10 năm tù cho lính Nga làm gián điệp cho Gruzia

(VnMedia) - Một tòa án quân sự ở khu vực Bắc Caucasus của Nga hôm nay (16/10) đã kết án một thượng sĩ Nga 10 năm tù giam vì tội làm gián điệp cho Gruzia.

Tòa án trên đã buộc tội Thượng sĩ Dzhemal Nakaidze thu thập các bí mật quốc gia và trao chúng cho các cơ quan tình báo của Gruzia để lấy tiền thưởng trong suốt thời gian từ tháng 2 đến tháng 11 năm 2008. Theo thẩm phán, Nakaidze đã thừa nhận tội lỗi. Nakaidze sẽ bị tước quân hàm và sẽ phải ngồi tù 10 năm. Mặc dù các công tố viên đề nghị phạt Nakaidze 12 năm 6 tháng tù giam nhưng họ cho biết họ hài lòng với bản án dành cho Nakaidze. "Chúng tôi sẽ không phản đối kết quả của phiên tòa xét xử Thượng sĩ Nakaidze. Động cơ của anh ta chỉ là vì lòng tham lam. Khi hợp tác với các cơ quan tình báo Gruzia, anh ta đã liên tục nhận được những khoản tiền thưởng hậu hĩnh," công tố viên Igor Blizeyev cho biết. Căng thẳng kéo dài rất lâu giữa Nga và nước CH cựu Xô-viết Gruzia đã biến thành một cuộc chiến tranh ngắn hồi tháng 8 năm 2008 khi Tbilisi đưa quân vào tấn công Nam Ossetia nhằm giành lại quyền kiểm soát khu vực này. Hầu hết người dân sống ở Nam Ossetia đều có quốc tịch Nga. Chính vì thế, Moscow đã đưa quân vào đánh trả, đẩy bật lực lượng Gruzia ra khỏi khu vực. Hai tuần sau khi cuộc chiến tranh 5 ngày kết thúc, Nga đã công nhận nền độc lập của Nam Ossetia và Abkhazia – một khu vực ly khai khác của Gruzia. Đến nay, quan hệ giữa hai nước láng giềng Nga và Gruzia vẫn tiếp tục căng thẳng. Kiệt Linh - (theo RIA)

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/newsdetail.asp?catid=17&newsid=177158