10 quý ông tuổi Thân tài năng điển trai của showbiz Việt

Nam giới tuổi Thân thường rất năng động, hoạt bát, giỏi giao tiếp. Họ biết cách tạo sự cân bằng trong cuộc sống để có thể chuyên tâm cho sự nghiệp. Ngoài ra, họ luôn muốn tự khẳng định bằng tài năng của bản thân, ít khi muốn nhờ cậy đến sự giúp đỡ của người khác.

Có thể bạn quan tâm

Diễn viên Đức Khuê (1968)

Đức Khuê là con trưởng trong gia đình. Từ nhỏ anh đã được bố mẹ, ông bà dạy thấm nhuần những bổn phận của bậc con cháu trong nhà.

Năm 1990, anh tốt nghiệp Đại học Thương mại nhưng lại không làm việc theo “chuyên ngành đã được đào tạo” mà Đức Khuê lại xin vào làm việc tại Nhà hát Tuổi Trẻ với công việc ban đầu là bảo vệ, soát vé.

Hằng ngày, tiếp xúc với các nghệ sĩ của Nhà hát, làm việc trong không gian thấm đẫm những cảnh đời, những kiếp người, những phút thăng hoa, những niềm vui, lòng yêu nghề của mọi người qua các vai diễn... Đức Khuê dần “cảm” môn nghệ thuật này tự lúc nào.

Anh may mắn đỗ khóa đào tạo diễn viên của Nhà hát (1990-1994) và sau khi tốt nghiệp, Đức Khuê công tác tại đây cho đến nay. Đó có thể chính là cơ duyên run rủi để Đức Khuê gắn bó với Nhà hát và cũng chính tại đây, chàng Đức Khuê đã gặp gỡ và gắn bó với người phụ nữ của đời mình.

Ít ai biết trước khi đến với nghề diễn viên, Đức Khuê đã có một thời gian làm bảo vệ, soát vé tại Nhà hát Tuổi trẻ. Học xong, không có việc làm, anh xin vào đây làm thêm và không ngờ đó là cơ duyên để gắn bó lâu dài với sân khấu

Sở hữu ngoại hình 'đáng tin cậy', chậm chạp và có phần hơi ngờ ngệch, Đức Khuê cũng thường 'bị' giao những vai diễn ngô nghê, hiền lành. Cách đây hơn 10 năm, anh đã từng khiến làng hài 'điên đảo' với câu thoại kinh điển: "Trời không mưa mà mặc áo mưa" trong tiểu phẩm Bệnh nói nhiều của chương trình Gala cười - Gặp nhau cuối tuần. Sau này, Đức Khuê còn tiếp tục ghi dấu ấn với vai diễn trong phim Lập trình trái tim với câu cửa miệng của nhân vật: "Anh thề, anh hứa, anh đảm bảo".

Đức Khuê được trao Bằng khen tại Hội diễn Sân khấu kịch nói toàn quốc 1995; giành giải Nam diễn viên xuất sắc cho vai Thắng (phim Của rơi) và Hà (phim Hàng xóm) tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 14. Dù chưa từng là diễn viên ở hạng top nhưng Đức Khuê đã dần dần xây dựng hình ảnh của mình là một nghệ sĩ làm việc nghiêm túc, cần mẫn, đi lên bằng thực lực bản thân.

Trịnh Minh Quân (1980)

Minh Quân là một trong những giọng ca nam ngọt ngào, ấm áp của Hà Nội. Anh nổi tiếng với những bản pop, ballad như: Nếu phải xa nhau, Mùa thu vàng, Dẫu có lỗi lầm...

Anh cũng là một trong những sao nam hiếm hoi nhiệt tình tham gia các cuộc thi trên truyền hình: Bước nhảy hoàn vũ Cặp đôi hoàn hảo. Tuy nhiên, trong cả hai lần tham gia anh vẫn chưa thể đạt được những kết quả cao.

