10 người phụ nữ giàu nhất sàn chứng khoán Việt có khối tài sản 'khủng' cỡ nào?

Tính riêng khối tài sản của 10 phụ nữ giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam tính đến hết năm 2016 đạt khoảng 19.301 tỷ đồng, chiếm 11,5% tổng số tài sản của 500 người giàu nhất Việt Nam.

Bảng xếp hạng những người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam năm 2016 mới đây đã được công bố.

Theo thống kê, top 500 người giàu nhất sàn chứng khoán 2016 có tới 343 người là nam giới (68%) đang nắm giữ tổng số tài sản 134.689 tỷ đồng, còn tỷ lệ nữ là 157 người (32%) đang nắm giữ 32.673 tỷ đồng.

Tính riêng khối tài sản của 10 phụ nữ giàu nhất Việt Nam trên sàn chứng khoán tính đến hết năm 2016 đạt khoảng 19.301 tỷ đồng, chiếm 11,5% tổng số tài sản của 500 người giàu nhất Việt Nam.

Đứng đầu danh sách top 10 trên là bà Phạm Thu Hương - vợ ông Phạm Nhật Vượng (Chủ tịch Tập đoàn Vingroup - người giàu thứ hai Việt Nam). Tính đến hết 31/12/2016, bà Hương nắm giữ tổng số tài sản là 4.724 tỷ đồng.

Bà Hương sinh ngày 14/06/1969, quê quán: Hà Nội. Bà Hương hiện nắm giữ chức Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup.

Đứng thứ hai là bà Phạm Thúy Hằng - em gái ông Phạm Nhật Vượng. Tính đến hết 2016, bà Hằng nắm giữ tổng tài sản lên tới 3.155 tỷ đồng. Bà Hằng hiện cũng là Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup.

Đứng vị trí thứ 3 là bà Trương Thị Lệ Khanh - người phụ nữ giàu lên từ “tôm, cá” với tổng tài sản tính đến hết năm 2016 là 2.634 tỷ đồng. Bà Khanh hiện đang nắm giữ chức Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực thủy sản.

Bà Khanh sinh năm 1961, quê tại An Giang. Nếu năm 2014, bà Khanh đứng thứ 8 trong top 10 những người giàu nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam thì năm 2014, con số này đã nhảy lên 5 bậc.

Xếp thứ 4 trong danh sách này là bà Lê Thị Ngọc Diệp - vợ ông Trịnh Văn Quyết (Chủ tịch Tập đoàn FLC - người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam năm 2016). Bà Diệp hiện nắm giữ tổng số tài sản là 2.317 tỷ đồng.

Nếu cộng cả tài sản của ông Trịnh Văn Quyết thì hai vợ chồng “đại gia” này sở hữu số tài sản khổng lồ với trên 36 nghìn tỷ đồng.

Đứng thứ 5 là bà Vũ Thị Hiền với tổng số tài sản là 2.304 tỷ đồng. Bà Hiền cũng là vợ của một “đại gia” khác trên sàn chứng khoán, đó là ông Trần Đình Long - Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát.

Bà Hiền cũng là một trong những người phụ nữ “giàu có và bí ẩn” nhất sàn chứng khoán vì ngoài việc là vợ ông Trần Đình Long, không có thêm bất cứ một thông tin nào về bà Hiền.

Nữ doanh nhân của Tập đoàn Masan - bà Nguyễn Hoàng Yến đang là người nắm giữ vị trí thứ 6 với tổng số tài sản là 1.832 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Hoàng Yến sinh ngày 30/07/1963, quê quán: Hà Nội, vợ của ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Masan. Bà Yến hiện đang giữ chức Phó tổng giám đốc, Thành viên HĐQT CTCP Hàng tiêu dùng Masan - Masan Consumer.

Xếp vị trí thứ 7 là Lê Thị Thúy Hải - vợ ông Đặng Quốc Dũng - Ủy viên HĐQT CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong. Tổng số tài sản bà Hải có tính đến hết năm 2016 là 753 tỷ đồng.

Đứng thứ 8 là bà Cao Thị Ngọc Dung với tổng số tài sản là 663 tỷ đồng. Bà Cao Thị Ngọc Dung sinh ngày 8/10/1957, quê quán: Quảng Ngãi. Hiện bà Dung là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ). Chồng bà Dung là ông Trần Phương bình - cựu CEO Ngân hàng Đông Á (DongA Bank) vừa bị bắt do vi phạm các quy định của pháp luật trong hoạt động tiền tệ ngân hàng.

Bà Nguyễn Thị Mai Thanh - Chủ tịch kiêm CEO Công ty cổ phần Cơ điện lạnh (REE) xếp thứ 9 với tổng số tài sản là 487 tỷ đồng.

Bà Thanh sinh ngày 25/12/1952, quê quán: Tây Ninh. Năm 2014, bà Nguyễn Thị Mai Thanh đã được Tạp chí Forbes vinh danh và đứng thứ 28 trong danh sách 48 nữ doanh nhân quyền lực nhất châu Á. Năm 2015, bà Thanh đứng thứ 7 trong bảng xếp hàng 10 người phụ nữ giàu nhất sàn chứng khoán.

Đứng thứ 10 là bà Trương Ngọc Phượng với tổng tài sản 433 tỷ đồng. Tra cứu về bà Phượng trên internet, ngoài địa chỉ nơi làm việc là Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam thì không có bất cứ thông tin gì khác.

Có gì thay đổi so với năm 2015?

Nhìn vào bảng xếp hạng trên cho thấy, top 10 quý bà giàu nhất sàn chứng khoán năm nay có nhiều sự thay đổi.

Chỉ riêng hai vị trí thứ nhất và hai là bà Phạm Thu Hương, bà Phạm Thúy Hằng giữ nguyên. Còn lại tất cả các vị trị còn lại đều xáo trộn.

Cụ thể, nếu như năm 2015, bà Trương Thị Lệ Khanh ở vị trí thứ 4 thì năm 2016 đã “nhảy” lên xếp thứ 3. Còn bà Nguyễn Hoàng Yến từ vị trí thứ 3 thì “tụt” xuống số 6. Bà Cao Thị Ngọc Dung năm ngoái ở vị trị thứ 9 thì năm nay tăng lên một bậc.

Những cái tên như Đặng Ngọc Lan - thành viên HĐQT Ngân hàng Việt Nam Thương Tín; Nguyễn Thị Như Loan - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai,... không xuất hiện trong danh sách top 10. Thay vào đó là một số gương mặt mới như Lê Thị Ngọc Diệp, Trương Ngọc Phượng, Lê Thị Thúy Hải...

Bà Mai Kiều Liên - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP sữa Việt Nam mnăm ngoái xếp thứ 8 trong bảng xếp hạng thì năm nay giảm xuống thứ 11 mặc dù tổng số tài sản nắm giữ là 423,4 tỷ đồng, nhiều hơn năm ngoái gần 20 tỷ đồng.

N.Mạnh

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/kinh-doanh/10-nguoi-phu-nu-giau-nhat-san-chung-khoan-viet-co-khoi-tai-san-khung-co-nao-2368964.html