15 triệu học sinh sẽ tưởng niệm nạn nhân tai nạn giao thông

Khoảng 15 triệu học sinh các trường học sẽ dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các nạn nhân bị TNGT trong giờ chào cờ vào thứ hai, ngày 11-11-2013.

Trong khi đó, các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp tổ chức Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì TNGT và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các nạn nhân tử vong vì TNGT vào một trong các ngày từ 11 đến 17-11-2013.

Bộ Giáo dục Đào tạo (GD-ĐT) vừa có văn bản đề nghị các cơ sở giáo dục, các trường triển khai hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông (TNGT)” tại Việt Nam năm 2013.

Các trường tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn sẽ tổ chức đọc thông điệp tưởng niệm nạn nhân tử vong vì TNGT tại Việt Nam của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

Theo ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia, một lễ cầu siêu sẽ được tổ chức cho các nạn nhân giao thông vào ngày 16.11 tại Ninh Bình.

Theo thống kê của Ủy ban ANGT Quốc gia, 10 năm qua cả nước có hơn 100 ngàn người chết vì tai nạn giao thông, bình quân mỗi năm có 11 ngàn người chết, mỗi ngày qua đi có 30 gia đình mất người thân, 200 gia đình chịu những tổn thất về vật chất và tinh thần do tai nạn giao thông để lại; bình quân mỗi năm, nước ta mất 2 tỷ USD (tương đương 40.000 tỷ đồng) để khắc phục hậu quả tai nạn giao thông.

Tổ chức Hòa bình Đường bộ đã khởi xướng “Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tai nạn giao thông đường bộ” từ năm 1993. Đại hội đồng Liên hợp quốc, vào ngày 27-10-2005, đã chính thức công nhận và chọn ngày chủ nhật thứ ba của tháng 11 hàng năm là ngày tưởng niệm trên phạm vi toàn thế giới.

Mai Hoàng

Ảnh: Giao thông Việt Nam qua góc nhìn của Sulekha.com

Nguồn Thanh Niên: http://motthegioi.vn/suckhoe/15-trieu-hoc-sinh-se-tuong-niem-nan-nhan-tai-nan-giao-thong/