1.748 tỷ đồng xây bãi đậu xe ngầm tại TP.HCM

Dự án bãi đậu xe công viên Lê Văn Tám, có tổng vốn đầu tư 1.748 tỷ đồng, thời hạn là 50 năm, đưa vào khai thác từ năm 2012.

Hợp đồng dự án BOT “Xây dựng, khai thác tầng ngầm làm bãi đậu xe và dịch vụ công cộng tại công viên Lê Văn Tám, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh” vừa được ký kết giữa Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Không gian ngầm (IUS). Dự án với hình thức xây dựng – kinh doanh - chuyển giao (BOT) này có tổng vốn đầu tư 1.748 tỷ đồng, thời hạn là 50 năm, sẽ được đưa vào khai thác, sử dụng vào năm 2012. Công trình được xây dựng ngầm dưới diện tích mặt bằng công viên có kích thước 170m x 172m trong phạm vi diện tích công viên rộng 6,249ha, với tổng diện tích sàn xây dựng là 103.225 m2, quy mô 8 tầng ngầm. Theo thiết kế, các lối ra, vào bãi đậu xe được bố trí riêng cho từng loại phương tiện và được kết nối với các tuyến đường Võ Thị Sáu, Điện Biên Phủ và Hai Bà Trưng. Trong khuôn khổ dự án cũng sẽ xây dựng cổng chờ để kết nối công trình với nhà ga metro của tuyến metro chạy dọc theo đường Hai Bà Trưng bằng tuyến đường ngầm. Ngoài ra, dự án cũng sẽ mở mới các làn đường ôtô trên vỉa hè phía công viên thuộc các tuyến đường Hai Bà Trưng, Điện Biên Phủ và Võ Thị Sáu. Sau khi hạng mục công trình ngầm được hoàn tất, dự án sẽ được tiếp tục với hạng mục phục hồi cảnh quan công viên Lê Văn Tám và xây dựng phần móng tượng đài “Chiến sĩ biệt động thành”. Ông Trần Quang Phượng, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, với việc đưa vào khai thác sử dụng vào năm 2012, công trình này sẽ là bãi đậu xe có quy mô lớn và hoàn chỉnh nhất Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước. Công trình sẽ góp phần giải quyết vấn nạn thiếu chỗ đậu xe đang diễn ra gay gắt tại thành phố, do diện tích bãi đậu xe hiện có là quá ít, trong khi số lượng phương tiện giao thông ngày càng gia tăng. Hiện nay trung bình mỗi ngày thành phố có khoảng 120 ôtô và 1.200 xe gắn máy đăng ký mới, đưa tổng số phương tiện giao thông hiện thành phố đang quản lý lên tới trên 4,33 triệu chiếc./ (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/1748-ty-dong-xay-bai-dau-xe-ngam-tai-tphcm/200910/20824.vnplus