10 siêu xe quân sự "khủng" nhất của Nga

(GD&TĐ) – Nga là một quốc gia rộng lớn với đặc điểm địa hình phong phú, nhiều khu vực khí hậu khác nhau từ vùng lãnh nguyên đến sa mạc. Để bảo vệ một lãnh thổ như vậy rất cần đến những phương tiện chiến đấu có sức mạnh đặc biệt.

1. GAS 2975 Tigris: Đôi khi nó được gọi là chiếc Hummer của Nga: Phương tiện di chuyển đa mục tiêu này đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong Lực lượng vũ trang của Nga. Tigris chạy nhanh, cơ động, khá thuận tiện cho việc di chuyển với chiếc vỏ sắt nặng nề. Nó có thể vượt những vùng nước sâu 1,2 mét và leo được cả núi. 2. ZIL 135: Chiếc ZIL 135 không phải là vũ khí lớn nhất mà là phổ biến nhất của Nga. Chế tạo năm 1960, nó đã được sử dụng trên khắp thế giới, bao gồm cả Triều Tiên với vai trò là bệ phóng. ZIL được tạo nên phục vụ cho những quả pháo rocket. 3. GAZ 46 – Amphibian 4x4: Nếu bỗng dưng bạn phải đến Đông Âu – bạn có thể nhìn thấy một vùng có nhiều sông, hồ… vì thế nơi đây rất phù hợp cho chiếc GAZ 46. Phương tiện chạy được cả trên cạn và dưới nước này được dùng để đưa quân sĩ đi qua những vùng có nước… 4. Phương tiện chở binh lính bọc sắt 152: Bắt đầu được sử dụng vào những năm 50, đây là phương tiện bảo vệ 5 tấn. Phần đỉnh mở của thiết bị này không lý tưởng cho những cuộc chiến trong thành phố vì những người bắn tỉa có thể trú ẩn trong các ngôi nhà. Ngược lại, trong điều kiện ở cánh đồng, nó là nơi trú tuyệt vời cho bộ binh. Tuy nhiên, nó có một vấn đề là động cơ nhanh bị nóng và lái xe phải giảm tốc độ ngay lập tức. 5. BRDM 2: Đây là thiết bị có thể vượt qua vùng nước an toàn và là một đối thủ nguy hiểm. BRDM 2 được trang bị kính viễn vọng để việc quan sát chiến trường dễ dàng hơn. Tuy nhiên, nó có nhược điểm là cửa ra ở phía trước nên trong điều kiện chiến đấu, việc thay người có thể là đích bắn của kẻ thù. 6. MAZ 537: Được tạo nên trong những năm 60 với 8 trục, mỗi trục có thể mang tới 15 tấn và kéo theo một toa móc nặng 70 tấn. Ở nhiều địa hình, MAZ 537 có thể mang xe tăng, tên lửa, xe hơi. 7. UAZ 469: Đây là phương tiện đã trải qua nhiều thử thách khắc nghiệt về địa hình ở Nga từ Hồ Baikal đến núi Ural ở miền tây. UAZ 469 lý tưởng cho các vụ tấn công mau lẹ hoặc phục vụ cho những nhóm tinh nhuệ phía sau quân địch hoặc nó có thể mang tới 12 lính trang bị vũ trang ở trên đường. 8. MAZ 7907: Là thiết bị có thể mang tới 100 tấn hàng với sức mạnh 1200 mã lực. 9. BTR -60: Thiết bị có thể mang 14 lính với súng ngắn hạng nặng bên trên càng tăng thêm sức tấn công. 10. MKZT: Đây là phương tiện vận chuyển tên lửa đạn đạo với sức chở 80 tấn Phương Hà (Theo Russiansentry)

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/channel/2767/201003/10-sieu-xe-quan-su-khung-nhat-cua-Nga-1923103/