15 máy bay dân dụng được ưa chuộng trong 50 năm qua

Theo CNN, De Havilland Canada DHC-6 Twin Otter, Boeing 737 hay Airbus A320,... là những loại máy bay dân dụng được ưa chuộng trong 50 năm qua.

De Havilland Canada DHC-6 Twin Otter đứng đầu trong danh sách những máy bay dân dụng được ưa chuộng trong 50 năm qua. Chuyến bay đầu tiên của De Havilland Canada DHC-6 Twin Otter được thực hiện vào năm 1965. Trong ảnh là một chiếc máy bay DHC-6 nhỏ có khả năng hạ cánh trên đường băng ngắn.

Boeing 737 là loại máy bay chở khách bán chạy nhất mọi thời đại. Chuyến bay đầu tiên của Boeing 737 được thực hiện vào năm 1967.

Boeing 747, thường được gọi bằng biệt danh “Jumbo Jet”, cũng là một trong những loại máy bay rất được ưa chuộng trên thế giới. Chuyến bay đầu tiên của Boeing 747 được thực hiện vào năm 1969.

Ilyushin Il-76 là một loại máy bay vận tải hạng nặng đa năng bốn động cơ, có thể cất cánh từ đường băng ngắn. Chuyến bay đầu tiên của Ilyushin Il-76 được thực hiện vào năm 1971.

Antonov An-74, một biến thể của An-72, là loại máy bay vận tải được phòng thiết kế Antonov phát triển. Biệt danh của Antonov An-74 là Cheburashka. Loại máy bay này được đưa vào sử dụng lần đầu tiên vào năm 1983.

BAe 146 là một loại máy bay dân dụng. Ảnh chụp một chiếc BAe-146, được máy bay quân sự hộ tống, bay qua một sân bay quân sự ở La Paz, Bolivia, hồi năm 2009.

ATR 42 là một máy bay chở khách cấp vùng chặng ngắn hai động cơ do ATR chế tạo. Chuyến bay đầu tiên của ATR 42 được thực hiện vào năm 1984. Trong ảnh là một chiếc ATR 42 tại Lagos, Nigeria.

Airbus A320 là dòng máy bay vận tải hành khách thương mại tầm ngắn đến tầm trung do hãng Airbus S.A.S. chế tạo. Được biết, đây là dòng máy bay phản lực bán chạy thứ hai từ trước đến nay. Chuyến bay đầu tiên của Airbus A320 được thực hiện vào năm 1987.

Antonov An-225 Mriya hiện là loại máy bay vận tải lớn nhất thế giới đang hoạt động. Chuyến bay đầu tiên của An-225 Mriya được thực hiện vào năm 1988.

Ilyushin Il-96 là một loại máy bay tầm xa bốn động cơ. Chuyến bay đầu tiên của Ilyushin Il-96 được thực hiện vào năm 1988.

Airbus A340 là một loại máy bay dân dụng thương mại chở khách 4 động cơ, có 260 đến 350 chỗ ngồi. Chuyến bay đầu tiên của Airbus A340 được thực hiện vào năm 1991.

Chuyến bay đầu tiên của Bombardier CRJ được thực hiện vào năm 1991.

Boeing 777 có chuyến bay đầu tiên vào năm 1994. Đây cũng là một trong những loại máy bay được yêu thích trên thế giới.

Embraer E-Jet là loại máy bay phản lực dân dụng cỡ vừa, hai động cơ. Chuyến bay đầu tiên của Embraer E-Jet được thực hiện vào năm 2002.

Airbus A380 là loại máy bay phản lực thân rộng hai tầng, bốn động cơ. Chuyến bay đầu tiên của loại máy bay chở khách này được thực hiện vào năm 2005. (Nguồn ảnh: CNN)

Thiên An (Theo CNN)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/ho-so/15-may-bay-dan-dung-duoc-ua-chuong-trong-50-nam-qua-802712.html