13 nhóm vũ trang Palestine "thề" tăng cường tấn công Israel

Cả 13 nhóm vũ trang người Palestine hôm 2/9 đã cam kết sẽ tăng cường hàng loạt cuộc tấn công chung và riêng rẽ vào các mục tiêu Israel nhằm phá hoại vòng đàm phán hòa bình mới giữa nhà chức trách hai nước vừa khởi động tại Washington.

"Các phe phái đã nhất trí sử dụng mọi biện pháp để thể hiện việc người Palestine chống thỏa thuận với Israel trong giai đoạn sắp tới", Abu Obaida - phát ngôn viên của lực lượng vũ trang Hồi giáo Hamas tuyên bố trong một cuộc họp báo ở Dải Gaza. Hôm 31/8, các tay súng Hamas đã giết chết 4 người định cư Do Thái gần thành phố Hebron ở Bờ Tây. Ngày tiếp theo, Hamas lên tiếng nhận trách nhiệm về một vụ xả súng khác khiến 2 người Israel bị thương gần Ramallah. Các nhóm vũ trang, kể cả Phong trào Thánh chiến Hồi giáo, Mặt trận nhân dân vì sự giải phóng Palestine (PFLP) và Mặt trận dân chủ vì sự giải phóng Palestine (DFLP), đã tham gia cuộc họp báo. Tất cả đều đổ lỗi cho giới lãnh đạo Palestine về việc chấp nhận đàm phán mà không có cam kết của chính phủ Israel về việc chấm dứt các khu định cư Do Thái tại những vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Palestine. Theo ông Abu Obaida, các phe phái vũ trang người Palestine hôm 30/8 đã nhóm họp và "nhất trí đưa sự kháng cự của người Palestine sang giai đoạn phát triển hợp tác mức cao vì công việc hiệu quả chống Israel". "Việc leo thang (tập kích Israel) nhằm bác bỏ mọi dự án đáng xấu hổ bao gồm cả những sự nhượng bộ nguy hiểm cũng như chống lại mọi ấm mưu nhằm vào các quyền của Palestine thông qua những vòng đàm phán không nghiêm túc", phát ngôn viên Hamas nhấn mạnh thêm. Tuyên bố cũng kêu gọi Ban lãnh đạo quốc gia Palestine (PNA) chấm dứt việc đàn áp những người ủng hộ Hamas - lượng lượng đang tăng lên trước các cuộc tấn công vào người định cư. Hamas khẳng định, có tới 550 người ủng hộ nhóm đã bị bắt giữ trong vài ngày trở lại đây. Thanh Bình (Theo THX, AP)

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/thegioi/201009/13-nhom-vu-trang-Palestine-the-tang-cuong-tan-cong-Israel-933397/