117 người chết do tai nạn giao thông trong đợt nghỉ lễ

QĐND - Ngày 4-5, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (UBATGTQG) đã có báo cáo tổng hợp về tình hình trật tự ATGT trong 5 ngày nghỉ lễ (từ 30-4 đến 4-5).

Theo đó, toàn quốc đã xảy ra 224 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 117 người, bị thương 151 người. So với cùng kỳ nghỉ lễ năm 2013, số vụ và người bị thương giảm nhưng vẫn ở mức cao (giảm 16 vụ và 34 người bị thương), số người chết tăng 7 người. Trung bình mỗi ngày xảy ra 45 vụ, 23 người chết, 30 người bị thương. Mặc dù trong những ngày nghỉ không có tai nạn đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe khách, nhưng vẫn xảy ra 2 vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng đối với xe công vụ làm chết 6 người, bị thương 5 người. Cũng theo UBATGTQG, TNGT chủ yếu ở xe mô tô, xe gắn máy; nguyên nhân do người điều khiển phương tiện vi phạm quy tắc giao thông như chạy quá tốc độ, lấn đường, uống rượu bia, không đội mũ bảo hiểm... Địa bàn xảy ra tai nạn là trên các quốc lộ, đường liên tỉnh, liên huyện và khu vực nông thôn.

Ngoài ra, còn có bốn vụ ùn tắc nghiêm trọng, trong đó ngày 30-4 xảy ra 3 vụ và ngày 2-5 xảy ra 1 vụ. Nguyên nhân xuất phát từ sự cố hỏng xe hoặc do TNGT, mặt khác công tác cứu hộ, cứu nạn giải tỏa chưa kịp thời. Lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý hơn 38.000 trường hợp vi phạm trật tự ATGT; thu về Kho bạc Nhà nước hơn 18 tỷ đồng; tạm giữ 91 ô tô, hơn 6.300 mô tô.

MẠNH HƯNG

Nguồn QĐND: http://qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/trong-nuoc/117-nguoi-chet-do-tai-nan-giao-thong-trong-dot-nghi-le/300022.html