10 sao nhí đình đám màn ảnh Hoa ngữ: Ngày ấy - bây giờ

Dương Mịch, Thích Tiểu Long... người thành công, kẻ hết thời, người rẽ ngả kinh doanh.

Dương Mịch

Dương Mịch là một trong những diễn viên nổi tiếng nhất của làng giải trí Hoa Ngữ. Năm 4 tuổi cô đã bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình với bộ phim Đường Minh Hoàng. Năm 5 tuổi, cô đóng làm con gái của Châu Tình Trì trong Võ Trạng Nguyên Tô Khất Nhi.

Một năm sau, cô tham gia phim Hầu Oa. Vai diễn của cô bé 6 tuổi này đã để lại trong lòng khán giả nhiều ấn tượng sâu sắc. Năm 1996, khi mới 8 tuổi, Dương Mịch tham gia bộ phim Ca sĩ cùng diễn viên Lý A Bằng.

Dương Mịch diễn xuất từ khi còn nhỏ

Bước ngoặt trong chặng đường diễn xuất của Dương Mịch chính là vai diễn Quách Tương trong Thần điêu đại hiệp (2006). Với vẻ đẹp trong sáng, cách diễn xuất tự nhiên, Dương Mịch đã để lại trong lòng khán giả một Quách Tương lanh lợi, nhí nhảnh và trượng nghĩa.

Cô được coi là ngôi sao đóng vai Quách Tương thành công nhất trong tất cả các phiên bản.

Vai diễn Quách Tương là bước ngoặt trên con đường diễn xuất của Dương Mịch

Sau Thần điêu đại hiệp, Dương Mịch trở thành gương mặt tài năng được kỳ vọng của làng giải trí Hoa Ngữ và có cơ hội rộng mở. Vượt qua Phạm Băng Băng, Lưu Diệc Phi cùng nhiều diễn viên khác, cô được chọn làm diễn viên chính trong bộ phim Vương Chiêu Quân. Cô cũng được mệnh danh là Vương Chiêu Quân đẹp nhất trong lịch sử.

Những vai diễn kế tiếp của Dương Mịch không vượt qua được cái bóng của Quách Tương và Vương Chiêu Quân. Chỉ đến khi tham gia Cung Tỏa Tâm Ngọc, cô mới thực sự bước lên đỉnh cao mới. Bộ phim có rating trung bình là 2,5, lượt xem online cũng đạt đến hơn một trăm triệu lượt.

Dương Mịch đạt được giải Bạch Ngọc Lan hạng mục nữ diễn viên xuất sắc. Đồng thời, vai diễn Tình Xuyên cũng giúp cô lọt vào bảng xếp hạng 10 diễn viên có ảnh hưởng lớn nhất Trung Quốc.

Sau đó, những bộ phim có Dương Mịch tham gia như Tiểu thời đại, Bên em trọn đời (bản điện ảnh) đều đạt được doanh thu rất cao. Dù vậy, diễn xuất của cô luôn bị chê là 'mặt đơ', vô hồn.

Trước sự đánh giá thấp của mọi người, Dương Mịch quyết tâm khẳng định bản thân mình bằng những vai diễn có độ khó cao hơn. Điển hình là vai diễn cô gái mù trong phim điện ảnh Tôi là nhân chứng (2015) và Kiều Phi trong Người phiên dịch (2016) đã chứng minh thực lực diễn xuất của cô.

Thực lực diễn xuất của Dương Mịch ngày càng được khẳng định

Tuy nhiên, Dương Mịch cũng được mệnh danh là ngôi sao có nhiều scandal nhất nhì làng giải trí hoa Ngữ. Cô vướng vào scandal phẫu thuật thẩm mỹ, lên giường với đại gia để có được vai diễn trong phim Hồng Lâu Mộng.

Hiện giờ, khi cô đã kết hôn và có một bé gái với Lưu Khải Uy, lại có tin đồn vợ chồng cô bất hòa, bỏ bê con cái. Tuy đã một mực phủ nhận những lời đồn đại trên, nhưng hình ảnh của Dương Mịch trong mắt khán giả đã trở thành 'nữ hoàng thị phi' của giới showbiz.