Thời gian gần đây, Minh Quân ít ra mắt các sản phẩm hơn nhưng tình yêu âm nhạc của anh vẫn luôn cháy bỏng. Các dự án âm nhạc về cộng đồng hay riêng cá nhân anh vẫn tạo nên sức hút đối với khán giả.

Phan Đinh Tùng (1980)

Từng là thành viên của nhóm nhạc MTV rồi tách ra solo, Phan Đinh Tùng vấp phải không ít khó khăn và thăng trầm. Tuy nhiên nhờ nỗ lực, ngoại hình “sáng” sân khấu, phong cách đa dạng có thể hát qua nhiều thể loại như Pop, R&B và khả năng sáng tác, nam ca sĩ đã chinh phục khán giả và có một chỗ đứng vững chắc tại Vpop.

Cuối năm 2011, Phan Đinh Tùng kết hôn với ca sĩ Thái Ngọc Bích kém anh 12 tuổi. Cặp đôi rất hạnh phúc và luôn san sẻ vui buồn trong công việc cũng như trong cuộc sống.

Năm 2016, Phan Đình Tùng sẽ trở lại “đường đua” Vpop với CD Thập giá, bao gồm 11 ca khúc là những sáng tác về tình yêu, niềm tin dành cho Chúa. Được biết, từng ca khúc được cựu thành viên nhóm MTV chọn lọc kỹ lưỡng. Việc hòa âm phối khí cũng được thực hiện tỉ mỉ tinh tế, nhiều cảm xúc và thể hiện sự tôn kính của Phan Đinh Tùng dành cho Chúa.

Hoàng Bách (1980)

Hoàng Bách vốn là “con nhà nòi”. Bốn tuổi, anh đã được mẹ cho vào “luyện giọng” ở phòng thu của đài, bảy tuổi bắt đầu học guitar, rồi organ, trống…

Tình yêu là chất xúc tác để anh viết nên những nốt nhạc tuy buồn nhưng vẫn tràn đầy chất trẻ, niềm yêu đời và hy vọng. Sáng tác đầu tay Cho mối tình đầu năm 18 tuổi là kết quả của thời gian yêu thầm cô bạn cùng lớp. Đến nay, trên 30 ca khúc ra đời, 10 bài được thu âm, trong đó Chuyện chàng cô đơn rất thành công đã tạo nên chân dung một Hoàng Bách khác biệt với các ca sĩ trẻ cùng thế hệ.

Tự gọi mình là chàng cô đơn, lận đận khi chia tay ban nhạc AC&M nhưng Hoàng Bách đã tìm được cái tôi trong âm nhạc với những bản tình ca lãng mạn.

Năm 2012, Hoàng Bách trở lại với những dự án dài hơi và được đầu tư kỹ lưỡng hơn. Khởi đầu là album mới Giây phút mong manh – Vệt nắng cuối trời, gửi gắm nhiều chia sẻ của anh qua chín ca khúc. Trong đó có 4 bài do anh sáng tác: Giây phút mong manh, Dù biết không bao giờ, Tôi về đâu, Giá như. Nội dung album do chính anh biên tập, được phối khí bởi những tên tuổi nổi tiếng như: Vĩnh Tâm, Minh Hoàng, Dũng “Đà Lạt”.

Ngoài ra, nam ca sĩ Từ khi có em cũng được khán giả biết đến và yêu thích khi tham gia chương trình Bố ơi! Mình đi đâu thế? cùng con trai - bé Tê Giác trong mùa đầu tiên phát sóng.

Hiện tại, Hoàng Bách rất hạnh phúc về tổ ấm với 2 con dễ thương và bà xã là hậu phương vững chắc sau những thành công của anh.

Quang Lê (1980)

Quang Lê (tên thật là Lê Hữu Nghị) sinh năm 1981 nhưng xét theo tuổi con giáp, anh vẫn thuộc tuổi Thân vì sinh vào cuối năm âm lịch của năm 1980. Anh sinh ra tại Huế, trong gia đình gồm 6 anh em và một người chị nuôi, Quang Lê là con thứ 3 trong gia đình.

