100 năm ngày sinh nhà thơ Bích Khê

Đ.H

(Cadn.com.vn) - Sáng 14-6, tại thôn Thu Xà, xã Nghĩa Hòa, H. Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với gia đình nhà thơ Bích Khê tổ chức dâng hương và khánh thành giai đoạn I vườn thơ Bích Khê nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà thơ Bích Khê (1916-2016). Bích Khê tên thật là Lê Quang Lương, sinh ngày 24-3-1916, tại Sơn Tịnh, Quảng Ngãi. Ông là con thứ 9 trong gia đình nho học yêu nước. Thuở nhỏ Bích Khê học ở Huế rồi ra Hà Nội học tú tài nhưng nửa chừng rồi bỏ. Ngày 17-1-1946, ông mất khi mới 30 tuổi. "Tinh huyết" (1939) là tác phẩm duy nhất ra đời khi ông còn sống được người yêu thơ chú ý.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Quang Thích - Phó chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: "Cùng với sự kiện khánh thành giai đoạn I vườn thơ Bích Khê, việc ra mắt tập thơ 100 năm Bích Khê và trình diễn thơ Bích Khê sẽ cho thế hệ chúng ta có dịp hiểu hơn về thân thế, sự nghiệp và những tác phẩm mang tính bất hủ của nhà thơ. Từ những tác phẩm đó, các cấp các ngành liên quan có thể phát huy được những giá trị văn hóa to lớn của thơ Bích Khê và văn học nghệ thuật của tỉnh".

Điểm nhấn của vườn thơ là được tạo dáng theo hình đàn tỳ bà - một trong số những bài thơ tiêu biểu của Bích Khê. Đặc biệt, nơi đây thích hợp để tổ chức đêm thơ nhạc quy mô nhỏ, mang đầy tính lãng mạn. Tại một góc vườn hiện lên một góc phố cổ Thu Xà được phục dựng trên nền một bức ảnh cũ còn lại, với hình tượng Bích Khê lúc 17 tuổi cùng với Hoàng Trọng Miên, Hàn Mặc Tử, Lê Quang Hường (anh Bích Khê), Quách Tấn, Chế Lan Viên...

Dịp này, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh ra mắt quyển sách Tổng tập Bích Khê 100 năm dày gần 1.000 trang, bao gồm các tác phẩm Bích Khê và những dòng thơ cũ; tập thơ Tinh huyết, Tinh hoa; Bích Khê-con người và cuộc đời; dư luận và lý luận phê bình về Bích Khê qua các giai đoạn; thơ viết về Bích Khê; nhạc phổ thơ Bích Khê. Có thể nói đây là tổng tập đầy đủ nhất về Bích Khê từ trước tới nay, được các nhà nghiên cứu hàng đầu tham gia sưu tầm và hiệu chỉnh.

Dịp này, Liên hoan trình diễn thơ nhạc Bích Khê 100 năm được tổ chức. Tại đây, người yêu thơ sẽ được thưởng thức 12 tiết mục thơ và nhạc do Quảng Ngãi và 4 tỉnh: Quảng Nam , Đà Nẵng, TT-Huế và Bình Định tham gia. Nhiều bài thơ sẽ được thể hiện theo dạng trình diễn, nhằm giúp người xem cảm nhận được cái hay trong thơ Bích Khê.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/71_150010_100-nam-nga-y-sinh-nha-tho-bi-ch-khe.aspx