15 vũ khí góp phần định hình kết cục Thế chiến 2

Cùng Sputnik xem lại hàng loạt khí tài quân sự nổi danh, góp phần định hình kết cục Thế chiến 2.

Xe tăng T-26 là xe tăng chiến đấu chủ lực của Hồng quân Liên Xô thời Thế chiến 2 cuối thập niên 1930.

Được thiết kế trong giai đoạn 1939-1941, “xe tăng bay” Il-2 được coi là ác mộng của xe tăng Đức.

Xe tăng huyền thoại hạng trung của Liên Xô thời Chiến tranh Thế giới 2 T-34.

Khu trục soái hạm Tashkent của Liên Xô. Năm 1941, khu trục hạm này tham gia vào các chiến dịch ở Odessa. Ngày 27/6/1942, nó bị hư hại nặng sau khi Không quân Đức oanh tạc.

Tiêm kích chủ lực của Hồng quân Liên Xô thời Thế chiến II chính là I-16.

Xe quân sự Emka.

La-5 KB Lavochkin là một trong số những tiêm kích tốt nhất của lực lượng Không quân Liên Xô thời Thế chiến 2.

Xe tăng hạng nặng thế hệ mới được đặt tên là IP thay thế xe tăng ký hiệu KV.

Được phát triển bởi công ty Henschel năm 1942, xe tăng hạng nặng “Con hổ” ngay lập tức được đưa tới Mặt trận miền đông.

Tàu ngầm lớp Sch của Liên Xô.

Máy bay tiêm kích Đức Messerschmitt 109.

Xe tải hạng trung và hạng nhẹ Opel Blitz của Đức.

Chiến đấu cơ Đức Junkers 88.

Xe quân sự Kubelwagen.

Tàu tuần dương bảo vệ “Red Caucasus” và “Red Crimea” thuộc biên chế Hạm đội Biển Đen trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại. (Nguồn ảnh Sputnik)

Thanh Nga (theo Sputnik)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/15-vu-khi-gop-phan-dinh-hinh-ket-cuc-the-chien-2-860049.html