10 tân binh gây thất vọng nhất châu Âu mùa này

Khiến đội bóng chủ quản phải tiêu tốn khá nhiều tiền nhưng Moussa Sissoko, Jese Rodriguez hay Paco Alcacer lại thi đấu sa sút và không để lại nhiều dấu ấn.

10. Vincent Janssen (AZ Alkmaar sang Tottenham - 19 triệu bảng): Trong 10 lần có tên trong đội hình xuất phát cùng 9 lần vào sân từ băng ghế dự bị ở cả đấu trường Premier League lẫn Champions League, "Vua phá lưới" giải Hà Lan mùa trước mới chỉ có vỏn vẹn một bàn thắng.

9. Kevin Volland (Hoffenheim sang Leverkusen - 15,4 triệu bảng): Gia nhập Bay Arena với mức phí kỷ lục của câu lạc bộ nhưng tiền đạo người Đức vẫn chưa ghi nổi một bàn thắng tại Bundesliga. Phong độ yếu kém của cựu cầu thủ Hoffenheim thể hiện ở tỷ lệ sút trúng đích chỉ 30% trong 9 lần ra sân.

8. Andre Schurrle (Wolfsburg sang Dortmund - 25 triệu bảng): 343 phút ở mùa giải năm nay, cựu sao Chelsea chưa có nổi cho mình bất kỳ bàn thắng hay đường kiến tạo nào tại Bundesliga.

7. Jese Rodriguez (Real Madrid sang PSG - 21 triệu bảng): Không có cơ hội thể hiện tài năng ở Real Madrid, PSG đã cung cấp cho Jese cơ hội làm lại từ đầu. Tuy nhiên, cầu thủ người Tây Ban Nha đáp lại sự kỳ vọng này bằng màn trình diễn tệ hại và đang đứng trước nguy cơ phải chia tay Parc des Princes chỉ sau 5 tháng xuất hiện.

6. Moussa Sissoko (Newcastle sang Tottenham - 30 triệu bảng): Tất cả những gì tốt nhất của mình, Sissoko đã cống hiến cho trận chung kết Euro 2016. Kể từ khi cập bến White Hart Lane, cầu thủ người Pháp chỉ còn là cái bóng và chưa bao giờ chiếm được niềm tin nơi huấn luyện viên Mauricio Pochettino.

5. Hatem Ben Arfa (Nice sang PSG - tự do): Sau màn trình diễn thăng hoa với 17 bàn sau 34 trận, Ben Arfa cập bến PSG với kỳ vọng trở thành trụ cột của nhà vô địch Pháp. Tuy nhiên, cựu sao Newcastle nhanh chóng sa sút phong độ và ban lãnh đạo PSG chỉ còn biết thở phào khi không mất đồng nào để sở hữu anh.

4. Joey Barton (Burnley sang Rangers - tự do): Chỉ ít lâu sau khi đặt chân đến Rangers, tiền vệ lắm tài nhiều tật nhanh chóng phá banh đội bóng mới bằng những vụ bê bối liên tiếp như gây gổ với đồng đội, thậm chí là cả huấn luyện viên Mark Warbuton. Chưa dừng ở đó, cựu cầu thủ Man City còn bị buộc tội cá độ, cụ thể là ở trận thua 0-7 của Celtic trước Barcelona ở đấu trường Champions League.

3. Paco Alcacer (Valencia sang Barcelona - 25,7 triệu bảng): Phải rất vất vả Barca mới thuyết phục được Valencia nhượng lại Alcacer trong kỳ chuyển nhượng hè. Tuy nhiên, cựu đội trưởng "Los Che" lại không thể cạnh tranh với bộ ba Messi - Suarez - Neymar và chưa ghi nổi một bàn thắng tại La Liga năm nay.

2. Gabriel Barbosa (Santos sang Inter - 22 triệu bảng): Đầu quân cho Nerazzurri với bản lý lịch của một nhà vô địch Olympic nhưng Gabigol mới chỉ có vỏn vẹn 20 phút ra sân tại Serie A mùa này và đang trên đường rời sân Giuseppe Meazza ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông.

1. Simone Zaza (Juventus sang West Ham - cho mượn): Simone Zaza chỉ là một trong số những vụ làm ăn thất bại của West Ham trong kỳ chuyển nhượng vừa qua. Chân sút người Italy không có nổi một bàn thắng sau 8 lần ra sân tại Premier League và sắp bị trả về đội bóng chủ quản chỉ sau vài tháng xuất hiện ở Anh.

Dũng Sĩ (Theo Goal)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/10-tan-binh-gay-that-vong-nhat-chau-au-mua-nay-post710243.html