15 năm tù giam về tội "Vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy"

Ngày 26-5-2010, TAND tỉnh Quảng Trị đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với hai bị cáo Hồ Văn Dưng SN 1982, trú tại bản Tà Rủi, xã Hướng Lộc, huyện Hướng Hóa và Khăm Phết Khăm Xay Mi, SN 1989, trú tại bản Ka Leng, huyện Sê Pôn, tỉnh Savanakhẹt (Lào) về tội “Vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Quảng Trị cho biết: Vào lúc 21 giờ ngày 20/11/2009, tổ công tác Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo trong lúc tuần tra làm nhiệm vụ tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo phía gần bản Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo thì phát hiện hai đối tượng đi xe máy theo đường tiểu ngạch từ hướng Lào sang Việt Nam. Tổ tuần tra phát tín hiệu dừng lại nhưng hai đối tượng đã bỏ chạy về trung tâm thị trấn Lao Bảo, truy đuổi đến khóm An Hà thì tổ tuần tra bắt giữ được hai đối tượng. Qua kiểm tra, tổ tuần tra phát hiện trong túi quần của đối tượng Hồ Văn Dưng có một gói ni lông đựng 188 viên dạng nén màu hồng (tổng trọng lượng khoảng 17,3054 gam), mỗi viên có in chìm chữ “WY”, nghi là viên ma túy tổng hợp nên tổ tuần tra đã lập biên bản làm rõ. Qua giám định cho biết, toàn bộ số viên dạng nén màu hồng trên là ma túy tổng hợp. Tại cơ quan điều tra, Hồ Văn Dưng khai nhận, trước khi bị bắt, Dưng có đến quán của một người tên Tuấn ở xã Thuận để sửa xe thì được Tuấn đặt vấn đề mua bán viên ma túy. Sau đó, Dưng cùng Tuấn sang bản Ka Leng, huyện Sê Pôn tìm gặp Khăm Phết Khăm Xay Mi nhờ mua một viên ma túy màu hồng với giá 20.000 Kíp để xem mẫu. Sau đó, cả ba tên đã cùng nhau thỏa thuận sẽ mua bán ma túy với số lượng lớn để kiếm lời. Ngày 20/11/2009, Tuấn đưa cho Dưng 3.000.000 đồng sang bản Ka Leng, huyện Sê Pôn để nhờ Khăm Phết Khăm Xay Mi mua ma túy. Sau khi mua được ma túy, Dưng và Khăm Phết Khăm Xay Mi đi xe máy theo đường tiểu ngạch trở về Việt Nam thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. Tại phiên tòa, cả hai đối tượng đã thú nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Căn cứ vào quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 194 BLHS, HĐXX đã tuyên tổng hình phạt dành cho hai bị cáo là 15 năm tù giam, trong đó Hồ Văn Dưng 8 năm tù giam và Khăm Phết Khăm Xay Mi 7 năm tù giam. Theo Báo Quảng Trị

Nguồn Biên Phòng: http://www.bienphong.com.vn/nd5/detail/phap-luat/doi-song-phap-luat/15-nam-tu-giam-ve-toi-van-chuyen-mua-ban-trai-phep-chat-ma-tuy/38032.037064.html