10.000 trẻ thì xuất hiện một em bé có mắt như thế này

Mắt kính là một thiết bị y tế cần thiết để đảm bảo khuôn mặt của Izabella phát triển đồng đều, trong đó, mắt trái của em đang bị xệ xuống khoảng 1,27 cm.

Izabella phải sử dụng mắt kính để đảm bảo khuôn mặt em phát triển đồng đều. Ảnh: Daily Mail

Daily Mail đưa tin, Izabella Myers, sống tại Pennsylvania, Mỹ, được sinh ra với mắt bên trái không có nhãn cầu. Ngay từ khi 3 tháng tuổi, em đã phải đeo mắt kính để hạn chế mắt trái bị thu hẹp trong khi hộp sọ của em đang phát triển. Hiện tại, khi em 9 tháng tuổi, các bác sĩ phải thay mắt kính lớn hơn 2 tuần/lần để tạo chỗ trống cho một con mắt nhân tạo. Các cơ mắt sẽ căng và hấp thụ chất lỏng của cơ thể từ da xung quanh cho đến khi khoảng hốc mắt đủ lớn để giữ mắt giả.

Bé gái này bị mắc bệnh Microphthalmia, căn bệnh hiếm gặp có tỷ lệ 1/10.000 trẻ. Ảnh: Daily Mail

Mắt kính là một thiết bị y tế cần thiết để đảm bảo khuôn mặt của Izabella phát triển đồng đều, trong đó, mắt trái của em đang bị xệ xuống khoảng 1,27 cm. Tuy nhiên, Alexis Miller, 27 tuổi, mẹ của Izabella, tiết lộ: “Về mặt y học, con tôi rất cần một con mắt giả nhưng nếu nó không muốn, tôi thà đợi cho đến khi con gái mình đủ tuổi để tự quyết định cho bản thân. Tôi cảm thấy buồn vui lẫn lộn. Tôi yêu con gái tôi trong thời điểm hiện tại và nó sẽ khác khi có đủ hai mắt. Tôi không nghĩ rằng con gái tôi cần phải thay đổi để phù hợp”.

Các bác sĩ phát hiện, ngay ở tuần 20, mắt của thai nhi đã dừng phá triển mặc dù có sự xuất hiện của các mô. Ảnh: Daily Mail

Các bác sĩ chẩn đoán, Izabella bị mắc bệnh microphthalmia, một căn bệnh hiếm gặp, trong đó một hoặc cả hai nhãn cầu bị nhỏ bất thường khi em bé được sinh ra. Bà Miller phát hiện bệnh của con gái trong quá trình siêu âm khi thai nhi 20 tuần. Lúc đó, các bác sĩ không thể nhìn thấy mắt trái của thai nhi. Họ khẳng định, hốc mắt có dấu hiệu của các mô nhưng nó đã dừng phát triển.

Do bị thiếu tầm nhìn ở bên trái, bây giờ em phải xoay cơ thể để có thể nhìn thấy mọi thứ. Em cũng đang luyện tập với một liệu pháp giúp tăng cường thị lực ở mắt phải.

Mẹ của em bé khẳng định, muốn chờ em đủ tuổi để tự quyết định có lắp mắt giả hay không. Ảnh: Daily Mail

Eric Myers, 35 tuổi, cha của Izabella, cho biết, bà cố nội của ông cũng bị mắc bệnh Microphthalmia.

Bệnh Microphthalmia là gì?

Microphthalmia là một biến chứng bất thường phát sinh trước khi sinh ra và cứ 10.000 trẻ thì có 1 trẻ bị mắc bệnh này. Khi mắc bệnh này, một hoặc cả hai nhãn cầu bị nhỏ bất thường. Trong một số trường hợp, mô mắt sẽ hoàn toàn biến mất. Tuy nhiên, ngay cả trong trường hợp còn mô mắt, trẻ vẫn không phát triển mắt bình thường. Các yếu tố môi trường có thể là nguyên nhân gây ảnh hưởng đến sự phát triển mắt của trẻ, ví dụ như sự thiếu hụt vitamin nhất định trong quá trình mang thai và bức xạ.

Bạn đọc có thể tham khảo thông tin chi tiết tại mục Thế giới

Ái Lê

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/10000-tre-thi-xuat-hien-mot-em-be-co-mat-nhu-the-nay-d44542.html