Thích Tiểu Long

Thích Tiểu Long sinh năm 1988 tại đất võ Trịnh Châu, Trung Quốc. Do cha anh là hiệu trưởng học viện võ thuật Thiếu Long Võ Thiếu Lâm tự, nên từ nhỏ Thích Tiểu Long đã bắt đầu học võ. Tuy còn nhỏ, nhưng anh đã thể hiện mình có một tài năng võ thuật bẩm sinh. Năm 4 tuổi, anh tạo dấu ấn mạnh mẽ khi tham gia Đại hội võ thuật Thiếu Lâm Quốc tế và nhờ đó được mời đóng phim.

Thích Tiểu Long là ngôi sao võ thuật nhí sáng giá của làng giải trí Hoa Ngữ

Năm 1993, Thích Tiểu Long được Lâm Chí Dĩnh mời góp mặt trong bộ phim Tiếu Lâm tiểu tử. Từ đây anh chính thức tham gia showbiz với nhiều bộ phim nổi tiếng như Tân Ô Long viện, Rồng Trung Quốc, Thời niên thiếu của Hoàng Phi Hồng, Thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên...

Trong khoảng thời gian 1999 - 2000, sự nghiệp của Thích Tiểu Long lên như diều gặp gió. Anh liên tục được mời tham gia những bộ phim lớn, sánh vai cùng những ngôi sao võ thuật kỳ cựu.

Thích Tiểu Long cùng các bạn diễn trong phim Thời niên thiếu của Hoàng Phi Hồng

Năm 2003, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Thích Tiểu Long quyết định đến New York, Mỹ học về nghệ thuật. Trong kỳ nghỉ hè anh mới về để đóng phim Thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên 3 và Tiết Nhân Quý truyền kỳ.

Khi học xong về nước, với ngoại hình phát tướng và có phần kém sắc so với khi còn nhỏ, Thích Tiểu Long không nhận được nhiều lời mời diễn xuất. Anh chủ yếu chỉ đóng những vai phụ trong các tác phẩm võ thuật.

Về việc này, anh chia sẻ: 'Tôi từng là nam thần nhí của màn ảnh. Nhưng đó chỉ là cách mọi người nói về tôi, chưa bao giờ tôi nghĩ về mình như vậy. Còn về việc sự nghiệp của tôi không thuận lợi như xưa cũng là điều dễ hiểu khi dòng phim võ thuật của Trung Quốc có dấu hiệu đi xuống'.

Ngôi sao nhí ngày nào giờ đã 'xuống sắc' và sự nghiệp diễn xuất cũng không có gì nổi bật

Scandal tình ái của Thích Tiểu Long với hai mỹ nhân Hà Khiết và Vương Nhược Y cũng khiến cho hình ảnh anh trong mắt khán giả trở nên xấu đi.

Hiện tại anh tham gia dự án phim Hội nghị Cổ Điền của đạo diễn Đàm Hiểu Minh.

Hác Thiệu Văn

Năm 1994, cậu bé 4 tuổi Hác Thiệu Văn đóng chung với Thích tiểu Long trong phim Tân Ô Long Viện. Hình ảnh cậu bé béo tròn đầu trọc, đeo kính đen để lại trong lòng khán giả ấn tượng sâu sắc, khiến cậu trở thành ngôi sao nhí nổi tiếng nhất nhì thời bấy giờ. Sau đó, Thiệu Văn tiếp tục tham gia đóng những bộ phim hài kinh điển Thiếu Lâm Tiểu Tử, Thập huynh đệ...

Hác Thiệu Văn bên Thích Tiểu Long trong Tân Ô Long Viện

Sau đó, Hác Thiệu Văn tập trung vào học tập. Mãi đến năm 2009, anh quay lại màn ảnh nhỏ với bộ phim Những ngày lấp lánh. Năm 2011 anh đóng vai Tạ Minh Hòa trong phim Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi. Gần đây nhất, anh cùng Ngô Diệc Phạm, Lưu Thi Thi tham gia phim điện ảnh Tuổi thanh xuân 2: Hóa ra anh vẫn ở đây.