Đầu những năm 1990, Quang Lê theo gia đình sang định cư tại bang Missouri, Mỹ. Hiện nay anh sống cùng gia đình ở Los Angeles, nhưng vẫn thường xuyên về Việt Nam biểu diễn.

Say mê ca hát từ nhỏ và niềm say mê đó đã cho Quang Lê những cơ hội để đi đến con đường ca hát. Anh từng đoạt huy chương bạc trong một cuộc thi tài năng trẻ tổ chức tại California.

Anh theo đuổi thể loại nhạc vàng, nhạc trữ tình, được khán giả yêu mến ở hải ngoại lẫn trong nước. Các ca khúc gắn liền với tên tuổi Quang Lê phải kể đến Đập vỡ cây đàn, Cô hàng xóm, Chuyện tình không dĩ vãng, Không phải tại chúng mình…

Quang Lê cũng thường có những show diễn mỗi khi có dịp trở về quê hương. Năm 2015 vừa qua là một năm có nhiều sóng gió với Quang Lê vì những tai tiếng liên quan đến chuyện tranh giành giọng ca “Đan Nguyên kẹo kéo”.

Nghệ sĩ Violin Bùi Công Duy (1980)

Bùi Công Duy, (sinh ngày 2 tháng 2 năm 1981) tại thành phố Hồ Chí Minh. Xét theo tuổi con giáp anh vẫn thuộc tuổi Thân.

Anh là nghệ sĩ violon giành được nhiều giải thưởng quốc tế lớn, trong đó có giải nhất cuộc thi Tchaikovsky dành cho lứa tuổi trẻ năm 1997. Cũng trong năm 1997, Bùi Công Duy được bình chọn là 1 trong 10 gương mặt tiêu biểu của Việt Nam.

Bắt đầu học vĩ cầm từ năm lên 4 tuổi từ cha mình là nghệ sĩ Bùi Công Thành, lên 10 tuổi, Bùi Công Duy theo gia đình sang Nga và được theo học những giáo sư, nghệ sĩ hàng đầu về đàn vĩ cầm ở Nga.

Tốt nghiệp Thạc sĩ tại Nhạc viện Tchaikovsky, Bùi Công Duy là người nước ngoài đầu tiên trở thành thành viên của dàn nhạc dây Viourse Moscow nổi tiếng trên thế giới và từng đi biểu diễn ở nhiều nước như Đức, Mỹ, Nhật Bản, Nauy, Thụy Sĩ... Anh cũng làm giám khảo cho nhiều cuộc thi âm nhạc danh tiếng trên thế giới và là nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên được biểu diễn solo cùng dàn nhạc Berliner Symphoniker tại phòng hòa nhạc danh giá nhất châu Âu mang tên Herbert von Karajan.

Ngoài ra, Bùi Công Duy còn được mời tham gia biểu diễn và thu trực tiếp tại phòng hòa nhạc mang tên Beethoven ở Bonn (Đức), biểu diễn trước Tổng thống Italia Giorgio Napolitano tại phủ Tổng thống...

Hiện Bùi Công Duy là Trưởng khoa đàn dây của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Anh có nhiều học trò trở thành những gương mặt trẻ tài năng như Nguyễn Linh Nguyên, Trịnh Đan Nhi, Bùi Cẩm Ly, Trần Mỹ Dung.

Đức Tuấn (1980)

Đoạt giải nhất Tiếng hát Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh năm 2.000 khi đang học tại Đại học Ngoại thương. Sau đó, anh cộng tác với phòng trà ATB của ca sĩ Ánh Tuyết, thể hiện nhiều ca khúc được nhiều người nghe, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 cũng như ca sĩ Ánh Tuyết đánh giá anh thể hiện tốt với những ca khúc của Phạm Đình Chương và Nguyễn Ánh 9.

Cho đến nay, trong dòng nhạc tiền chiến trữ tình, ngoài một “tượng đài” Tuấn Ngọc sừng sững, còn có các giọng nam Quang Dũng, Quang Minh, Đức Minh, Xuân Phú, Thụy Long… chia nhau thể hiện. Đức Tuấn không ngại và không sợ bị so sánh với ai mà tự tin rằng cách hát của mình không giống các anh chị đi trước.

