12 năm tù cho kẻ hiếp dâm trẻ em

Áp giải bị cáo Nguyễn Thanh Khương tại tòa

Theo bản cáo trạng, khoảng 19 giờ 30 phút, ngày 4/5/2016, Khương đến quán của bà T.T.T trên đường Cách Mạng (phường 1, TP Bạc Liêu) để uống rượu.

Khi đã ngà ngà say, Khương thấy cháu H.T.T (9 tuổi), là cháu ngoại của bà T. nên y đã nảy sinh ý đồ giao cấu với cháu T, Khương bèn kêu cháu T lại và cho 20.000 đồng.

Rời khỏi quán bà T, Khương lấy xe máy chở theo cháu T và chạy đến nhà trọ B.A thuộc khóm 7, phường 1 (TP Bạc Liêu) để thuê phòng. Gặp khách thuê phòng, anh N.H.D - quản lý nhà trọ trên có hỏi về cháu T, Khương nói cháu T là con của mình.

Khi vào phòng trọ, sẵn có hơi men trong người, Khương đã thực hiện hành vi giao cấu với cháu T, lúc đó cháu T kêu đau nên Khương dừng lại. Sau đó Khương tiếp tục cho cháu T 20.000 đồng và dặn kĩ không được tiết lộ với bất cứ ai.

Trả phòng trọ xong, Khương chở cháu T tới ngã 4 đường Cách Mạng - Lê Duẩn rồi cháu T tự đi bộ về nhà. Bước chân tới nhà, cháu T đã kể lại toàn bộ hành vi đồi bại của Khương cho gia đình biết.

Quá phẫn nộ trước vụ việc, mẹ ruột của cháu T (là bà L.T.T.Đ) tức tốc đưa cháu T đến Cơ quan Công an phường 1 trình báo tố cáo Nguyễn Thanh Khương.

Theo kết luận giám định của Trung tâm pháp y tỉnh Bạc Liêu đối với cháu H.T.T: Màng trinh không bị rách.

Theo đại diện của Viện kiểm sát nhân tỉnh Bạc Liêu, bị cáo Nguyễn Thanh Khương xuất phát từ động cơ muốn thõa mãn nhu cầu sinh lý của bản thân mà Khương đã thực hiện hành vi giao cấu cháu T khi cháu chưa đủ 13 tuổi. Hành vi trên của bị cáo đã phạm vào tội “Hiếp dâm trẻ em” được quy định tại Khoản 4 Điều 112 Bộ luật hình sự.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Khương 12 năm tù giam về tội danh trên. Đồng thời, còn tuyên buộc bị cáo phải bồi thường cho phía bị hại 10.000.000 đồng.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/thoi-su/12-nam-tu-cho-ke-hiep-dam-tre-em-2327641-c.html