10 điều có thể bạn chưa biết về Google

(iHay) Google vừa đánh dấu sinh nhật lần thứ 15 năm của mình hôm 4.9. Nhân sự kiện này, Telegraph đã tổng hợp những điều có thể bạn chưa biết về Google .

Google đang là công cụ tìm kiếm lớn nhất thế giới - Ảnh: AFP

Google được thành lập bởi Larry Page và Sergey Brin trong nhà để xe của một người bạn trong khi họ đang theo học tiến sĩ tại Đại học Stanford . Và sau 15 năm, Google đã trở thành công cụ tìm kiếm lớn nhất thế giới.

Dưới đây là 10 điều có thể bạn chưa biết về “người khổng lồ”này:

1. Google được đặt tên nhờ vào lỗi chính tả của từ googol. Đây là cách chơi chữ của người sáng lập. Googol là ký hiệu của một con số với số 1 và 100 số 0 phía sau - một số rất lớn. Điều này thể hiện tham vọng của những người sáng lập.

2. Bài đăng đầu tiên của Google trên Twitter là: "I’m 01.100.110 01.100.101 01.100.101 01.101.100 01.101.001 01.101.110 01.100.111 00.100.000 01.101.100 01.110.101 01.100.011 01.101.011 01.111.001 00.001.010”. Đây là một cách “chơi số” dựa theo hệ nhị phân, có nghĩa là: "Tôi cảm thấy may mắn" (I’m Feeling Lucky).

3. Rất ít người dùng tiến hành tìm kiếm bằng cách bấm vào “I’m Feeling Lucky” – nút dùng để bỏ qua trang hiển thị các kết quả và đưa người dùng trực tiếp đến kết quả đầu tiên mà google tìm được cho họ.

Rất ít người dùng tìm kiếm bằng cách bấm vào “I’m Feeling Lucky”. Ảnh chụp màn hình

4. Google đã từng thuê 200 con dê từ công ty California Grazing để giúp giảm bớt số lượng cỏ dại và bụi cây tại trụ sở Google HQ. Đại diện của Google đã nói về sự kiện này một cách đầy hài hước: “Trông (những chú dê gặm cỏ) đáng yêu hơn nhiều so với xem một chiếc máy cắt cỏ”.

5. Lý do chính của việc trang chủ Google đơn giản như vậy là vì thực tế, những người sáng lập đã không biết gì về HTML và chỉ muốn có một giao diện nhanh chóng.

6. Trụ sở Google HQ có một số điểm tham quan đặc biệt “khủng” bao gồm một bộ xương khủng long T-Rex khổng lồ, một bản sao quy mô của tàu vũ trụ SpaceShipOne, các mô hình Android theo chủ đề có kích thước khủng, một “người” LEGO to lớn,…

7. Google luôn khuyến khích việc mang những chú cún cưng đến nơi làm việc. Yoshka là chú chó đầu tiên đến Google “làm việc” cùng người chủ của mình, Urs Hoelzle.

Chú chó Yoshka - Ảnh: Telegraph

8. Những nhân viên mới của Google được gọi là Noogles. Họ sẽ được đội một cái nón đầy màu sắc có cánh quạt trên đầu vào ngày thứ Sáu đầu tiên của họ tại Google.

Nón có cánh quạt dành cho các Noogles - Ảnh: Gizmodo

9. Nhân viên của Google được khuyến khích sử dụng 20% thời gian làm việc của họ cho các dự án riêng. Phương pháp quản lý sáng tạo này đã góp phần phát triển một số dự án lớn của Google bao gồm AdSense, Gmail, Google Transit, Google News và Google Talk.

10. "Bạn có thể kiếm tiền mà không làm điều ác", "Bạn có thể nghiêm trang mà không cần mặc một bộ complê" và “Công việc thì nên có thử thách và sự thách thức thì nên có niềm vui” là các triết lý của công ty.

Phạm Như Quỳnh

Nguồn Thanh Niên: http://ihay.thanhnien.com.vn/pages/20130906/10-dieu-co-the-ban-chua-biet-ve-google.aspx