10 địa danh xa xôi nhất thế giới, ai cũng muốn đến một lần trong đời

Đó là những nơi được coi là xa xôi và hẻo lánh nhất thế giới, cuộc sống người dân nơi đây dường như bị tách biệt với thế giới bên ngoài.

1. Thị trấn Alert, Canada

Thị trấn Alert nằm trên đảo Ellesmere thuộc Nunavut, Canada có nhiệt độ trung bình vào tháng 2 là – 33,2 độ C. Nhiệt độ thấp nhất được ghi nhận tại đây là -50 độ C và con người không thể tới đây bằng ôtô.

Alert được đặt theo tên HMS Alert, một con thuyền của Anh đã cập bến gần đó vào năm 1875 và thuyền trưởng George Nares cùng thủy thủ đoàn là những người đầu tiên đặt chân lên đảo Ellesmere.

Mỗi năm thị trấn thường chìm trong bóng tối khoảng 4 tháng và tương tự 4 tháng khác không bao giờ thấy mặt trời lặn.

Cái lạnh khủng khiếp và vị trí khiến Alert bị tách biệt. Thị trấn gần nhất với Alert cách đó gần 550 km và con người không thể di chuyển bằng ôtô, mà phải bằng đường biển, đường không hoặc đi xe chó kéo.

Alert cách Bắc Cực khoảng 800 km. Alert gần Moscow, Nga (cách 4.000 km) hơn so với Ottawa, Canada (cách 4.150 km). Chỉ có 5 người dân sinh sống ở đây.

2. Làng Ittoqqortorrmiit,Greenland

Ngôi làng này nằm ở bờ biển phía đông của Greenland, được biết đến là một ngôi làng nhỏ xa xôi, hẻo lánh nhất nhưng vẫn có người sinh sống. Cả Ittoqqortorrmiit mới có 452 người sống.

Làng được bao quanh bởi biển, nhưng không thể tiếp cận bằng thuyền trong suốt 9 tháng, vì nhiệt độ xuống thấp đến mức nước biển đóng băng. Cách làng 40 km có một sân bay nhỏ của địa phương nhưng không có khách nên chẳng mấy khi hoạt động.

3. Trạm McMurdo, Nam Cực

Trạm McMurdo là trạm nghiên cứu khoa học quốc tế, nằm ở mũi phía bắc của Nam Cực, một trong những vị trí khó tiếp cận nhất trên hành tinh. Nơi đây có khoảng 1.300 nhà khoa học và người tình nguyện làm việc ở đó thời gian dài. Bất chấp khí hậu khắc nghiệt, McMurdo vẫn có đủ cơ sở vật chất gồm phòng thể thao, sân golf chín lỗ và thậm chí cả một nhà kính trồng các loại rau tươi và hoa quả.

Trong quá khứ, trạm McMurdo chỉ có thể đến được bằng tàu. Cuộc hành trình được cho là cự kỳ nguy hiểm và mất nhiều tháng mới đến được đây. Hiện đã có sân bay nên thông tin liên lạc với đất liền thông suốt hơn.

4. Huyện Motuo, Trung Quốc

Motou hay Mêdog nằm ở địa khu Nyingchi, khu tự trị Tây Tạng. Nơi đây không có con đường cố định nào dẫn vào, các con đường thường hay bị lở đất, tuyết phủ.

Chính phủ Trung Quốc từng cho xây dựng đường và cầu dẫn đến huyện nhưng điều kiện thời tiết khắc nghiệt, địa hình xấu, những trận lở đất đã khiến việc này trở nên khó khăn. Trước khi một con đường được hoàn thành năm 2013, để đến được vùng này nhiều du khách thường phải vượt qua dãy Himalaya trước khi băng qua cây cầu treo dài 200 m.

5. Làng Oymyakon, Nga

Do chỉ cách vòng Cực Bắc 350km nên Oymyakon vô cùng lạnh lẽo, đặc biệt là vào mùa đông. Nhiệt độ kỉ lục ở đây được đo là - 71,2 độ C và mùa đông nhiệt độ trung bình từ - 40 đến -50 độ C. Mùa hè nhiệt độ có tăng đáng kể nhưng thời gian lại quá ngắn.

Cả làng chỉ có 521 người sinh sống. Trời quá lạnh nên người dân không thể trồng trọt, thức ăn chính của họ là thịt và cá. Ở Oymyakon chỉ có một cửa hàng bán mọi thứ mọi người cần.

Làng chỉ có một ngôi trường và chỉ khi nhiệt độ ngoài trời xuống tới - 52 độ C học sinh mới được nghỉ học.

Dù là nơi lạnh giá nhất trái đất, nhưng du lịch nơi đây lại rất phát triển và trở thành nguồn cung quan trọng cho người dân. Chính cái lạnh, các địa điểm đi săn tuần lộc, câu cá và tắm suối đã khiến Oymyakon thu hút nhiều du khách đến thăm.