Sự nghiệp âm nhạc của Đức Tuấn ngày một “thăng hoa”, khi anh liên tục xuất hiện trong nhiều chương trình lớn, từ đêm nhạc Thanh Tùng cho đến Đêm thần thoại nhạc Trịnh và trở nên… đắt show dù dòng nhạc anh hát chỉ tập trung vào một số đối tượng khán giả nhất định.

Giữa dòng xoáy của nhạc thị trường ủy mị, ca sĩ Đức Tuấn dám tách hẳn mình ra khỏi đám đông xô bồ ấy với những dự án nhạc cổ điển, hy vọng không chỉ phục vụ khán giả trong nước mà còn chinh phục ở những thị trường xa xôi hơn

Không dừng lại ở đó, nam ca sĩ tiếp tục tạo được ấn tượng tốt với công chúng yêu nhạc bằng dòng nhạc tiền chiến với album Yêu trong ánh sáng (năm 2006) hay dòng nhạc cổ điển với album Music Of The Night - The Broadway (năm 2009) gồm 11 bài hát được trích từ 9 vở nhạc kịch nổi tiếng. Đặc biệt, trong liveshow giới thiệu album tại TP.HCM, Đức Tuấn đã biểu diễn cùng dàn nhạc giao hưởng dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng nổi tiếng thế giới người Anh Paul Bateman.

Năm 2010, Đức Tuấn nhận cú đúp tại Giải Cống hiến năm 2009. Anh đã trở thành Ca sĩ của năm đồng thời ẵm luôn giải Album của năm. Những cống hiến của Đức Tuấn suốt 10 năm đã được nhìn nhận.

Anh cũng là Thí sinh biểu diễn xuất sắc nhấtThí sinh được yêu thích nhất của Liên hoan giọng ca truyền hình Asean 2012.

Nguyễn Trần Trung Quân (1992)

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình không theo nghệ thuật, nhưng niềm đam mê âm nhạc của Trung Quân được nuôi dưỡng khi Trung Quân còn rất nhỏ. Tiếp xúc với âm nhạc từ khi còn nhỏ, mới đầu theo học chuyên ngành piano tại trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội nhưng niềm đam mê ca hát đã khiến Trung Quân chuyển sang chuyên ngành thanh nhạc.

Năm 2009, anh thi vào Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam và đỗ thủ khoa chuyên ngành cổ điển. Trung Quân sở hữu một giọng nam trung giàu cảm xúc lẫn kỹ thuật, có khả năng biến báo trong nhiều thể loại âm nhạc.

Trung Quân đã tham gia rất nhiều cuộc thi ca nhạc. Qua một chương trình, Trung Quân lọt vào mắt xanh của Lê Minh Sơn và được nhạc sĩ giúp đỡ, dìu dắt trên con đường ca hát. Cùng với sự hướng dẫn của thầy Quang Thọ, Quốc Hưng và cô giáo Minh Ánh, giọng hát của Quân ngày càng tiến bộ. Năm 2011, Trung Quân thi Sao Mai và giành được giải Ca sĩ triển vọng khi mới 17 tuổi.

Một năm sau đó, anh lại tiếp tục tung hoành tại sân chơi Sao Mai - Điểm hẹn và lọt vào top 4 chung cuộc. Cũng từ hai cuộc thi này, tên tuổi Trung Quân được nhiều khán giả biết đến với những bài hát như: Voi không đuôi, Sáng nay, Gọi anh…

Trung Quân sở hữu bảng thành tích giải thưởng về âm nhạc khủng từ khi còn rất trẻ

Học âm nhạc bài bản từ nhỏ, cộng thêm tư duy, thẩm mỹ hiện đại, biết chọn cho mình một con đường riêng, đó là những lý do Trung Quân Sao Mai được giới chuyên môn đánh giá cao. Bằng album đầu tay mang tên Khởi hành, Nguyễn Trần Trung Quân nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ đàn anh, đàn chị.

