100 giờ truy bắt 2 tên cướp giật dây chuyền

Sau nhiều ngày đêm tích cực điều tra, trưa 19-2, Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) đã làm rõ, bắt giữ 2 đối tượng chuyên cướp giật tài sản của phụ nữ trên đường đi chợ về là Nguyễn Quýt Ky (1981, trú tổ 25, P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà) và Lê Hùng Khánh (1992, trú tổ 83, P. Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê, cùng TP Đà Nẵng).

Những ngày đầu tháng 2, qua công tác TS địa bàn và tin báo của người dân, Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn nắm được thông tin, có 2 đối tượng thường sử dụng xe máy loại Wave, không manh, lang thang đến khu vực chợ Bắc Mỹ An (P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn) để tìm những phụ nữ đi chợ về, có đeo dây chuyền vàng thì bám theo, chờ thời cơ thuận lợi áp sát cướp giật. Thực trạng này đã gây nhiều hoang mang trong nhân dân nên lãnh đạo CAQ Ngũ Hành Sơn chỉ đạo Đội CSHS nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh, tổ chức mật phục bắt giữ các đối tượng.

Nhận nhiệm vụ, các TS, ĐTV Đội CSHS không quản khó khăn, ngày đêm bám sát, theo dõi di biến động của những đối tượng hình sự nhằm xác minh nghi vấn. Sau hơn 4 ngày điều tra, xác minh, sàng lọc hàng trăm đối tượng và phương tiện trên địa bàn thành phố, Đội CSHS nhận thấy Nguyễn Quýt Ky và Lê Hùng Khánh có nhiều nghi vấn. Qua điều tra nhanh, TS, ĐTV được biết, dù không nghề nghiệp ổn định nhưng Ky và Khánh thường tụ tập ăn chơi, đặc biệt trong thời gian gần đây cả hai thường điều khiển xe máy loại Wave, không manh, BKS 43H7-4029 qua Q. Ngũ Hành Sơn. Tập hợp những thông tin thu thập được, Đội CSHS có cơ sở nhận định Ky và Khánh liên quan đến các vụ cướp giật xảy ra trên địa bàn thời gian gần đây. Từ đây, chỉ huy Đội CSHS chỉ đạo TS, ĐTV tiếp tục theo dõi, thu thập thêm thông tin, chứng cứ nhằm đảm bảo phá án thành công. 11 giờ ngày 19-2, lực lượng TS, ĐTV mật phục tại khu vực gần chợ Bắc Mỹ An thì thấy Ky và Khánh xuất hiện. Khi các TS tiếp cận kiểm tra, Ky và Khanh vội tăng tốc bỏ chạy nhưng đã bị bắt giữ. Tại cơ quan CA, lúc đầu Ky, Khánh liên tục kêu oan, quanh co chối tội. Kiên trì đấu tranh, đến 19 giờ cùng ngày, trước những chứng cứ mà cơ quan CA đã thu thập được, Ky và Khánh đã phải thừa nhận.

Nguyễn Quýt Ky (trái) và Lê Hùng Khánh.

Theo kết quả điều tra và khai nhận bước đầu của các đối tượng: Để có tiền tiêu xài, chiều 6-2, Ky điều khiển xe máy loại Wave, không manh, BKS 43H7-4029 đi lòng vòng các tuyến đường trên địa bàn Q. Ngũ Hành Sơn để tìm người dân sơ hở thì cướp giật. Khi đến khu vực gần chợ Bắc Mỹ An, Ky - Khánh phát hiện chị Phạm Thị Thủy T. (1995, trú TP Đà Nẵng) đang từ trong chợ đi ra, trên cổ đeo sợi dây chuyền vàng (trị giá hơn 2 triệu đồng) nên bám theo. Thấy chị T. rẽ vào khu vực vắng, Ky cho xe vượt lên, áp sát để Khánh giật lấy sợi dây chuyền. Giật được tài sản, Ky - Khánh tăng tốc bỏ chạy. Đến 15 giờ ngày 14-2, Ky lại điều khiển xe máy BKS 43H7-4029 chở Khánh đến khu vực chợ Bắc Mỹ An để tiếp tục “ăn hàng”. 15 giờ 30 cùng ngày, cả hai phát hiện Trần Thị Minh N. (1984, trú P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn) từ trong chợ đi ra, đeo sợi dây chuyền 2,5 chỉ vàng 18K nên bám theo. Khi đến đường Hồ Xuân Hương (P. Khuê Mỹ), thấy vắng người qua lại, Ky cho xe vượt lên rồi áp sát chị N. để Khánh giật sợi dây chuyền. Ky, Khánh đem sợi dây chuyền này đến một tiệm vàng trên đường Trần Cao Vân (Q. Thanh Khê) bán với giá 3,2 triệu đồng. Trưa 19-2, “cháy túi”, Ky và Khánh lại tìm đến khu vực chợ Bắc Mỹ An để “săn” và trong lúc đang bám theo “mục tiêu” thì bị Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn phát hiện, bắt giữ.

Phương tiện 2 đối tượng sử dụng gây án.

Mở rộng điều tra, Ky và Khánh thừa nhận trước đó cũng bằng thủ đoạn tương tự, chúng đã thực hiện một số vụ cướp giật trên địa bàn TP Đà Nẵng. CQĐT đã thu giữ tang vật xe máy BKS 43H7-4029 cùng một số tài sản khác để tiếp tục điều tra. Qua đây, Cơ quan CSĐT CAQ Ngũ Hành Sơn thông báo, ai là bị hại của Ky và Khánh, mời liên hệ Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn (số 492-Lê Văn Hiến hoặc ĐT 0236.3950299) để cung cấp thêm thông tin, giúp cơ quan CSĐT hoàn chỉnh hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Trí Dũng

Chiều 20-2, Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn Lê Trung Chinh và Chủ tịch UBND quận Nguyễn Thị Anh Thi đã đến động viên, thưởng nóng cho CBCS Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn vì có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra, theo dõi, mật phục và bắt giữ 2 đối tượng chuyên thực hiện hành vi “Cướp giật tài sản”. Bên cạnh đó, CAQ Ngũ Hành Sơn cũng thưởng nóng cho Đội CSHS 5 triệu đồng. Dịp này, UBND Q. Ngũ Hành Sơn cũng đã tặng giấy khen kèm theo tiền thưởng 20 triệu đồng cho Đội CSHS, Đội CSĐT CAQ Ngũ Hành Sơn và Tổ tuần tra 8394 P. Mỹ An vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn quận.

Ông Lê Trung Chinh biểu dương thành tích xuất sắc mà CAQ Ngũ Hành Sơn đã đạt được trong công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn. Ông Lê Trung Chinh đề nghị các đơn vị trực thuộc CAQ Ngũ Hành Sơn tiếp tục tổ chức tuần tra mật phục, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm cướp, cướp giật, ma túy, trộm cắp tài sản… nhằm góp phần giữ gìn sự bình yên của quận nói riêng, thành phố Đà Nẵng nói chung.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_162052_100-gio-truy-ba-t-2-ten-cuo-p-gia-t-day-chuye-n.aspx