13 cáo buộc nhắm vào bà Park Geun-hye sau khi phế truất

Với phán quyết phế truất của Tòa án Hiến pháp ngày 10/3, nữ tổng thống Park Geun-hye mất quyền miễn trừ của tổng thống. Hiện có tới 13 cáo buộc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bà Park Geun-hye.

Quyền Chánh án Tòa án Hiến pháp Lee Jung-mi tuyên bố phán quyết phế truất bà Park

Sáng 10/3, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc ra phán quyết giữ nguyên quyết định của quốc hội về việc luận tội Tổng thống Park Geun-hye. Quyền Chánh án Tòa án Hiến pháp Lee Jung-mi nhấn mạnh: "Chúng tôi phế truất bà Park Geun-hye. Những hành động của bà phản bội lòng tin của nhân dân. Đó là sự vi phạm nghiêm trọng luật pháp, không thể tha thứ được".

Bà Park Geun-hye sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Bà Park Geun-hye chính thức bị phế truất sau 92 ngày kể từ khi quốc hội nước này thông qua quyết định luận tội ngày 9/12/2/2016 với các cáo buộc đã để cho người bạn thân là bà Choi Soon-sil can thiệp vào các công việc của nhà nước dù không có chức danh chính thức nào trong chính phủ. Theo các chuyên gia pháp lý, phán quyết này khiến bà Park phải trả một cái giá rất đắt về sinh mệnh chính trị của mình.

Do bị phế truất, bà Park không còn quyền miễn trừ và sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự như một công dân bình thường. Bà sẽ phải chuẩn bị mọi hồ sơ, tài liệu cho cuộc điều tra chống tham nhũng và bê bối thao túng quyền lực của các công tố viên.

Bị truy tố tội tham nhũng

Các công tố viên Hàn Quốc đã chuẩn bị tổng cộng 13 cáo trạng nhắm vào bà, trong đó có hành vi lạm dụng quyền lực, ép buộc gây quỹ và tiết lộ bí mật quốc gia. Bà Park Geun-hye bị cáo buộc nghe theo những lời tư vấn bí mật của bà Choi trong nhiều vấn đề, từ chính sách với Triều Tiên cho tới các bộ trang phục trong tủ đồ mặc dù người bạn thân này không hề có một vị trí chính thức nào trong chính quyền.

Bà Choi Soon-sil (áo trắng) khiến bà Park phải trả một cái giá rất đắt về sinh mệnh chính trị

Ngoài ra, bà Park sẽ bị truy tố vì hành vi cấu kết với bà Choi, người bị cáo buộc nhận hối lộ và tham nhũng sau khi gây sức ép với nhiều công ty lớn ở Hàn Quốc để họ đưa tiền nhằm đổi lấy những lợi ích chính trị nhất định. Nổi bật trong số những cáo buộc nhằm vào bà Park là mối liên hệ đáng ngờ giữa bà và tập đoàn điện tử Samsung. Phó Chủ tịch tập đoàn này, ông Lee Jae Yong, đã bị truy tố và đang chờ hầu tòa. Ông Lee bị tình nghi hối lộ bà Choi dưới hình thức quyên góp cho 2 quỹ chính trị gây tranh cãi là Mir và K-Sports.
Công tố viên độc lập Park Young Soo đã kết luận bà Park đồng lõa với bà Choi trong việc nhận 38 tỷ USD từ Samsung, cho rằng hai người "chia nhau lợi ích kinh tế". Bà Choi bị buộc tội gây áp lực với tập đoàn Hyundai Motors và công ty viễn thông KT ký hợp đồng quảng cáo trị giá 6 triệu USD và 5,7 triệu USD với công ty quảng cáo Playground do bà ta điều hành.

Phó chủ tịch tập đoàn Samsung Lee Jae Yong chuẩn bị hầu tòa

Lạm dụng quyền lực

Bà Park cũng bị tình nghi cấu kết với bà Choi trong việc thăng chức cho Lee Sang Hwa, người từng phụ trách mảng kinh doanh quốc tế của ngân hàng KEB Hana. Ông Lee Sang Hwa bị cáo buộc giúp đỡ bà Choi và con gái Chung Yoo Ra vay tiền với lãi suất thấp hơn rất nhiều so với bình thường trong thời gian làm quản lý tại chi nhánh ở Đức của KEB Hana. Sau đó, bà Park đã giúp Lee thăng chức thông qua cựu thư ký tổng thống An Chong Bum, người liên tục đề nghị chủ tịch tập đoàn tài chính Hana đưa Lee lên vị trí điều hành.

Ông An Chong Bum (ngồi bên cạnh bà Park) bị bắt hôm 6/11/2016 với cáo buộc lạm dụng quyền lực

Cơ quan điều tra cũng sẽ xem xét cáo buộc chính quyền bà Park cho những người, mà họ gọi là "nhân vật bất đồng chính kiến trong lĩnh vực văn hóa", vào danh sách đen. Sau khi danh sách đen gây nên làn sóng phản đối trong Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hàn Quốc, bà Park được cho là đã gây sức ép buộc lãnh đạo bộ này cách chức những người chống đối. 7 quan chức cấp cao, bao gồm cựu Chánh văn phòng tổng thống Kim Ki Choon và cựu Bộ trưởng Văn hóa Cho Yoon Sun, bị truy tố trong vụ việc.

Ngoài ra, bà Park còn bị cáo buộc tội xao nhãng nhiệm vụ bảo vệ công dân trong vụ chìm phà năm 2014 làm hơn 300 người thiệt mạng, chủ yếu là học sinh cấp 3.

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/thoi-cuoc/13-cao-buoc-nham-vao-ba-park-geun-hye-sau-khi-phe-truat-post24428.html