị Xuân – Tổ phó tổ dân phố số 11, phường Trung Hòa cho biết, việc các sinh viên tình nguyện tham gia diệt loăng quăng, bọ gậy là điều rất cần thiết. Bởi, với sức trẻ, sự nhiệt huyết của mình, các sinh viên tình nguyện sẽ bổ sung hợp lý cho các tổ công tác diệt loăng quăng, bọ gậy tại các cơ sở.

Nhóm sinh viên tình nguyện khoa Vật Lý, K67, trường Đại học Sư phạm Hà Nội tiến hành xử lý, các vật dựng chứa nước tồn đọng tại một căn hộ ở tổ 11, phường Trung Hòa.

Nguyễn Thị Thu Hằng – Sinh viên Khoa Vật Lý, K67, trường Đại học sư phạm Hà Nội cho biết, khi Đoàn Thanh niên của trường có chủ trương huy động các sinh viên phối hợp với chính quyền địa phương tham gia diệt loăng quăng bọ gậy, em đã nộp đơn đăng ký tham gia ngay. “Với sức trẻ của mình, chúng em hy vọng mình sẽ góp một phần nhỏ trong việc xử lý vấn nạn sốt xuất huyết đang hoành hành” – Hằng chia sẻ.

Tương tự, tại phường Nghĩa Tân, lực lượng sinh viên tình nguyện đã tổ chức tuyên truyền đối với người dân về cách ngăn chặn loăng quăng bọ gậy phát triển.

Trước đó, ngày 8/9, trường Đại học Sư phạm Hà Nội và quận Cầu Giấy đã tổ chức bàn giao và tiếp nhận 1.200 sinh viên tình nguyện tham gia công tác tuyên tuyền, phòng chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn. Theo đó, bắt đầu từ ngày 9/9 – 7/10, 1.200 sinh viên tình nguyện của trường Đại học Sư phạm Hà Nội sẽ tỏa xuống 8 phường trên địa bàn quận Cầu Giấy để tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở người dân trong công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết.

Lực lượng sinh viên tình nguyện kiểm tra, xử lý các dụng cụ chứa nước ngăn chặn muỗi mang mầm bệnh sốt xuất huyết phát triển tại phường Quan Hoa.

Theo thống kê của UBND quận Cầu Giấy, tính từ 1 – 7/9, trên địa bàn quận Cầu Giấy đã phát sinh thêm 188 trường hợp mắc sốt xuất huyết, nâng tổng số trường hợp mắc sốt xuất huyết trên địa bàn lên con số 1.590 ca. Trong đó, 1.364 trường hợp đã bình phục, 226 trường hợp đang tiếp tục được điều trị.

Vân Nhi

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/1200-sinh-vien-tham-gia-diet-bo-gay-tai-quan-cau-giay-297648.html