10 nhân vật tiêu tiền sành điệu nhất giới tỷ phú

Những thú chơi của các tỷ phú trong danh sách này dù tốn kém nhưng đầy phong cách.

10. Bill Koch

Với khối tài sản khoảng 4 tỷ USD, tỷ phú người Mỹ Bill Koch đã làm sống lại cả miền Tây hoang dã để thỏa mãn đam mê cá nhân. Thị trấn của riêng ông có tới hơn 50 ngôi nhà, bao gồm nhà thờ, trạm cứu hỏa, nhà giam, nhà ga xe lửa và dĩ nhiên là cả quán rượu. Được biết, thị trấn này không phải mở cửa với tất cả mọi người mà chỉ có gia đình, bạn bè của Koch và những nhà sử học mới được phép ghé thăm.

9. Samuel Cathy

Samuel Cathy là nhà sáng lập của chuỗi nhà hàng Chick-fil-A. Là một người yêu thích xe hơi, ông đã có trong tay hàng chục chiếc xe hạng sang và hiếm có. Đặc biệt, trong số này có cả model giống hệt như Batman đã dùng trên màn ảnh của đạo diễn Tim Burton, gọi là Batmobile. Theo đó, Cathy đã chi ra 250.000 USD cho chiếc xe này.

8. Mark Cuban

Nhà sáng lập Broadcast.com này sở hữu Dallas Mavericks chơi ở giải NBA Mỹ. Sau khi đội của ông giành chức vô địch, Cuban đã tổ chức một cuộc diễu hành chiến thắng xa hoa với chi phí lên tới 350.000 USD. Chưa hết, sau đó là buổi "đập phá"tại một câu lạc bộ ở Miami tốn 110.000 USD, thậm chí chưa kể đến khoản tiền boa trị giá 20.000 USD cho nhân viên tại đây.

7. David Bonderman

Khi người bình thường muốn nghe nhạc, họ đến các nhà hát. Còn khi tỷ phú muốn, họ thuê cả ban nhạc về nhà. Đó chính xác là những gì David Bonderman đã làm. Vào sinh nhật năm 60 tuổi, ông chủ của TPG Capital đã thuê Rolling Stones về biểu diễn, và có cả danh hài Robin Williams làm nhiệm vụ khuấy động không khí. Đến năm 70 tuổi (2012), ông thuê thêm Paul McCartney về hát chào mừng. Hiện chưa rõ đến năm 80 tuổi, tỷ phú này sẽ mời ca sĩ nào.

6. Paul Allen

Một tỷ phú khác yêu thích âm nhạc là đồng sáng lập Microsoft - Paul Allen. Bên cạnh việc sở hữu một đội bóng bầu dục, một đội bóng rổ, một đội bóng đá, Allen còn có thêm một bảo tàng máy bay, một bảo tàng khoa học viễn tưởng và một bảo tàng Rock and Roll. Thậm chí ông còn có cả một ban nhạc tên là Grown Men vừa phát hành Album đầu tay. Paul Allen cũng chi rất nhiều tiền cho công tác từ thiện, năm ngoái ông đóng góp tới 372 triệu USD cho công tác này.

5 & 4. Zhen Low và Winston Fisher

Khi cánh đàn ông thi thố tửu lượng với nhau, họ thường uống bia. Song với giới tỷ phú, mà cụ thể là Zhen Low người Malaysia và Winston Fisher người Mỹ, champage cao cấp mới là thứ được chọn. Kết quả, Zhen Low đã thắng và chi phí phải thanh toán cho nhà hàng sau cuộc đấu là 2,6 triệu USD.

3. Richard Branson

Richard Branson - tỷ phú nổi tiếng với vụ cá cược giả làm tiếp viên hàng không đã thực hiện một buổi lướt ván để đời ở vùng biến Hawaii. Theo đó, nhiếp ảnh gia Stephane Gautronneau đã đề nghị bạn gái của mình là người mẫu Denni Parkinson khỏa thân và bám vào sau lưng của Branson khi ông lướt ván. Phát biểu sau buổi chụp hình, Branson cho hay: "Bạn sẽ nói gì khi chụp ảnh cùng một cô gái khỏa thân? Tôi thì chỉ ước mình có mắt mọc sau đầu".

2. Charles Simonyi

Simonyi, trước đây là một kỹ sư phần mềm cho Microsoft, đã cụ thể hóa ước mơ vào không gian của mình không chỉ một mà là tới hai lần. Cụ thể, tỷ phú này đã chi trả cho Cơ quan vũ trụ Liên Bang Nga 20 triệu USD để ở lại trên trạm không gian ISS trong 10 ngày năm 2007, và sau đó là 35 triệu USD nữa cho 13 ngày ở lại vào năm 2009.

1. Hamad Bin Hamdan al-Nahyan

Là thành viên của hoàng gia Ả-rập, không cần phải bàn cãi nhiều về mức độ giàu có của Hamad Bin Hamdan al-Nahyan. Bên cạnh bộ sưu tập xe hơi và nghệ thuật đồ sộ, Hamad còn có cả một hòn đảo tư nhân. Điều độc đáo là ông đã xây dựng trên hòn đảo này một đường dẫn nước khổng lồ hình tên mình và có thể quan sát... từ trong không gian.

Vũ Vũ

Theo Therichest/ Tri Thức

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/10-nhan-vat-tieu-tien-sanh-dieu-nhat-gioi-ty-phu-post344933.html