16.000 y tá chuẩn bị biểu tình

(ANTĐ) - Vì bất mãn với việc các bệnh viện không làm tốt các biện pháp phòng ngừa trước nguy cơ nhiễm cúm A/H1N1, hơn 16.000 y tá ở California dự định sẽ phát động bãi công trong ngày 30-10, đòi bệnh viện cung cấp cho họ một môi trường làm việc an toàn hơn.

Theo đại diện Hiệp hội Y tá California, ngày 30-10, các y tá thuộc Trung tâm Y tế California, Trung tâm Y tế St Vincent, Trung tâm Y tế Los Angeles và các bệnh viện quy mô lớn trong bang sẽ bắt đầu bãi công. Ngoài việc kháng nghị cơ cấu lương, phúc lợi bảo hiểm, cuộc bãi công sẽ nhằm vào việc hệ thống y tế bang chưa phát cho y tá khẩu trang N95 nhằm cách ly với nguồn bệnh như quy định mà chính phủ đã ban hành. Chuck Idelson, phát ngôn viên Hiệp hội này cho biết, sau khi một y tá qua đời vì lây nhiễm cúm A/H1N1 hồi tháng 7 vừa qua, sự lo lắng không ngừng gia tăng trong đội ngũ nhân viên y tế bang. “Trong điều kiện dịch cúm lan rộng toàn cầu, bệnh viện phải là nơi có các biện pháp phòng ngừa toàn diện nhất, nếu không nó sẽ biến thành điểm tán phát dịch chủ yếu” - ông Idelson nói.

Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/tianyon/index.aspx?articleid=60198&channelid=7