Hắc Thiệu Văn vẫn béo tròn như ngày nào

Hác Tử Văn năm nay 26 tuổi và cũng không giữ được những nét dễ thương như ngày nào. Điểm duy nhất không thay đổi là thân hình béo tròn của anh. Anh chia sẻ: 'Tôi rất thích ăn. Ngày xưa tôi từng cố gắng giảm cân nhưng sau đó lại thấy, con người sống quan trọng nhất là vui vẻ hạnh phúc, cho nên tôi mặc kệ, cứ ăn thôi'.

Lý Tiểu Lộ

Năm 3 tuổi Lý Tiểu Lộ đã tham gia đóng phim Khổng Tử, năm 5 tuổi tham gia phim điện ảnh Tôi chỉ khóc ba lần. Chỉ trong 15 năm đầu đời, cô đã góp măt trong 12 bộ phim lớn nhỏ.

Hình ảnh đáng yêu của Lý Tiểu Lộ trong Tôi chỉ khóc ba lần (1986)

Bệ phóng trong sự nghiệp của Lý Tiểu Lộ là vai diễn Văn Tú trong phim Thiên Dục (1998). Cô đã đoạt giải Nữ diễn viên xuất sắc trong lễ trao giải Kim Mã lần thứ 35 khi chỉ mới 17 tuổi, trở thành diễn viên trẻ nhất đoạt giải thưởng này.

Sau đó, những lời mời đóng phim đến với cô rất nhiều nhưng mỗi năm, cô chỉ nhận đóng 1-2 phim. Diễn xuất của cô được giới chuyên môn và khán giả đánh giá cao. Hiện tại, Lý Tiểu Lộ tham gia dự án phim Thời niên thiếu của chúng ta.

Không chỉ có một sự nghiệp tuyệt vời, cô còn có cuộc sống gia đình viên mãn. Lý Tiểu Lộ kết hôn cùng nam diễn viên Giả Nãi Lượng năm 2012 và có một bé gái xinh xắn tên Điềm Hinh. Gia đình cô là một trong những gia đình nổi tiếng được nhiều người ngưỡng mộ.

Gia đình hạnh phúc của Lý Tiểu Lộ

Mạnh Chí Siêu

Mạnh Chí Siêu sinh năm 1987. Năm 1995, khi mới học lớp 3, nhờ sự giới thiệu của thầy giáo, anh tham gia vào cuộc tuyển chọn vai diễn Tam Mao. Anh đã vượt qua 6.000 đứa trẻ khác để trở thành cậu bé Tam Mao đi vào ký ức của bao người. Sau khi bộ phim công chiếu, Mạnh Trí Siêu trở thành diễn viên nhí thành công nhất trong lịch sử thời bấy giờ.

Tam Mao đã mang về cho Mạnh Chí Siêu sự nổi tiếng ngay từ khi còn nhỏ

Anh tiếp tục tham gia diễn xuất trong các bộ phim: Sư Thành Đại Đạo, Thái Phong Xa, Bức Tử Thành Long... Tuy nhiên, hình ảnh Tam Mao quá xuất sắc khiến cho những vai diễn này không để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả.

Nam diễn viên cũng tâm sự: 'Từ thời điểm đóng Tam Mao cho tới sau này nhận vai diễn cổ trang, tôi đều liên tục phải cạo tóc, điều này ảnh hưởng lớn đến da đầu và tâm lý. Chính vì vậy mà khi tham gia một số hoạt động ở trường học, tôi đã phải quấn khăn để tránh sự chú ý của người xung quanh. Suốt từ năm 14 tuổi tôi phải đội tóc giả trong một thời gian dài dẫn đến đỉnh đầu bị hói và tôi cảm thấy vô cùng tự ti, nhiều lời mời đóng phim tôi đều từ chối'.

Năm 2012, cậu bé Tam Mao xấu xí gây bất ngờ khi xuất hiện với diện mạo trẻ trung và khá đẹp trai với mái tóc đã mọc trở lại. Khi trả lời phỏng vấn, anh thừa nhận đã phải thực hiện phẫu thuật kéo da đầu và cấy tóc để tìm lại ngoại hình như xưa. Nam diễn viên đã phải chịu đựng hơn 300 mũi khâu cho ca phẫu thuật này.

