1/6 dân số Nhật sống trong cảnh nghèo đói

Xét về tỷ lệ dân nghèo trong các nước thuộc Tổ chức hợp tác và phát triển (OECD), Nhật Bản xếp thứ 4 từ dưới lên với 15,7% dân số sống trong mức nghèo khổ.

>> Hàng Nhật giá rẻ hút khách Như vậy, tỷ lệ người nghèo ở đất nước mặt trời mọc ngày càng tăng bởi năm 1997, chỉ có 14,6% dân số thuộc diện này. Trong bối cảnh kinh tế Nhật vẫn trì trệ, đồng lương bị cắt giảm…thì tỷ lệ nghèo trên thực tế có thể còn cao hơn con số được công bố. Còn theo báo cáo của OECD, năm 2004, Nhật có 14,9% dân nghèo, chỉ đứng trên Mexico (18,4%), Thổ Nhĩ Kỳ (17,5%) và Mỹ (17,1%). Cũng theo báo cáo này của OECD, 58% gia đình Nhật Bản chỉ có bố, hoặc mẹ lao động kiếm tiền đang sống trong mức nghèo khổ, cao hơn rất nhiều so với nước xếp kế tiếp là Luxembourg (38%). Bộ trưởng Y tế, lao động và phúc lợi xã hội Akira Nagatsuma phải thừa nhận, Nhật là một trong những nước có tỷ lệ dân nghèo cao nhất của OECD. Nhật sẽ nỗ lực triển khai các chính sách để giải quyết vấn nạn này, đặc biệt là các gia đình chỉ có bố, hoặc mẹ. Trong quá khứ, Nhật đã triển khai chính sách này. Tuy nhiên, từ năm 2005, Tokyo do khó khăn kinh tế bắt đầu giảm dần ngân sách cho khoản này và tới đầu năm nay, họ cắt hoàn toàn để tập trung tiền cho việc đào tạo nghề…

Nguồn Đất Việt: http://www.baodatviet.vn/Home/thegioi/16-dan-so-Nhat-song-trong-canh-ngheo-doi/200910/64322.datviet