10 sao trẻ đáng chú ý nhất NHA 2017/18: Chờ đợi 'sát thủ' Brazil

Mới đây, trang Sportskeeda đã chọn ra 10 tài năng trẻ đáng chú ý của giải Ngoại hạng mùa này. Gabriel Jesus của Man City là cái tên nổi trội nhất.

10. Harry Winks – Tottenham Hotspur

Mauricio Pochettino đang cho thấy khả năng phát hiện và bồi dưỡng tài năng đáng kinh ngạc. Với việc trao cơ hội nhiều hơn cho Winks ở mùa giải năm ngoái (chủ yếu vào sân ở hiệp hai), tiền vệ trẻ người Anh đang trưởng thành vượt bậc. Ở mùa giải năm nay, nhiều khả năng Winks sẽ tiếp tục được tin tưởng bởi lực lượng hiện tại của Tottenham là khá mỏng.

9. Ademola Lookman – Everton

Lookman đã có một trận ra mắt trong mơ với bàn thắng vào lưới Man City nhưng ít được Ronald Koeman sử dụng vào cuối mùa giải trước. Sau giải đấu ấn tượng tại World Cup U20, cầu thủ 19 tuổi này hy vọng sẽ được chơi nhiều hơn vào mùa giải tới.

8. Kurt Zouma – Stoke City (mượn từ Chelsea)

Zouma đã phải bỏ dở giai đoạn lượt đi mùa giải trước do chấn thương mắc phải trong trận đấu với MU. Hiện tại, sao mai sinh năm 1994 đã hoàn toàn bình phục. Anh được cho Stoke City mượn để có cơ hội ra sân nhiều hơn với hi vọng lấy lại được phong độ tốt nhất.

7. Ruben Loftus-Cheek – Crystal Palace (mượn từ Chelsea)

Ruben được mệnh danh là ‘Ballack mới’ của Chelsea. Cầu thủ này chỉ ra sân vỏn vẹn 6 lần ở mùa giải vừa qua. Rõ ràng, với một chân sút 21 tuổi đó là một bước lùi trong sự nghiệp. BLĐ The Blues để Ruben đến thi đấu cho Palace bằng bản hợp đồng cho mượn nhằm giúp anh có cơ hội thi đấu nhiều hơn.

6. Lewis Cook – Bournemouth

Cook chính là thủ quân và hạt nhân chính làm nên thành công của U20 Anh tại World Cup U20 thế giới. Hiện tại, cầu thủ này đang được rất nhiều ông lớn quan tâm.

5. Rob Holding – Arsenal

Trung vệ trẻ của Arsenal thi đấu rất hay trong giai đoạn cuối mùa giải 2016/17 khi được Wenger trao cơ hội. Ở mùa giải tới, nhiều khả năng anh vẫn sẽ được Giáo sư tin tưởng ở nếu như tiếp tục tiến bộ.

4. Kelechi Iheanacho – Leicester City

Không thể cạnh tranh một suất đá chính tại Man City, Iheanacho quyết định chuyển đến Leicester để tìm cơ hội ra sân. Ở mùa giải trước, anh là tiền đạo có hiệu suất ghi bàn thuộc top của giải Ngoại hạng. Các CĐV Bầy cáo kì vọng Iheanacho sẽ phát huy được tài năng của mình dưới sự dẫn dắt của Vardy.

3. Mikel Merino – Newcastle United (mượn từ Dortmund)

Merino từng thi đấu ở vị trí trung vệ, nhưng chơi sở trường trong vai trò tiền vệ phòng ngự. Anh từ chối nhiều đội bóng hàng đầu tại La Liga để gia nhập Newcastle - câu lạc bộ do huấn luyện viên Benitez dẫn dắt. Anh được đánh giá ở khả năng đọc tình huống trận đấu và chuyền dài.

2. Will Hughes – Watford

Will Hughes năm nay chỉ mới 22 nhưng đã cho thấy ở mình có đủ những tố chất cần thiết để trở thành “thủ lĩnh” ở tuyến giữa với khả năng điều tiết trận đấu, tắc bóng, phân phối bóng và sút xa tốt. Anh cũng nằm trong tầm ngắm của khá nhiều đội bóng lớn.

1. Gabriel Jesus – Man City

Vừa chuyển đến Etihad ở kỳ CN mùa Đông năm ngoái, Jesus gây sốt bởi những pha lập công liên tiếp. Anh là nguyên nhân khiến sát thủ Sergio Aguero bị đày lên băng ghế dự bị. Tuy nhiên chấn thương đã khiến Jesus ngồi ngoài một quãng thời gian khá dài. Ở mùa giải năm nay, anh được kỳ vọng sẽ phát huy được hết những tố chất thiên bẩm của mình.

Endo - Thể thao Việt Nam | 21:32 13/08/2017

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/10-sao-tre-dang-chu-y-nhat-nha-2017-18-cho-doi-sat-thu-brazil-d406871.html