10 quốc gia có hạm đội tàu ngầm lớn nhất thế giới

Trang mạng The Richest liệt kê Mỹ, Triều Tiên, Trung Quốc,... vào danh sách những quốc gia có hạm đội tàu ngầm lớn nhất thế giới.

Mỹ đứng đầu danh sách là quốc gia có hạm đội tàu ngầm lớn nhất thế giới. Hải quân Mỹ sở hữu 72 tàu ngầm, trong đó có 40 tàu ngầm lớp Los Angeles, 3 tàu ngầm Seawolf và 49 tàu ngầm lớp USS Jimmy Carter.

Mỹ đứng đầu danh sách là quốc gia có hạm đội tàu ngầm lớn nhất thế giới. Hải quân Mỹ sở hữu 72 tàu ngầm, trong đó có 40 tàu ngầm lớp Los Angeles, 3 tàu ngầm Seawolf và 49 tàu ngầm lớp USS Jimmy Carter.

Triều Tiên đứng ở vị trí thứ hai trong danh sách với 71 tàu ngầm.

Hạm đội tàu ngầm của Nga của hiện có 70 chiếc. Trong đó, tàu ngầm hạt nhân K-329 Severodvinsk đã hoàn thành một số hoạt động thử nghiệm và sẽ sớm được đưa vào nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu.

Trung Quốc đứng ở vị trí thứ 4 trong danh sách với 54 tàu ngầm, trong đó có 5 chiếc tàu ngầm tấn công hạt nhân và 4 chiếc tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo,...

Iran cũng là một quốc gia có hạm đội tàu ngầm lớn trên thế giới, với 24 tàu ngầm.

Hạm đội tàu ngầm Nhật Bản hiện tại có 18 chiếc, trong đó có tàu ngầm chạy bằng động cơ điện diesel lớp Soryu.

Tiếp đến trong danh sách là hạm đội tàu ngầm của Hàn Quốc, với 17 chiếc.

Hạm đội tàu ngầm của Ấn Độ với 15 chiếc cũng được đánh giá cao.

Hạm đội tàu ngầm Anh có 14 chiếc, trong đó tàu ngầm lớp Trafalgar và Astute có thể lặn rất sâu và hoàn thành nhiều nhiệm vụ.

Hạm đội Thổ Nhĩ Kỳ có 12 tàu ngầm, trong đó có chiếc tàu ngầm lâu đời nhất là tàu ngầm lớp Atilay 209 Type 1200.

Thiên An (Theo The Richest)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/10-quoc-gia-co-ham-doi-tau-ngam-lon-nhat-the-gioi-707190.html