Hình ảnh hiện tại của Mạnh Chí Siêu

Hiện tại, Chí Siêu đã trở lại diễn xuất với hình ảnh hoàn toàn mới. Anh tham gia đóng vai chính Đường Dịch trong bộ phim Thiên sư chi cửu chuyển luân hồi bàn, nằm trong series webdrama Thiên Sư. Mạnh Chí Siêu hy vọng những vai diễn mới của mình sẽ chinh phục được người xem, giúp bản thân vượt qua cái bóng của nhân vật Tam Mao thuở thơ ấu.

Triệu Hân Bồi

Qua sự giới thiệu của thư ký trường quay Vu Hồng (vợ của Lục Tiểu Linh Đồng), Triệu Hân Bồi được nữ đạo diễn Dương Khiết giao cho vai diễn Hồng Hài Nhi. Trước đó, do từng xuất hiện trong phim Truất tráng thành trưởng (1982) nên cậu khá tự tin.

Diễn xuất của Hân Bồi cũng tốt hơn mong đợi, nhận được nhiều lời khen của cô chú trong đoàn làm phim. Sau khi tham gia Tây Du Ký, cậu nhận được rất nhiều lời mời diễn xuất, đóng quảng cáo. Nhưng bản thân là một người hướng nội, không thích thích bị mọi người chú ý nên cậu đều từ chối. Bố mẹ cậu cũng rất ủng hộ quyết định này.

Cậu bé Hồng Hài Nhi với ngoại hình dễ thương được các em nhỏ yêu thích

Triệu Hân Bồi có niềm đam mê rất lớn với máy tính. Vì anh đã tập trung vào việc học và tốt nghiệp trường Đại học Bắc Kinh khoa máy tính vào năm 1999. Nhờ kết quả học tập tốt, Triệu Hân Bồi theo đuổi học vị Tiến sĩ và làm việc tại Trung tâm nghiên cứu phần mềm, Viện Khoa học Trung Quốc. Cậu bé Hồng Hài Nhi ngày nào đã trở thành CEO của công ty Nông Quản Gia.

Triệu Hân Bồi giờ đã là CEO của một công ty

Trong một cuộc phỏng vấn, Triệu Hân Bồi chia sẻ: 'Tôi ngày xưa rất bầu bĩnh đáng yêu, giờ thân hình phát tướng không còn đẹp trai để tự tin xuất hiện nữa. Có những điều cứ mãi là hồi ức sẽ đẹp hơn. Còn theo tôi, chỉ cần làm tốt việc mình thích là đã thành công rồi, danh lợi không phải điều quan trọng'.

Trương Nhất Sơn

Trương Nhất Sơn sinh năm 1992 tại Bắc Kinh. 8 tuổi anh bắt đầu đóng quảng cáo. Năm 2004, Nhất Sơn tham gia đóng phim Tiểu Binh Trương Ca. Diễn xuất lém lỉnh của anh đã để lại trong lòng khán giả ấn tượng sâu sắc và giúp anh giành được cơ hội đóng vai Lưu Tinh trong phim Nhà có con trai con gái - bộ phim hài ăn khách nhất trên màn ảnh nhỏ Trung Quốc trong giai đoạn 2004 - 2007.

Vai diễn Lưu Tinh nghịch ngợm đáng yêu đã mang về cho Trương Nhất Sơn vô số giải thưởng lớn nhỏ: Giải diễn viên nhí có phong cách nhất của MTV (2004), giải nghệ sĩ mới có tiềm năng của liên hoan phim Tengxun (2007), giải hình tượng điện ảnh được yêu thích nhất (2007)...

Năm 2009, Trương Nhất Sơn tham gia phim Đi tìm Thành Long với diễn viên Thành Long, tất cả các cảnh võ thuật đều do anh tự thực hiện, không dùng tới diễn viên đóng thế. Năm 2010, anh đóng phim Lý Tiểu Long - người anh em của tôi cùng với Lý Trị Đình. Năm 2014, anh đóng vai chính trong phim Thực Lai Vận Chuyền.

Cậu bé lém lỉnh Trương Nhất Sơn (trái) để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả

Tuy nhiên, đến năm 2015 sự nghiệp của Trương Nhất Sơn mới có bước đột phá. Anh đóng nam chính bộ phim chủ đề kháng Nhật Sát Khấu Quyết. Trương Nhất Sơn xếp thứ 5 trong bảng xếp hạng những ngôi sao 9X Trung Quốc có ảnh hưởng lớn nhất. Năm 2016, anh đóng phim Bố của tôi binh của tôi.

