10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu

Tối qua, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ trao giải thưởng 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu nhất 2009 do T.Ư Đoàn và Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam tổ chức. Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã tới dự.

1 Vũ Minh Châu (SN 1991), khoa Hóa, trường ĐH Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội. Châu có niềm đam mê đặc biệt với môn hóa học, bạn có thể ngồi hàng giờ liền theo dõi sự biến đổi của mỗi phản ứng. Châu là nhân vật đặc biệt bởi trong 40 năm tổ chức cuộc thi Olympic Hóa học quốc tế, cô gái nhỏ nhắn mang quốc tịch Việt Nam Nguyễn Minh Châu là đại biểu nữ duy nhất giành HCV môn Hóa trong hai năm liên tiếp. Năm 2009, Châu vinh dự nhận giải thưởng Hoa trạng nguyên, là một trong số 10 gương mặt trẻ tiêu biểu thủ đô. Trong tương lai gần, Châu đang chuẩn bị hành trang, kiến thức nhập học tại Học viện Công nghệ Masschusetts (Mỹ). 2 Đặng Hồng Anh (SN 1980), Chủ tịch HĐQT Công ty CP địa ốc Sài Gòn Thương tín - Sacomreal. Tiếp quản Trung tâm Giao dịch bất động sản của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (tiền thân của Sacomreal hiện tại - PV) với số vốn ban đầu 11 tỉ đồng, bằng sự quyết đoán, sáng tạo, Đặng Hồng Anh mở rộng hoạt động kinh doanh, đưa doanh nghiệp vượt qua khó khăn trở thành một trong những công ty kinh doanh bất động sản hàng đầu cả nước. Sacomreal đang tạo công ăn việc làm trực tiếp cho gần 400 lao động. Với tiềm lực tài chính, công nghệ và con người hiện có Sacomreal nắm giữ nhiều dự án với quy mô đầu tư hàng nghìn tỉ đồng, với nhiều gói sản phẩm khác nhau, đóng góp tích cực cho cộng đồng. Là đại gia nổi tiếng trong làng bất động sản nhưng Đặng Hồng Anh vẫn giữ nét sinh hoạt giản dị, dùng bữa sáng, ăn cơm trưa với đông đủ thành viên trong gia đình. Khoảng thời gian ngắn ngủi ấy giúp anh tích lũy thêm kinh nghiệm, bản lĩnh ứng phó với mọi tình huống trong công việc và cuộc sống. 3 Vàng Seo Sín (SN 1988, dân tộc Nùng), Bí thư Đoàn Bản Muồng II, xã Bạch Đích, huyện Yên Minh, Hà Giang. Lớn lên ở một bản nghèo nơi địa đầu đất nước, với ý chí không cam chịu đói nghèo, Sín quyết tâm khởi nghiệp với 63 triệu đồng vay từ ngân hàng chính sách để đầu tư mở trang trại trồng sắn và chăn nuôi lợn. Lứa lợn đầu tiên Sín thu lãi hơn 60 triệu đồng. Sau vài năm tích cóp, nhận thấy nhu cầu vật liệu xây dựng ở quê hương rất lớn, anh quyết định thành lập hợp tác xã khai thác và cung ứng vật liệu với số vốn điều lệ 200 triệu đồng. Chỉ với 3 chiếc máy nổ - tài sản lớn nhất của hợp tác xã, Sín giúp đỡ 30 thanh niên trong bản có công ăn việc làm với mức thu nhập ổn định trên 1 triệu đồng/tháng. 4 Trần Ngọc Toản (SN 1980) Đội phó Đội CS ĐT tội phạm về ma túy - CA huyện Than Uyên, Lai Châu. Là khắc tinh của tội phạm ma túy vùng Tây Bắc, trong thời gian từ 2007 - 2009, Toản trực tiếp tham gia điều tra, khám phá 157 vụ án, bắt giữ khởi tố 254 đối tượng, thu giữ 24 bánh heroin, 1.324 gram nhựa thuốc phiện và nhiều tài sản, tang vật có liên quan; bóc gỡ 3 tụ điểm, triệt phá 46 đường dây vận chuyển và mua bán trái phép chất ma túy từ ngoài vào Than Uyên và đi các địa bàn khác tiêu thụ. 5 Vũ Tô Sa Anh (SN 1988), giảng viên khoa Nhạc cụ truyền thống trường CĐ Văn hóa nghệ thuật và du lịch Hạ Long, Quảng Ninh. Ngoài công việc giảng dạy, Sa Anh đang tiếp tục theo đuổi chương trình học tập tại Học viện Âm nhạc Việt Nam nhằm trau dồi thêm kiến thức, văn hóa về nghệ thuật, âm nhạc truyền thống. Say mê nhạc cụ truyền thống, nữ nghệ sĩ với gương mặt khả ái này gặt hái khá nhiều giải thưởng: HCB độc tấu đàn tranh tại Liên hoan Âm nhạc và sân khấu kịch hát dân tộc các trường VHNT toàn quốc năm 2006, HCV độc tấu đàn tranh toàn quốc năm 2008; giải ba độc tấu và giải nhất hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc lần III năm 2008. 