100 người giải cứu công nhân than mắc kẹt dưới hầm sâu 50m

Khi đang khai thác than, một công nhân đã mắc kẹt trong hầm lò dưới độ sâu 50 mét do bục túi nước.

Danh tính công nhân mắc kẹt là anh Phạm Văn Dân (thợ lò 3/6, quê huyện Ân Thi, Hưng Yên). Sự việc xảy ra vào hồi 19h ngày 4/7, khi anh Dân đang khai thác than tại mức -50, lò dọc, vỉa 8, thuộc phân xưởng Đào Lò 2 thuộc Công ty Than Dương Huy (TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) thì bất ngờ xảy ra sự cố.

Túi nước bục kèm theo đó bùn đất tràn xuống khiến anh Dân không chạy thoát kịp.

Địa bàn xảy ra sự cố bục túi nước hầm lò

Ngay sau khi xảy ra sự cố, các lực lượng cứu hộ đã triển khai kịp thời các phương tiện để hút nước dưới hầm, tranh thủ tìm kiếm anh Dân.

Đến 12h ngày 5/7, các lực lượng cứu hộ đã huy động hơn 100 người cùng rất nhiều thiết bị, máy móc và chia làm 2 kíp để khẩn trương cứu hộ nạn nhân, mặc dù vậy lãnh đạo công ty Dương Huy cho biết bên trong lò còn rất nhiều bùn đất nên việc tìm kiếm cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn.

Huy Vũ

Nguồn Ngày Nay: http://www.ngaynay.vn/xa-hoi/100-nguoi-giai-cuu-cong-nhan-than-mac-ket-duoi-ham-sau-50m-51215.html