12 ứng cử viên Tiếng hát truyền hình 2009 chào sân

PNO- Đêm 21/10, các thí sinh lọt vào vòng chung kết của cuộc thi Tiếng hát truyền hình sẽ có đêm trình diễn ra mắt lần 2 tại Nhà hát ĐàiTruyền hình TP.HCM, chương trình được phát trên kênh HTV9.

Trước đó, ngày 19/10, các thí sinh đã "chào sân" bằng những ca khúc tự chọn với các thể loại nhạc pop, rock, dân gian đương đại và các ca khúc Tây Nguyên. Từ đêm thi đầu tiên, theo nhận xét của giới chuyện môn, năm nay ít thí sinh năm nay hội tụ được cả hai yếu tố “vừa hát hay vừa đẹp”. Nhiều thí sinh có ngoại hình đẹp, sáng sân khấu thì chất giọng không bằng các thí sinh có ngoại hình hạn chế hơn. Trong đêm 21/10, các thí sinh sẽ thể hiện một bài hát tự chọn (khác với ca khúc đêm trước). Tuy nhiên, các bài hát tự chọn này sẽ bị giới hạn trong thể loại dân gian đương đại, truyền thống cách mạng, nhạc nhẹ. Đây cũng là đêm BGK công bố 8 thí sinh lọt vào vòng sau có chủ đề Những bài ca Hà Nội. BGK của hội đồng nghệ thuật cuộc thi năm nay gồm: nhạc sỹ Trần Long Ẩn (chủ tịch), NSND Trần Hiếu, NSUT Ánh Tuyết, nhạc sỹ Hồ Quang Bình, Lê Quang, Nhất Huy và ca sỹ Thanh Thúy. Bạch Công Khanh Sinh viên Giải Nhì Tiếng ca học đường 2009 Đoàn Thanh Sơn Sinh viên năm 2 Nhạc viện TPHCM Giải 4 Tiếng hát phát thanh quý 1 năm 2009, Giải I Tiếng ca sinh viên tỉnh Tiền Giang 2005, Huy chương vàng giọng ca Suối Tiên 2008 Hồ Cẩm Nghi Tốt nghiệp Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật TP.HCM, sinh viên năm 2 Nhạc viện TPHCM Giải Ba Tiếng hát phát thanh Huang Thuyên Sinh viên y khoa ĐH Tây Nguyên Huy chương vàng Tiếng hát sinh viên toàn quốc 2008, giải Nhì Sao Mai tỉnh Đắc Lắc 2009 Lâm Thụy Ngọc Trinh Nhân viên trung tâm văn hóa thể thao Tân Bình Giải Nhất Tiếng hát phát thanh truyền hình 2002, Giải Nhì Close up Tìm ngôi sao 2002, Giải khuyến khích Ngôi sao Tiếng hát truyền hình 2002. Nguyễn Bích Ngọc Học sinh Nguyễn Phú Luân Sinh viên năm 2 Nhạc viện TPHCM Giải Nhất Tiếng hát phát thanh 2009, Giải Nhất cuộc thi Những mùa hoa đất nước của NVH Phụ nữ 2009, Giải 3 liên hoan tiếng hát Lưu Hữu Phước 2009. Nguyễn Thị Tuyết Mai Sinh viên Nguyễn Trần Minh Sang Sinh viên năm 3 Nhạc viện TP.HCM Giải khuyến khích Ngôi sao Tiếng hát truyền hình 2008. Phạm Thanh Thủy Nhân viên PR và Marketing Tạp chí bóng đá 442 Giải nhì toàn quốc nhóm ca Mentos 2006, giải 3 Giọng hát vàng sinh viên 2008, giải 3 Karaoke sinh viên 2006, giải Phong cách Giọng hát hay Hà Nội. Tiêu Châu Như Quỳnh Học sinh Giải Nhất Giai điệu tuổi hồng 2009, Giải Ba Tiếng ca học đường 2009, Giải Nhất Liên hoan Chú ve con 2008, Giải Ba Tiếng hát Trịnh Công Sơn 2007. Trần Thị Tố Ny Học sinh Huy chương vàng cuộc thi Tài năng nghệ thuật trẻ TP.Đà Nẵng Xuân Nguyên

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://www.phunuonline.com.vn/giaitri/2009/Pages/ngam-12-ngoi-sao-tieng-hat-truyen-hinh-2009.aspx