10 tỷ phú giàu nhất thế giới theo công bố mới nhất của Forbes

Cùng báo Gia đình Việt Nam cập nhật bản danh sách top 10 tỷ phú giàu có nhất trên thế giới 2017 mới nhất do tạp chí Forbes uy tín công bố.

10 tỷ phú giàu nhất thế giới

Cụ thể, theo bảng xếp hạng mới nhất ngày 21/3, danh sách top 10 người giàu có nhất thế giới, đứng đầu là ông chủ Microsoft Bill Gates. Tỷ phú Bills Gates tên đầy đủ là Bill" Gates III (sinh ngày 28 tháng 10 năm 1955) là một doanh nhân người Mỹ, nhà từ thiện, tác giả và chủ tịch tập đoàn Microsoft, hãng phần mềm khổng lồ mà ông cùng với Paul Allen đã sáng lập ra.

Tỷ phú Bill Gates vẫn đứng đầu danh sách với khối tài sản lên tới 86,8 tỷ USD - là người giàu có nhất thế giới

Tỷ phú Bill Gates vẫn đứng đầu danh sách với khối tài sản lên tới 86,8 tỷ USD - là người giàu có nhất thế giới

Bill Gates hiện đang nắm giữ khối tài sản trị giá 86,8 tỷ USD (theo thống kê mới nhất của Forbes), Bill Gates là người giàu nhất nước Mỹ và cũng là người giàu nhất thế giới trong nhiều năm. Và giờ đây, ông đang có những thứ mà nhiều người phải mơ ước.

Cùng cập nhật cụ thể danh sách 10 người giàu có nhất thế giới hiện nay do Forbers công bố:

Đứng thứ nhất trong danh sách những người giàu có nhất thế giới mới nhất do tạp chí uy tín Forbes công bố đó là tỷ phú Bill Gates với khối tài sản ròng lên tới 86,8 tỷ USD

Đứng thứ 2 là một cái tên cũng không hề xa lạ, Warren Buffett với khối tài sản ròng lên tới 75,6 tỷ USD.

Danh sách những tỷ phú giàu có nhất thế giới 2017

Đứng thứ 3 là ông chủ mạng lưới khổng lồ Amazon – Jeff Bezos với khối tài sản ròng 72,8 tỷ USD.

Đứng thứ 4 trong danh sách những tỷ phú giàu có nhất hành tinh của Forbes là chủ nhân của hãng thời trang danh tiếng Zara. ‘Ông lớn’ trong ngành thời trang Amancio Ortega bước sang tuổi 80 chiếm giữ vị trí thứ 4 trong danh sách những người giàu nhất thế giới với khối tài sản lên tới 71,3 tỷ USD.

Đứng thứ 5 là ông chủ Facebook Mark Zuckerberg với khối tài sản lên tới 56 tỷ USD ở đổ tuổi trẻ nhất trong danh sách này, 32 tuổi.

Đứng thứ 6 là vị tỷ phú đến từ Mexico – Carlos Slim Helu - Ông là chủ tịch kiêm giám đốc điều hành hai tập đoàn viễn thông khổng lồ Telmex và America Movil. Tỷ phú 77 tuổi này đang sở hữu khối tài sản lên tới 54,5 tỷ USD.

Tiếp theo trong danh sách này là tỷ phú Larry Ellison (quốc tịch Mỹ) với khối tài sản 52,2 tỷ USD.

Đứng thứ 8 là tỷ phú Charle Koch, 81 tuổi, quốc tịch Mỹ với khối tài sản lên tới 48,3 tỷ USD.

Tỷ phú David Koch, 76 tuổi, hiện đang nắm giữ vị trí thứ 9 với khối tài sản 48,3 tỷ USD.

Và người giàu có thứ 10 trên thế giới đó chính là ông chủ Blooomberg với khối tài sản lên tới 47,5 tỷ USD.

Forbes từng cho biết việc xếp hạng các tỷ phú, triệu phú trên thế giới rất khó khăn. Và để xác định tài sản của các tỷ phú, tạp chí này đã kết hợp rất nhiều phương pháp tính toán khác nhau.

Cụ thể, tạp chí này định giá tài sản của các tỷ phú dựa trên giá trị cổ phiếu của họ trên các sàn chứng khoán, bất động sản sở hữu, tiền mặt, các khoản đầu tư có giá trị và trừ đi số nợ của họ. Forbes cũng đồng thời lấy ý kiến hàng loạt chuyên gia ở các lĩnh vực khác nhau để ước tính tài sản của các tỷ phú.

Các phóng viên của tạp chí này phỏng vấn cả những cá nhân có liên quan tới các tỷ phú để ước tính khối tài sản ròng họ sở hữu.

Thanh Hương (Theo Forbes)

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/tai-chinh/10-ty-phu-giau-nhat-the-gioi-theo-cong-bo-moi-nhat-cua-forbes-d109552.html