15 năm tù cho kẻ giết bạn thân sau bữa tiệc tất niên

Bị can ngăn đi chơi tiếp, Bình vung dao chém 2 người bạn thân của mình. Trước vành móng ngựa, những giọt nước mắt ăn năn của bị cáo rơi xuống, nhưng đã quá muộn màng.

Ngày 15/8, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Viết Bình (24 tuổi), trú xã Tam Trà, huyện Núi Thành, về tội Giết người.

Trước vành móng ngựa, bị cáo Bình tỏ vẻ ăn năn, hối hận trước những hành vi của mình. Theo cáo trạng VKS cùng cấp, khoảng 21h ngày 26/1 (tức 29 Tết Nguyên đán) Bình cùng nhiều thanh niên khác trong thôn, xã tổ chức ăn uống tất niên.

Bị cáo Bình nhận 15 năm tù vì tội Giết người.

Khi đã ngà say, Bình điều khiển xe máy với ý định đi chơi tiếp thì bị té ngã. Lúc này, anh P.T.L và Đ.N.S (cùng 26 tuổi, trú tại địa phương) tới đỡ xe, đồng thời can ngăn không cho Bình đi tiếp. Tuy nhiên, thay vì nghe lời khuyên của bạn, Bình đã nổi nóng, cãi vã.

Đáng nói hơn, bị cáo này còn dùng dao (thủ sẵn) đâm 2 nạn nhân trên. Hậu quả, anh L. tử vong, anh S. bị thương tích.

Căn cứ chứng cứ tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Bình 15 năm tù giam. Ngoài ra, bị cáo Bình buộc phải bồi thường 135 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.

Nhâm Thân - Duy Cường

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/15-nam-tu-cho-ke-giet-ban-than-sau-bua-tiec-tat-nien-a335754.html