Bên cạnh vai trò là một ca sĩ trẻ trên các sân khấu, ít ai biết rằng chàng trai 24 tuổi này còn là một "giảng viên" thanh nhạc cực kỳ trẻ trung và tâm lý. Trung Quân hiện đang làm “thầy” của rất nhiều tài năng trẻ, trong đó có thành viên Min (St.319), Erik (St.319)…

Trọng Hiếu (1992)

Trọng Hiếu, chàng Việt kiều Đức với xuất phát điểm là một vũ công. Năm 2002, khi mới chỉ 10 tuổi, anh được mời xuất hiện trong một chương trình trên truyền hình Đức. Điệu nhảy trên nền nhạc ca khúc Overprotected của Britney Spears của anh được "công chúa nhạc pop" vô cùng yêu thích và dành nhiều lời khen.

Từ đó đến nay, Trọng Hiếu tham gia hàng loạt cuộc thi nhảy và giành được nhiều giải thưởng như: giải nhì cuộc thi Dance4Fans ở Đức (2001), giải ba cuộc thi Dance4Fans toàn châu Âu (2003), quán quân Dance4Fans toàn châu Âu (2005), giải nhất cuộc thi nhảy tạiKitzinger (2007 - 2008)...

Song song đó, chàng trai này cũng tham gia nhiều cuộc thi ca hát như Talent of the Future, Sing Dich Nach New York, top 25 German Idol, Eurovision Song Contest..., sáng tác nhạc, ra mắt MV và hoạt động như một ca sĩ chuyên nghiệp tại Đức.

Tham gia Vietnam Idol 2015, Trọng Hiếu đã xuất sắc giành được ngôi vị quán quân. Anh được đánh giá như một “cơn gió lạ” thổi vào làng nhạc Việt.

Huỳnh Anh (1992)

Sở hữu gương mặt điển trai, baby Huỳnh Anh sớm đốn tim nhiều fan nữ khi anh tham gia làm mẫu ảnh cho nhiều báo teen. Anh chàng có vẻ ngoài rất "Hàn Quốc", từng được so sánh với hai mỹ nam Lee Min Ho và Kim Bum khi mới nổi tiếng. Tuy tốt nghiệp khoa thanh nhạc nhưng Huỳnh Anh đã quyết định Nam tiến để lập nghiệp. Khởi nghiệp với vai trò ca sĩ nhưng Huỳnh Anh lại được biết đến nhiều hơn với vai trò diễn viên.

Ngoài vai trò người mẫu ảnh thì Huỳnh Anh lại được biết đến nhiều hơn ở khả năng diễn xuất. Bộ phim đầu tay Thiên sứ 99 mặc dù không được đánh giá cao nhưng đã mang đến cho Huỳnh Anh sự nổi tiếng cũng như được để mắt nhiều hơn. Huỳnh Anh tiếp tục chinh phục các vai diễn trong nhiều bộ phim mới như: Bi, đừng sợ, Đánh thức giấc mơ, Hương vị ô mai, Dành cho tháng 6…

Ấn tượng từ những vai diễn trong phim của diễn viên trẻ Huỳnh Anh đã làm cho nhiều người quên rằng hotboy này xuất thân là vận động viên Taekwondo, người mẫu và ca sỹ

Không chỉ có thế, trong năm 2015, Huỳnh Anh tham gia game show Người hùng tí hon… và thử sức bản thân ở lĩnh vực đầu tư phim ảnh.

Ngoài sự nghiệp đang ngày một phát triển, sau nhiều lần dang dở hiện tại, mối tình bên cạnh cô nàng Á hậu Hoàng Oanh xinh đẹp càng khiến nhiều người thầm chúc phúc cho Huỳnh Anh.

Hoài Thu

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/van-hoa-giai-tri/10-quy-ong-tuoi-than-tai-nang-dien-trai-cua-showbiz-viet-286792.html