100% hộ dân đồng thuận 'đất đổi đất' tại Cụm Công nghiệp Nghĩa Mỹ

Sáng 9/8, các hộ dân còn lại trong diện thu hồi đất tại cụm công nghiệp xã Nghĩa Mỹ (TX Thái Hòa - Nghệ An) đã nhận đất thực địa để triển khai sản xuất vụ mùa trên cánh đồng Dớt.

Sáng 9/8, các hộ dân còn lại trong diện thu hồi đất tại cụm công nghiệp xã Nghĩa Mỹ (TX Thái Hòa - Nghệ An) đã nhận đất thực địa để triển khai sản xuất vụ mùa trên cánh đồng Dớt.

Tính đến chiều hôm qua 8/7, việc giải phóng mặt bằng cụm công nghiệp Nghĩa Mỹ, Thị xã Thái Hòa có thêm 24 hộ đồng ý phương án " đất đổi đất" và nhận tiền hỗ trợ sản xuất.

Sáng 9/8, các hộ đồng loạt nhận đất thực địa tại cánh đồng Dớt, vùng đồng canh tác mới theo quy hoạch đã được UBND Thị xã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông, thủy lợi nội đồng.

Như vậy, tính đến thời điểm này trên diện tích 4,5 ha thu hồi đất tại Cụm công nghiệp Nghĩa Mỹ đã có 49/49 hộ đồng ý phương án " đất đổi đất" và đã nhận tiền hỗ trợ sản xuất và đất thực địa.

Ý kiến hộ dân phát biểu tại buổi đối thoại mong muốn Thị xã quan tâm thêm chính sách hỗ trợ cho bà con trong diện bị ảnh hưởng thu hồi đất.

Ý kiến hộ dân phát biểu tại buổi đối thoại mong muốn Thị xã quan tâm thêm chính sách hỗ trợ cho bà con trong diện bị ảnh hưởng thu hồi đất.

Trước đó, ngày 6/7, tại xã Nghĩa Mỹ, Ban Thường vụ Thị ủy Thái Hòa đã tổ chức đối thoại lần cuối với các hộ gia đình, cá nhân liên qua đến thu hồi đất, giải phóng mặt bằng cụm công nghiệp Nghĩa Mỹ. Triển khai chủ trương GPMB thu hồi đất, Thị xã Thái Hòa đã thành lập 6 tổ công tác, thực hiện 7 cuộc đối thoại với các hộ dân. Trước khi diễn ra cuộc đối thoại sáng 6/7 đã có 22 hộ đồng ý nhận đất sản xuất và được UBND Thị xã cấp Giấy chứng nhận QSD đất, đã tiến hành sản xuất vụ mùa, còn 27 hộ thuộc 2 xóm Yên Thọ và Xuân Thọ chưa chấp hành phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB.

Hệ thống nước từ sông Sào đã chảy về đảm bào nước tưới chăm sóc lúa mùa trên diện tích bà con đã xuống giống tại cánh đồng Dớt.

Với phương châm " kiên trì, kìm chế, thuyết phục, vận động", đặt quyền lợi người dân lên đầu, đảm bảo sự bền vững cho các hộ dân sau khi thu hồi đất, Thị xã ngoài việc quy hoạch đất đồng hạng, xây dựng hạ tầng giao thông, thủy lợi nội đồng cho bà con tại cánh đồng Dớt trích ngân sách hỗ trợ sản xuất bao gồm cày ải, cải tạo đất, phân bón tăng từ 5 vụ lên 10 vụ(5 năm), hỗ trợ giống lúa 1 vụ, xem xét có chính sách hỗ trợ đối với những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... và BTV Thị ủy cũng đưa ra quyết định sau 12/7 nếu các hộ dân không đồng ý với phương án "đất đổi đất" Thị xã sẽ tiến hành cưỡng chế thu hồi đất theo trình tự pháp luật.

Đơn vị thi công đang hoàn thiện đoạn mương nội đồng cuối cùng để đưa vào sử dụng khi bà con còn lại nhận đất tiến hành sản xuất vụ mùa.

Đến sáng ngày 9/8, các hộ dân còn lại của 2 xóm Yên Thọ, Xuân Thọ(xã Nghĩa Mỹ) đã nhận tiền hỗ trợ và nhận đất thực địa, chuẩn bị phương án sản xuất vụ mùa. Như vậy, đây là dự án thu hồi đất đầu tiên trên địa bàn toàn tỉnh thực hiện thực hiện thành công theo phương châm "đất đổi đất" theo Luật đất đai năm 2013 để kịp bàn giao cho nhà đầu tư./.

Hữu Nghĩa

TIN LIÊN QUAN

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/thoi-su-chinh-tri/201607/100-ho-dan-dong-thuan-dat-doi-dat-tai-cum-cong-nghiep-nghia-my-2713090/