10 loại pháo binh, tên lửa 'sấm sét' của quân đội Nga

Tên lửa và pháo binh của Nga luôn là những thứ vũ khí uy lực khiến bất cứ đối thủ nào cũng phải dè chừng.

Cùng Sputnik điểm lại những vũ khí uy lực nhất mà Lực lượng pháo binh, tên lửa Nga đang sở hữu hiện nay.

BM-27 “Uragan" là tổ hợp pháo phản lực bắn loạt tự hành do Liên Xô chế tạo. Nó bắt đầu được trang bị cho Lục quân Liên Xô vào cuối thập niên 1970. Tổ hợp này có khả năng bắn các đạn phản lực 220 mm từ 16 ống phóng đặt trên khung gầm của xe ZIL-135 8x8.

2S1 Gvozdika là loại pháo tự hành của Liên Xô dựa trên cơ sở xe tăng hạng nhẹ PT-76. Gvozdika sử dụng pháo 2A18 cỡ nòng 122 mm, có thể lội nước với tốc độ chậm 4,5 km/h nhờ có khung gầm được sản xuất dựa trên mẫu xe bọc thép lội nước MT-LB. Gvozdika có nhiệm vụ tiêu diệt và chế áp lực lượng cơ động, các hỏa điểm của bộ binh, phá hủy các loại công sự dã chiến, vượt qua các bãi mìn, các chướng ngại vật (hàng rào thép gai), đấu lại các loại pháo, súng cối và phương tiện bọc thép của đối phương.

Pháo "Gyacint" cỡ nòng 152 mm trong cuộc tập trận chiến thuật của Lực lượng tên lửa và pháo binh ven biển, hạm đội Baltic.

Tổ hợp tên lửa chiến thuật Iskander là tổ hợp tên lửa đạn đạo cấp chiến dịch - chiến thuật hiện đại nhất được trang bị trong Quân đội Nga hiện nay. Khác hoàn toàn với tất cả các chủng loại tên lửa đạn đạo từng được biết đến, Iskander được chế tạo trên cơ sở công nghệ tàng hình độc đáo của riêng người Nga - công nghệ tàng hình plasma. Iskander có những tính năng độc nhất vô nhị, khả năng ưu việt và hiệu quả gấp 5 - 8 lần so với các tên lửa cùng loại của các nước ngoài.

Hệ thống tên lửa “Grad” là một trong những hệ thống hỏa lực bắn giàn nổi tiếng không chỉ ở Nga mà còn trên toàn thế giới. Hệ thống này đã bắt đầu cung cấp cho lực lượng vũ trang Xô Viết từ năm 1963 và hiện đang được trang bị cho gần 50 quốc gia khác nhau trên thế giới.

Hỏa tiễn BM-13, phiên bản nổi tiếng nhất của pháo phản lực phóng loạt nức tiếng một thời của Liên Xô.

BM-30 Smerch là pháo phản lực mạnh nhất hiện nay, vượt rất xa các hệ thống của Mỹ như M270 MLRS. Tất cả các đặc tính vận động, tự động hóa, tính toán, điều khiển, mục tiêu, tầm bắn, độ chính xác của Smerch đều vượt trội so với các khi tài cùng loại của các quốc gia khác. BM-30 có khả năng hoạt động nhanh, mạnh và chính xác đến mức diệt tăng bằng đạn bắn loạt tầm xa 70–90 km.

2S7 Pion là loại pháo tự hành của Liên Xô dựa trên thiết kế khung gầm của xe tăng T-80. Khẩu đội pháo 2S7 gồm 7 người, thời gian chuyển sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu là 5-6 phút, thời gian thu hồi là 3-5 phút. 2S7 có thể bắn cả đạn hạt nhân. Tầm bắn đạt 37500 mét, có thể mở rộng lên tới 55.500 mét.

Song Hy (Nguồn: Sputnik)

Tin tài trợ

Nguồn VTC: http://vtc.vn/10-loai-phao-binh-ten-lua-sam-set-cua-quan-doi-nga-d290529.html