10.000 người ký tên đòi trả vương miện cho Hoa hậu Anh Zara Holland

Đã có gần 10.000 người ký tên trên trang Change.org với lời kêu gọi 'Hãy để cho Zara Holland có lại vương miện hoa hậu Anh', theo Mirror.

Zara Holland đăng quang ngôi vị Hoa hậu Anh năm 2015 - Ảnh chụp màn hình Daily Mail

Hoa hậu Anh (Miss Great Britain) 2015 Zara Holland đã chính thức bị tước vương miện hoa hậu vì những cảnh “ân ái” của cô trong một chương trình truyền hình thực tế phát sóng trên toàn quốc. Zara đã tham gia chương trình Love Island trên đài ITV2 dành cho các chàng trai, cô gái độc thân.

Tại đây, Zara được bắt cặp với Alex Bowen và khi họ qua đêm với nhau trong ngôi nhà chung, toàn bộ cảnh ân ái của Zara và Alex đã bị ghi lại, phát sóng trên truyền hình. Chính điều này đã khiến người dân Anh vô cùng bất bình và ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Anh buộc phải tước vương miện của cô. Thay vào đó, Á hậu 1 Deone Robertson sẽ giữ ngôi Hoa hậu Anh đến hết năm.

“Tôi đã chiến thắng cuộc thi sắc đẹp và tôi đã làm việc rất chăm chỉ. Nhưng giờ đây, chỉ cần một sai lầm ngu ngốc của tôi đã hủy hoại tất cả. Tôi không biết phải nói gì cả. Nếu họ muốn lấy lại vương miện thì cũng là điều dễ hiểu”, Zara phát biểu trong nước mắt khi bị tước vương miện.

Cảnh ân ái của Zara trên sóng truyền hình gây tranh cãi Ảnh chụp màn hình The Sun

Tuy nhiên quyết định này vấp phải rất nhiều phản đối khi có đến gần 10.000 người công khai ký tên thể hiện quan điểm và sự đấu tranh cho quyền lợi của Hoa hậu Anh. Họ hy vọng điều này sẽ giúp xoay chuyển quyết định của ban tổ chứccuộc thi.

Những người ủng hộ Zara cho rằng: “Cô ấy chỉ đang tham gia một chương trình thực tế với nhu cầu tìm bạn trai rất chính đáng. Tuy cô ấy đã cư xử vụng về trên sóng truyền hình nhưng hình phạt này là quá khắc nghiệt với một cô gái 20 tuổi.

Một ý kiến cũng cho rằng: “Tất nhiên Zara phải có trách nhiệm trong hành động sai lầm của mình nhưng sao không để cô ấy có cơ hội để sửa sai. Tôi tin cô ấy sẽ làm rất tốt”.

Thậm chí, một số khác còn cho rằng hành động của Zara hoàn toàn không vi phạm pháp luật, không sai trái gì cả vì thế việc tước đi vương miện hoa hậu là điều không nên có. “Ông bầu” của chương trình Love Island cũng đã lên tiếng khẳng định Zara hoàn toàn không quan hệ tình dục trên sóng truyền hình.

Đáp trả lại những dư luận trái chiều, trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Anh phát biểu rằng: “Chúng tôi hoàn toàn không có vấn đề gì với chương trình cũng như các hành động ân ái của thí sinh khi tham gia Love Island. Tuy nhiên chúng tôi đơn giản không chấp nhận đương kim hoa hậu lại làm như vậy trên sóng truyền hình”.

Đại diện ban tổ chức cũng nói thêm rằng Zara là một cô gái đáng yêu, chúng tôi hiểu rằng cô ấy thực sự hối tiếc về hành động không cố ý của mình. Tuy nhiên, quyết định đã được đưa ra và thực tế là nó hoàn toàn phù hợp với các quy tắc của cuộc thi. Quan trọng hơn nữa là các hoa hậu khác cũng đã bị xử phạt tương tự nếu có sai phạm, Zara không phải là trường hợp duy nhất.

Linh Phương

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/10000-nguoi-ky-ten-doi-tra-vuong-mien-cho-hoa-hau-anh-zara-holland-715632.html