12 thành phố tắc đường khủng khiếp nhất nước Mỹ

Los Angeles, San Francisco hay New York,...nằm trong số những thành phố tắc đường khủng khiếp nhất nước Mỹ trong năm 2017.

Los Angeles là một trong những thành phố tắc đường khủng khiếp nhất nước Mỹ năm 2017, khi người tham gia giao thông phải mất thêm 45% thời gian (so với thời gian trung bình) để di chuyển đến bất cứ nơi nào trong thành phố này. Ảnh: BI.

Đứng thứ hai trong danh sách thành phố tắc đường ở Mỹ là San Francisco, với “điểm số” tắc nghẽn là 39%, tăng 3% so với năm 2016. Ảnh: BI.

Người tham gia giao thông cũng phải kiên nhẫn khi di chuyển trên đường phố New York của nước Mỹ. Ảnh: BI.

Tình trạng tắc đường ở Seattle nghiêm trọng hơn so với năm ngoái. Ảnh: BI.

Thành phố San Jose, bang California, đứng ở vị trí thứ 5 trong danh sách. “Điểm số” tắc đường của thành phố này là 32%, tăng 2% so với năm ngoái. Ảnh: BI.

Người tham gia giao thông phải mất thêm 30% thời gian khi di chuyển trong thành phố Miami. Con số này cũng tăng 2% so với năm 2016. Ảnh: BI.

Tình trạng tắc nghẽn giao thông ở Portland có thể khiến người đi đường cảm thấy mệt mỏi. Ảnh: BI.

Tình trạng kẹt xe ở thành phố Honolulu nghiêm trọng hơn vào buổi sáng. Ảnh: BI.

Thủ đô Washington đứng ở vị trí thứ 9 trong danh sách. Người đi đường sẽ phải mất thêm 29% thời gian để tới địa điểm mong muốn trong thủ đô của nước Mỹ. Ảnh: BI.

Tình trạng tắc đường ở thành phố Boston tương tự như ở Honolulu hay thủ đô Washington. Ảnh: BI.

Thành phố San Diego cũng thường xuyên xảy ra tình trạng ách tắc giao thông. Ảnh: BI.

Đứng ở vị trí thứ 12 là thành phố Atlanta của Mỹ. Người tham gia giao thông sẽ phải mất thêm 27% thời gian để di chuyển tới bất cứ nơi nào trong thành phố này. Ảnh: BI.

Thiên An (Theo Business Insider)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/ho-so/12-thanh-pho-tac-duong-khung-khiep-nhat-nuoc-my-935692.html