11 năm tù giam cho 2 đối tượng nhiều lần mua bán ma túy

Hai đối tượng nhiều lần mua bán và sử dụng chất ma túy đã bị TAND huyện Cát Tiên (Lâm Đồng) tuyên phạt 11 năm tù giam.

Sáng 25-7, TAND huyện Cát Tiên mở phiên tòa xét xử lưu động và tuyên phạt Phạm Văn Thắng (42 tuổi) 6 năm tù và Đặng Văn Thắng (47 tuổi, cùng ngụ tổ dân phố 9, thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên) 5 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Theo bản án khoảng 23 giờ 45 phút ngày 22-3-2017, Công an huyện Cát Tiên đi tuần tra phát hiện và bắt quả tang Phạm Văn Thắng có hành vi bán 1 tép ma túy có chứa thành phần Methamphetamine cho Nguyễn Thành Tâm.

Tiến hành khám xét tại nhà Phạm Văn Thắng, cơ quan chức năng thu giữ 14.490 g ma túy đá, toàn bộ số ma túy trên Thắng mua về nhằm mục đích bán lại để thu lợi bất chính.

Ngoài ra, qua quá trình điều tra, Phạm Văn Thắng đã khai nhận trước đó đã bán cho Đặng Văn Thắng 6 lần. Sau khi mua ma túy đá của Phạm Văn Thắng, Đặng Văn Thắng đã chia nhỏ số ma túy trên nhằm bán lại cho các con nghiện và sử dụng cho bản thân.

Hai bị cáo cùng tên Thắng lĩnh án tại phiên tòa.

Tòa nhận định hành vi nêu trên của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội ở địa phương.

Phiên tòa xét xử lưu động thu hút sự quan tâm theo dõi của người dân.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Đình Thi

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/11-nam-tu-giam-cho-2-doi-tuong-nhieu-lan-mua-ban-ma-tuy-20170725122652409.htm