6. Cao nguyên Tây Tạng

Cao nguyên Tây Tạng có độ cao trung bình trên 4.500 mét so với mực nước biển, bao phủ phần lớn khu tự trị Tây Tạng và tỉnh Thanh Hải của Trung Quốc cũng như Ladakh tại Kashmir của Ấn Độ.

Được mệnh danh là “Mái nhà của Thế giới”, được các ngọn núi bao quanh, với dãy Himalayas ở phía nam, Côn Lôn về phía bắc và dãy Kỳ Liên Sơn ở phía đông. Đây cũng là một trong những nơi xa xôi nhất để sống trên Trái đất.

7. Thành phố La Rinconada, Peru

Thành phố miền núi hẻo lánh La Rinconada nằm ở độ cao hơn 5.000 m. Tuy xa xôi hẻo lánh nhưng lại có tới 30.000 cư dân sinh sống ở đây. Hầu hết họ đều tham gia vào việc kinh doanh khai thác vàng. Không có đường bay nào đến thành phố nên cách duy nhất để đến đây là bằng xe tải vượt qua những con đường núi cực kỳ nguy hiểm.

Phần đông người dân Peru sống ở khu vực này đều làm việc trong các hầm mỏ ở vùng núi Andes và đây cũng là lựa chọn cuối cùng của họ. Nó là điểm đến cho những người lao động nghèo và tuyệt vọng.

Cuộc sống của cư dân thị trấn Rinconada có thể nói là bị mắc kẹt trong một ngôi làng bị cô lập, hiu quạnh và họ chỉ biết làm việc trong các mỏ vàng gần thị trấn, nói chính xác là làm việc cho công ty khai thác mỏ như một nô lệ.

8. Đảo Bouvet, phía nam Đại Tây Dương

Đảo Bouvet (còn có tên khác là Liverpool hay cái tên Lindsay) nằm ở phía Nam Đại Tây Dương, ngang về phía Nam - Đông Nam mũi Hảo Vọng. Hòn đảo là khu vực tự trị của Na Uy và là hòn đảo xa xôi nhất thế giới.

Hòn đảo có diện tích 49km vuông, 93% trong số đó bị bao phủ bởi những dòng sông băng ngăn cách bờ biển phía Nam và phía Đông.

Bờ biển dài 29,6km thường bao bọc bởi những đám băng. Điểm cao nhất trên đảo được gọi là Olavtoppen, đỉnh của nó cao 780m từ mặt nước biển. Nơi đây có khí hậu khắc nghiệt, băng bao phủ quanh năm.

9. Quần đảo Pitcairn, Anh

Quần đảo Pitcairn nằm ở Nam Thái Bình Dương. Quần đảo là lãnh thổ hải ngoại của Anh (thuộc địa cũ của Anh), là vùng đất cuối cùng của Anh ở Thái Bình Dương.

Quần đảo bao gồm 4 hòn đảo: Pitcairn, Henderson, Ducie, và Oeno nhưng trong đó chỉ có đảo Pitcairn là có người sinh sống.

Nơi đây cũng được biết đến là vùng đất ít dân nhất thế giới, chỉ vỏn vẹn 50 cư dân sinh sống.

Hòn đảo không có sân bay và chỉ có thể được tiếp cận bằng tàu thuyền, để tới được đảo Pitcairn phải đi tàu từ New Zealand và chuyến đi sẽ mất tới... 10 ngày.

Với địa hình nhiều đá như vậy, cuộc sống của cư dân đảo Pitcairn không mấy thuận lợi. Thu nhập trên đảo hoàn toàn phụ thuộc vào du lịch.

10. Nhóm đảo Tristan Da Cunha

Tristan da Cunha - một quần đảo gồm sáu hòn đảo nằm ở Nam Đại Tây Dương, khoảng giữa Nam Mỹ và Phi châu (cách Nam Phi 2.800km về phía Tây) và là nhóm các hòn đảo xa xôi nhất trên thế giới có người sinh sống.

Tristan da Cunha chỉ có gần 300 cư dân, chủ yếu là nông dân và thợ thủ công và cách duy nhất để đến được đây là bằng thuyền.

Mỗi năm chỉ có 9 lần những con tàu đánh cá từ Nam Phi ghé vào đảo. Tuy vậy ở đây cũng có đài truyền hình và có thể kết nối internet qua vệ tinh.

Theo Phapluatnet.vn

Nguồn Khỏe Plus: http://khoeplus24h.vn/du-lich/10-dia-danh-xa-xoi-nhat-the-gioi-ai-cung-muon-den-mot-lan-trong-doi-757317.html