11 tập thể và 44 cá nhân được Bộ Quốc phòng khen thưởng

Trong 2 ngày 14-15/9, tại Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm lần thứ 3 phong trào thi đua (PTTĐ) 'Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp' toàn quân giai đoạn 2012 - 2017. Đức Cương* Dịp này, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Trần Đơn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đã đến thăm, làm việc tại Bệnh viện Quân y 4 - Cục Hậu cần Quân khu 4 vào chiều 15/9.Trần Dũng

Trong 2 ngày 14-15/9, tại Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm lần thứ 3 phong trào thi đua (PTTĐ) “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” toàn quân giai đoạn 2012 - 2017.

Thượng tướng Trần Đơn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chủ trì hội nghị. Các đại biểu là lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị, Tổng cục Kỹ thuật, các Quân khu, Quân đoàn, binh chủng, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, học viện, nhà trường trong Quân đội…

Về phía Quân khu 4 có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 4; Trung tướng Võ Văn Việt - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu cùng thủ trưởng 4 cơ quan Quân khu…

5 năm qua, PTTĐ của ngành Doanh trại Quân đội đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Hậu cần về công tác bảo đảm doanh trại; được cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân quan tâm, triển khai toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm và có nhiều đổi mới sáng tạo góp phần cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe cho bộ đội.

Thượng tướng Trần Đơn - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Đức Cương

Thượng tướng Trần Đơn - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Đức Cương

Kết quả thực hiện các nội dung thi đua được nâng lên cả về số lượng và chất lượng; các điển hình tiên tiến xuất hiện ngày càng nhiều. Từ đó làm cho phong trào tiếp tục phát triển mạnh mẽ, sâu rộng, vững chắc; doanh trại ngày càng thống nhất, chính quy, xanh hơn, sạch hơn, đẹp hơn, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ thường xuyên và đột xuất.

Kết quả đó càng khẳng định tính hiệu quả thiết thực của PTTĐ “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy xanh, sạch, đẹp” góp phần đẩy mạnh PTTĐ “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện và xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng các đại biểu dự Hội nghị tham quan bảng ảnh triển lãm ngành Doanh trại trong toàn quân. Ảnh: Đức Cương

Hội nghị cũng xác định phương hướng thực hiện PTTĐ trong thời gian tới là tiếp tục quán triệt quan điểm, đường lối của Đảng về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, Nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về thực hiện PTTĐ “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và đẩy mạnh PTTĐ “Xây dựng, quản lý doanh trại chính quy xanh, sạch, đẹp”, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, đột phá để đưa phong trào phát triển sâu rộng, vững chắc từ đơn vị cơ sở đến toàn quân.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ về tầm quan trọng, hiệu quả và ý nghĩa thiết thực của PTTĐ; từ đó thống nhất về nhận thức, tích cực, tự giác, sáng tạo khi thực hiện phong trào.

Thượng tướng Trần Đơn - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua xuất sắc cho các đơn vị. Ảnh: Đức Cương

Dịp này, Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 11 tập thể và Bằng khen cho 44 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện PTTĐ “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy xanh, sạch, đẹp” giai đoạn 2012 - 2017.

Đức Cương

* Dịp này, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Trần Đơn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đã đến thăm, làm việc tại Bệnh viện Quân y 4 - Cục Hậu cần Quân khu 4 vào chiều 15/9.

Đoàn công tác kiểm tra tại Bệnh viện Quân y 4. Ảnh: Trần Dũng

Đánh giá cao kết quả đạt được của Bệnh viện Quân y 4 trong thời gian qua, đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị tập thể Bệnh viện luôn đoàn kết, phát huy có hiệu quả vai trò, trình độ của đội ngũ cán bộ, y, bác sỹ có kinh nghiệm; khai thác hiệu quả các trang thiết bị y tế hiện đại được đầu tư, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu “Tất cả hướng tới sự hài lòng của người bệnh”./.

Trần Dũng

TIN LIÊN QUAN

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/quoc-phong/201709/11-tap-the-va-44-ca-nhan-duoc-bo-quoc-phong-khen-thuong-2843819/