Tháng 5 vừa rồi, anh tham gia webdrama Dư tội, chỉ trong nửa tháng lượt xem online của phim đã vượt quá 450 triệu. Diễn xuất của Trương Nhất Sơn nhận được nhiều đánh giá cao. Hiện tại, anh nhận lời tham gia dự án phim Bảy cái tôi - được chuyển thể từ bộ phim đình đám Kill me heal me của Hàn Quốc.

Trương Nhất Sơn là ngôi sao đang lên trong làng giải trí Hoa Ngữ

Dương Tử

Năm 2002, cô bé 10 tuổi Dương Tử đã bộc lộ tài năng diễn xuất của mình qua bộ phim Hiếu Trang Bí Sử. Sau đó một năm, cô tham gia vào series phim Nhà có con trai con gái, cùng với Trương Nhất Sơn trở thành một trong những ngôi sao nhí được yêu thích nhất thời bấy giờ. Vai diễn Tiểu Tuyết trong bộ phim này cũng mang về cho cô giải diễn viên nhí xuất sắc trong lễ trao giải điện ảnh Đồng Ngưu lần thứ 12.

Dương Tử bộc lộ tài năng diễn xuất từ khi còn nhỏ

Năm 18 tuổi Dương Tử trở thành sinh viên của học viện điện ảnh Bắc Kinh. Một năm sau, cô quay trở lại màn ảnh với bộ phim Hạnh phúc gõ cửa, chính thức 'gỡ mác' sao nhí. Năm 2012, Dương Tử tham gia tác phẩm điện ảnh Người giữ ngọc, bộ phim mang về cho cô giải thưởng điện ảnh Phượng Hoàng hạng mục Diễn viên mới xuất sắc.

Năm 2014, cô đóng vai Hồ Tương Tương trong phim Chiến Trường Sa cùng với Hoắc Kiến Hoa. Vai diễn này là một thử thách đối với Dương Tử. Cô phải diễn tả sự thay đổi tâm lý nhân vật: từ một cô nương đỏng đảnh đến một người chị gái mẫu mực và một người vợ thủy chung.

Tuy đó là một vai diễn phức tạp nhưng Dương Tử đã hết sức nỗ lực và thể hiện hình ảnh Hồ Tương Tương một cách xuất sắc.

Dương Tử khẳng định khả năng diễn xuất của mình trong Chiến Trường Sa

Năm 2016, Dương Tử tham gia bộ phim Hoan Lạc Tụng, hợp tác cùng với những diễn viên lão làng như Lưu Đào, Tưởng Hân, Cận Đông... Vai diễn Quách Oanh Oanh đơn thuần, thẳng thắn nhưng có chút khờ khạo của cô đã để lại ấn tượng sâu sắc. Diễn xuất của cô trong Tru Tiên cũng nhận được nhiều sự khen ngợi từ phía khán giả. Cùng với Trịnh Sảng, Châu Đông Vũ và Quan Hiểu Đồng, cô trở thành một trong bốn tiểu hoa đán mới của làng giải trí Hoa Ngữ.

Diễn xuất của Dương Tử trong Tru Tiên nhận được nhiều lời khen

Thư Sướng

Năm 1992, khi mới 5 tuổi, Thư Sướng bước vào giới show biz với bộ phim truyền hình Câu chuyện của tôi. Tuy chỉ đóng một vai rất nhỏ, nhưng gương mặt đáng yêu của cô đã để lại ấn tượng tốt trong lòng khán giả.

Năm 1994, cô giành huy chương đồng trong Cuộc thi tiếng hát tài năng của các ca sĩ nhí Trung Nhật do đài truyền hình trung ương tổ chức. Năm 1997, cô tham gia phim Gia đình đơn thân, đồng thời phát hành album đầu tay Vắng mẹ chỉ còn một nửa mái nhà. Lượng tiêu thụ của album này đã lên tới 100.000 bản.

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/phim/10-sao-nhi-dinh-dam-man-anh-hoa-ngu-ngay-ay-bay-gio.html