6 Nguyễn Văn Tú (SN 1984), Chính trị viên Đại đội PPK9, Tiểu đoàn PPK3, Quân khu 5. Trong cơn bão số 11 hồi năm 2009, thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước, Bình Định chìm trong bão lũ. Mưa gió điên cuồng, nước mỗi lúc lại một dâng cao. Nhiều hộ gia đình bị cô lập trong biển nước chỉ còn biết kêu cứu trong tuyệt vọng. Với vai trò là người chỉ huy lúc đó, Tú cùng đồng đội tìm mọi cách xoay xỏa trong nước dữ đang chảy xiết ứng cứu người dân. Quần đảo với lũ hơn ba giờ đồng hồ, Tú trực tiếp cứu bốn gia đình với 12 người đưa ra khỏi vùng cô lập an toàn đồng thời dũng cảm cứu sống một người đang bị lũ cuốn trôi. Lăn xả, hành động quyết liệt cứu dân bằng mọi giá nhưng kể lại chiến công Tú tỏ vẻ ngần ngại: "Là người lính, ai ở trong hoàn cảnh tôi cũng hành động như thế". 7 Vũ Thị Hương (SN 1986), vận động viên điền kinh giành 4 HCV ở các giải đấu trong nước, 2 HCB giải đấu châu Á, 2 HCV SEA Games 25, lập kỷ lục tại Asian Indoor Game 3. Mơ ước của nữ hoàng tốc độ Nguyễn Thị Hương là làm sao để chạy thật nhanh, giành huy chương để lá cờ đỏ sao vàng và bài Quốc ca Việt Nam được vang lên trên khắp thế giới. Bước qua tuổi 24, cô gái trẻ quê Thái Nguyên này có một bộ sưu tập huy chương đáng nể: 4 HCV các giải đấu trong nước, 2 HCB giải đấu châu Á, 2 HCV SEA Games 25 và lập kỷ lục tại Asian Indoor. Chia sẻ về lòng yêu nước của người Việt trẻ, Hương giản dị nói: "Với riêng tôi, cách để nói cho bạn quốc tế về lòng yêu nước của mình là quyết tâm, nỗ lực và thi đấu hết mình trên đường chạy để đem vinh quang về cho đất nước". 8 Đặng Tất Dũng (SN 1979) Bí thư Đoàn trường ĐH Luật - TP Hồ Chí Minh. Nhìn vào khối lượng công việc mà gương mặt trẻ tiêu biểu TP.HCM 2009 Đặng Tất Dũng đã làm, nhiều người cảm thấy vô cùng khâm phục bởi sự nỗ lực không mệt mỏi của Dũng. Trong năm 2009, Dũng và cán bộ giảng viên, sinh viên trường ĐH Luật TP.HCM đã làm 17 chương trình phổ biến tới hàng nghìn công nhân tại 6 khu công nghiệp, chế xuất trên địa bàn thành phố. Dự định, trong năm 2010, Dũng tiếp tục phát triển rộng hơn nữa việc mang pháp luật tới tận tay cho công nhân để họ nắm được đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình. Đồng thời, cũng sẽ triển khai chương trình pháp luật lưu động tới các trường THCS cho các em học sinh. 9 Nguyễn Hồng Lộc (SN 1980), nhân viên quản lý dự án Nhà máy nước Tân Hiệp - Tổng công ty cấp nước Sài Gòn. Năm 2009 vừa qua, Lộc là một trong số những công dân trẻ tiêu biểu TP Hồ Chí Minh. Đề cao sáng tạo trong công việc, anh tích cực tham mưu, đề xuất lãnh đạo ứng dụng nhiều sáng kiến ứng dụng vào sản xuất kinh doanh, tiết kiệm chi phí cho đơn vị. Bản thân anh trực tiếp nghiên cứu đề tài: "Cánh bơm đúc đồng gia công trong nước". Ứng dụng vào sản xuất, loại bơm này rẻ hơn hàng nhập ngoại tới 20 lần, tiết kiệm 1,2 tỉ đồng cho ngân sách công ty. Qua công cộng, nhiều đồng nghiệp nhiều sáng kiến tốt nhưng không ai tổng hợp, Lộc mạnh dạn đề xuất thực hiện chương trình "Hỗ trợ sáng kiến", nhằm phổ biến mỗi cách làm hay tới từng đơn vị. 10 Bùi Thế Duy (SN 1978), Chủ nhiệm khoa Bộ môn mạng và truyền thông máy tính, Trưởng phòng thí nghiệm mục tiêu tương tác người - máy, Chủ nhiệm khoa CNTT, ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội. Hiện tại, Duy đang là người trẻ nhất Việt Nam nhận học hàm PGS nhưng không phải bây giờ anh mới là người nổi tiếng. Ngày còn là cựu học sinh khối chuyên Toán - Tin, ĐH Tổng hợp (nay là Đại học Quốc gia Hà Nội - PV), cái tên Bùi Thế Duy chẳng xa lạ gì với giới học sinh Hà Nội, bởi những giải thưởng quốc tế anh sưu tầm. Ngoài làm chủ nhiệm một số đề tài khoa học cấp Bộ, Duy công bố, đóng góp 32 bài báo về khoa học trên các tạp chí, tham gia với vai trò giám khảo cho rất nhiều cuộc thi về CNTT. Phan Hậu - Hồng Minh - Thanh Lan

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/news/pages/201013/20100326022416.aspx