16 bị cáo lãnh án tù về tội giết người và cố ý gây thương tích

Theo cáo trạng, nhóm của Lý Hiệp có 11 người là bạn bè, quen biết chơi chung với nhau (Lý Hiệp sinh năm 2006; Sơn Thảo sinh năm 2006; Phạm Văn Quyến sinh năm 2004; Nguyễn Minh Châu sinh năm 2005; Nguyễn Thanh Phú sinh năm 2005; Đặng Trí Quỳnh sinh năm 2006; Võ Hoàng Nam sinh năm 2004; Phạm Văn Tỷ sinh năm 2007; Lâm Văn Siên sinh năm 2006; Thạch Hoàng Vũ sinh năm 2006; Lê Văn Thuận sinh năm 2007). Nhóm của Lê Thiên Phú gồm có: Lê Thiên Phú sinh năm 2006; Lê Quốc Duy sinh năm 2005; Hồng Quốc Vinh sinh năm 2006; Lê Đức Huy sinh năm 2006; Lý Ngọc Phú sinh năm 2007 và người có liên quan Nguyễn Hoài An sinh năm 2008.

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống, thông qua mạng xã hội Facebook, 2 nhóm đã thách thức, rủ rê, tập hợp, chuẩn bị nhiều loại hung phí như: dao tự chế, dao phóng lợn, cây chĩa, bom xăng… để thanh toán với nhau. Vào khoảng 23 giờ ngày 2/5/2023, sau khi thách thức và hẹn địa điểm, Lê Thiên Phú, Lê Đức Huy, Lý Ngọc Phú và một số người khác điều khiển xe môtô, mang theo hung khí chạy đến nhà Lý Hiệp (tại khu vực xã Đại Ân 2, huyện Trần Đề) để chém nhau. Lúc này, nhóm của Lý Hiệp cũng chuẩn bị sẵn sàng hung khí để “tác chiến” cùng nhóm Thiên Phú. Sau đó, thành viên của nhóm Lê Thiên Phú bỏ chạy thì thành viên nhóm Lý Hiệp đuổi theo; đến khu vực xã Tài Văn, huyện Trần Đề thì đuổi kịp và hai bên tiếp tục “tác chiến”. Kết quả, Ngô Thanh Tùng (người quen, đi cùng nhóm Lê Thiên Phú) tử vong do mất máu cấp; Lý Ngọc Phú bị thương, tỷ lệ tổn hại sức khỏe là 18%.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: SỚM MAI

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: SỚM MAI

Xét về hành vi, tính chất, mức độ và cân nhắc từng tình tiết vụ án, Hội đồng xét xử đã tuyên: Lý Hiệp lãnh án 17 năm tù (15 năm tù về tội giết người, 2 năm tù về tội cố ý gây thương tích); Sơn Thảo lãnh án 12 năm tù (10 năm tù về tội giết người, 2 năm tù về tội cố ý gây thương tích); Phạm Văn Quyến lãnh án 15 năm tù (13 năm tù về tội giết người, 2 năm tù về tội cố ý gây thương tích); Nguyễn Minh Châu lãnh án 11 năm 6 tháng tù (10 năm tù về tội giết người, 1 năm 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích); Nguyễn Thanh Phú lãnh án 11 năm tù (9 năm 6 tháng tù về tội giết người, 1 năm 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích). Tuyên xử bị cáo Đặng Trí Quỳnh lãnh án 6 tháng tù; Võ Hoàng Nam lãnh án 1 năm tù; Phạm Văn Tỷ lãnh án 9 tháng tù; Lâm Văn Siên lãnh án 9 tháng tù; Thạch Hoàng Vũ lãnh án 6 tháng tù; Lê Văn Thuận lãnh án 6 tháng tù; Lê Thiên Phú lãnh án 1 năm tù; Lê Quốc Duy lãnh án 1 năm tù; Hồng Quốc Vinh lãnh án 1 năm tù; Lê Đức Huy lãnh án 9 tháng tù; Lý Ngọc Phú lãnh án 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích.

SỚM MAI

Nguồn Sóc Trăng: https://www.baosoctrang.org.vn/phap-luat-ban-doc/16-bi-cao-lanh-an-tu-ve-toi-giet-nguoi-va-co-y-gay-thuong-tich-73428.html