1 năm đen tối của quần vợt

Ủy ban Liêm chính Quần vợt thế giới (TIU) vừa công bố bản báo cáo hàng năm, cho thấy năm 2016 là năm đen tối của môn thể thao quần vợt, với con số kỷ lục 11 quan chức và tay vợt bị điều tra, xử phạt vì liên quan đến tham nhũng, bán độ.

Tay vợt người Pháp Constant Lestienne đã bị cấm thi đấu 7 tháng vì bán độ. Ảnh: AFP

Bản báo cáo của TIU được đưa ra ngay trước thời điểm diễn ra trận khai mạc giải vô địch quần vợt danh giá trong năm 2017 Grand Chelem (diễn ra ngày 16/1 tại Melbourne, Australia), trong đó cảnh báo về tình trạng bán độ với con số 292 trận năm 2016 so với 246 trận năm 2015.

Bản báo cáo cũng đưa ra danh sách thống kê 11 quan chức, tay vợt bán độ, trong đó có Constant Lestienne, tay vợt người Pháp đã bị phạt treo vợt 7 tháng vì đã tham gia bán độ.

Gần đây nhất, ngày 10/1, tay vợt 30 tuổi người Rumani Alexandru-Daniel Carpen cũng đã bị tước quyền thi đấu vĩnh viễn tại các giải chuyên nghiệp cũng vì hành vi bán độ.

Cùng ngày, tay vợt người Australia Nick Lindahl, 28 tuổi, cũng bị tuyên phạt cấm thi đấu 7 năm và phải nộp phạt 35.000 đôla Australia (khoảng 26.000 USD) vì tham gia bán độ và từ chối hợp tác với TIU.

Nhật Anh

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/quoc-te/tin-tuc/1-nam-den-toi-cua-quan-vot_t114c52n114357