16 dấu hiệu chứng minh bạn đích thực là người chỉ thích 1 mình

Thức rất khuya, không muốn gặp người lạ, luôn tưởng tượng về cuộc trò chuyện trước khi gặp ai đó... chính là những dấu hiệu cho thấy bạn là người nội tâm, chỉ thích 1 mình.

Thời đại bây giờ, người ta hay nói nhiều về sự cô đơn, về những người chỉ sống nội tâm, ngại giao tiếp, mở lòng, duy nhất chỉ thấy an toàn khi ở một mình, và sống lặng lẽ. Có thể sinh ra tính cách đã thế, nhưng cũng có thể vì những thứ xung quanh tác động lên khiến họ thu mình và không được cởi mở. Lý do nào thì cũng không thực sự quan trọng, chỉ là, bạn có nhận ra mình cũng thuộc tuýp người thích 1 mình hay không?

Hãy đọc lần lượt những điều dưới đây nhé!

Bạn có xu hướng chuộng thế giới ảo hơn là thực tế, chỉ vì cảm thấy nó an toàn, không phải lộ diện. Những lúc cảm thấy muốn trốn cả thế giới, có thể bạn vẫn online, không nói chuyện với ai cả, chỉ đơn giản là kéo hết newfeeds, vậy thôi...

Bạn có thể nói chuyện thâu đêm suốt sáng với ai đó qua mạng, nhưng để gặp mặt trực tiếp thì có lẽ là không. Với người quen cũng thế, bạn không muốn và cũng không giỏi giao tiếp.

Cuối tuần là quãng thời gian sung sướng khi không bắt buộc phải gặp người khác mà. Trốn 1 góc và tận hưởng thôi, thế giới trong căn phòng đôi khi cũng quá rộng lớn rồi.

Lặng lẽ đến, lặng lẽ về, và cầu mong đừng ai chú ý tới...

Chẳng hiểu sao bạn chỉ thích nhắn tin mà thôi, bạn lười gọi điện, không thích nói chuyện với người khác dù là qua điện thoại, cũng thường cố tình không bắt máy.

Bạn có thể ra đường 1 mình, nhưng đi chơi cùng người khác, đặc biệt là đi 2 người - bạn sẽ suy nghĩ rất kỹ.

Có khi cả ngày hôm ấy bạn chỉ dành để nghĩ về chuyện sẽ nói gì...

Đã bảo là không thích trò chuyện với người khác mà.

Bạn lảng tránh họ, đôi khi đến mức vô duyên.

Những người thức khuya thường rất cô đơn. Sự thực là vậy.

Nó cũng khó chịu y như lúc người ta đang nói chuyện thì bị cắt lời.

Bạn thích sống 1 mình và có thể sống rất tốt dù chỉ 1 mình mà.

Bạn cảm thấy thà tự làm 1 mình còn hơn phải trao đổi, gặp người nọ người kia...

1 mình là tốt nhất!

Vậy đấy, bạn không cởi mở mà...

Đó là câu bạn thường xuyên phải nghe nhất đấy.

Theo T.D - Design: AG / Trí Thức Trẻ

Nguồn Kênh 14: http://kenh14.vn/16-dau-hieu-chung-minh-ban-dich-thuc-la-nguoi-chi-thich-1-minh-20160723165752231.chn