10 đá 11, Thụy Sĩ chỉ 'ăn may' tân binh Albania

Trung vệ Fabian Schar đã ghi bàn thắng từ rất sớm mang về chiến thắng 1-0 cho đội tuyển Thụy Sĩ trước Albania trong trận ra quân của họ ở vòng chung kết EURO 2016.

Đội tuyển Thụy Sĩ đã có trọn vẹn 3 điểm trong trận ra quân ở vòng chung kết EURO 2016. Ảnh: Reuters.

Được đánh giá cao hơn đối thủ, Thụy Sĩ đã sớm có bàn thắng dẫn trước ngay từ phút thứ 5. Trong tình huống phạt góc của Thụy Sĩ, thủ môn Berisha bên phía Albania đã mắc sai lầm tạo cơ hội trung vệ Fabian Schar đánh đầu mở tỷ số.

Pha ghi bàn của trung vệ Fabian Schar. Ảnh: Reuters.

Thụy Sĩ cầm bóng nhiều hơn trong hiệp 1 với sự nhỉnh hơn ở giữa sân. Họ có một vài cơ hội nhưng đều đã bỏ lỡ.

Phía bên kia sân, Albania phải mất khoảng 1/3 hiệp 1 mới bắt nhịp được trận đấu và chơi tự tin hơn. Họ tận dụng những khoảnh khắc sơ hở của hàng thủ đối phương để có cho mình những pha dứt điểm.

Cơ hội đáng chú ý được Albania tạo ra ở phút thứ 31. Tiền đạo Sadiku đối mặt với thủ môn Sommer bên phía Thụy Sĩ nhưng lại bị thủ môn này dùng chân cản phá.

Thi đấu dần tốt hơn nhưng Albania lại gặp phải bất lợi về mặt quân số. Đội trưởng Cana phải nhận thẻ vàng thứ 2 ở phút thứ 36 sau khi anh dùng tay cản phá bóng.

Chiếc thẻ đỏ được trọng tài chính rút ra dành cho Cana sau 2 thẻ vàng liên tiếp. Ảnh: Reuters.

Khoảng trống xuất hiện nhiều hơn ở hàng phòng ngự của Albania sau khi Cana rời sân. Song, Dzemaili hay Seferovic không thể nâng đôi cách biệt cho Thụy Sĩ trong hiệp 1.

Sang đến hiệp 2, đội bóng của HLV Petkovic vẫn kiểm soát bóng nhiều hơn. Họ không đẩy tốc độ trận đấu lên quá cao mà vẫn có được những tình huống có thể chuyển hóa thành bàn.

Tiền đạo Seferovic được đồng đội tạo cho khá nhiều cơ hội. Dù vậy, các cú sút của anh liên tiếp không thể chiến thắng được thủ môn Berisha. Các đồng đội của Seferovic như Embolo, Shaqiri hay Sadiku cũng không thể làm tốt hơn anh.

Trong khi đó, Albania dù đá thiếu người nhưng vẫn rất nỗ lực trong nhiệm vụ phòng ngự và cả những pha phản công. Tinh thần thi đấu của họ là khá đáng khen.

Gashi suýt chút nữa còn mang về bàn thắng đầu tiên ở một vòng chung kết EURO. Phút thứ 86, anh có pha thoát xuống đối mặt với thủ môn Sommer nhưng không đánh bại được thủ môn này.

Pha dứt điểm ở phút thứ 86 của Gasha. Ảnh: Reuters.

Tỷ số 1-0 nghiêng về phía Thụy Sĩ được giữ nguyên cho đến hết trận. Với kết quả này, Shaqiri và các đồng đội đã có được 3 điểm trọn vẹn nhưng chỉ đứng thứ 2 ở bảng A sau lượt trận đầu tiên của bảng A. Họ kém đội tuyển Pháp về chỉ số phụ. Dù vậy, đây chưa phải là chiến thắng quá thuyết phục của Thụy Sĩ.

Romania và Albania tạm thời xếp ở 2 vị trí cuối cùng của bảng A sau lượt trận đầu tiên.

Đội hình thi đấu:

Albania: Berisha, Hysaj, Cana, Lenjani, Agolli, Taulant Xhaka (Kace 62’), Kukeli, Abrashi, Roshi (Cikalleshi 73’), Sadiku (Gashi 82’), Mërgim Mavraj.
Thụy Sĩ: Sommer, Lichtsteiner, Schar, Djourou, Ricardo Rodriguez, Behrami, Granit Xhaka, Shaqiri, Dzemaili, Mehmedi (Embolo 62’), Seferovic.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-thao/10-da-11-thuy-si-chi-an-may-tan-binh-albania-561616.bld