10 quán ốc cho cuộc gặp đầu năm tại TP.HCM

Ốc Thảo, ốc Xinh, Bà Cô Lốc Cốc... là những nơi bạn có thể tụ tập bạn bè trong dịp nghỉ Tết Dương lịch 2016, thưởng thức những món ốc đặc sản của phương Nam.

Ốc Bà Cô Lốc Cốc (Khánh Hội, quận 4) đặc biệt với các món chế biến cùng trái cây như nghêu hấp cam, hàu nướng sốt cam, chả giò ốc...

Bếp chị Năm (đường Song hành, Xa lộ Hà Nội) sở hữu không gian rộng, thoáng cùng những loại ốc, hải sản tươi được chế biến đơn giản nhưng đậm đà.

Óc Mắm Sữa (Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thạnh): Quán không có thực đơn nên bạn tự ra phương thức chế biến cho món ốc mình thích. Điều thú vị là với những đề nghị kết hợp không ổn, đầu bếp từ chối chế biến.

Ốc Thảo (Hoàng Diệu): Với quy định không bán quá 2 chai bia cho một khách, quán ốc này được nhiều bạn trẻ, nhất là các bạn nữ lựa chọn.

Ốc Như (Điện Biên Phủ, quận 10) được biết đến như quán ốc trưa. Hiện quán đã bán đến 17h, song nếu đến sau 13h, quán sẽ hết vài loại ốc.

Ốc XuKa (Cao Đạt, quận 5) hút thực khách với các món như mì xào mực, ốc rang muối hay nướng mọi. Giá các món từ 20.000-30.000 đồng.

Ốc Cà Na (Phan Đình Phùng, quận Phú Nhuận): Các món được đánh giá cao tại đây gồm ốc cà na bơ tỏi, ốc tỏi nướng muối ớt, bắp xào, càng ghẹ rang muối.

Ốc Chút Chít (Cách Mạng Tháng 8, quận 10) có lượng khách khá đông. Để thoải mái thưởng thức, bạn nên gọi điện thoại đặt trước.

Ốc Thành Long (Kỳ Đồng, quận 3) có không gian rộng thoáng cùng các loại ốc tươi ngon chế biến vừa miệng. Quán không niêm yết giá trên thực đơn.

Ốc Xinh (Chung cư Văn Hóa, quận 4) thường khiến thực khách ngạc nhiên với thực đơn các loại ốc lạ như bù chằng, ốc chồng, óc súng...

Huỳnh Hằng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/goi-y-10-quan-oc-cho-cuoc-gap-ban-be-dip-tet-tay-tai-tphcm-post709420.html