16 ngư dân trên 3 tàu cá đang trong vùng nguy hiểm của áp thấp nhiệt đới

Hiện có có 69 tàu với 461 người lao động của ngư dân Bình Định đang hoạt động ở vùng biển Hoàng Sa, khu vực có áp thấp nhiệt đới. Trong đó, có 3 tàu đang ở vùng nguy hiểm.

Sáng 15.7, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết có khoảng 6.457 tàu cá của ngư dân Bình Định (44.535 lao động) đang hoạt động trên các vùng biển.

Trong đó, khu vực biển thuộc quần đảo Hoàng Sa có 69 tàu (461 người lao động) đang hoạt động, vùng biển giữa quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa có 346 tàu (2.442 người lao động).

Đáng chú ý có 3 tàu cá trong cùng 1 tổ đội đánh bắt của ngư dân xã Tam Quan Bắc (H.Hoài Nhơn, Bình Định) đang nằm trong vùng nguy hiểm của áp thấp nhiệt đới .

Trong đó, tàu BĐ 96216 TS của ông Trần Văn Tuấn có 6 người, tàu cá BĐ 97247 TS của ông Trương Văn Tý có 5 người và tàu BĐ 96415 TS của ông Phan Anh Diệt có 5 người.

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định, Chi cục Thủy sản tỉnh, Đài Thông tin Duyên hải Quy Nhơn và chính quyền địa phương đã phối hợp với gia đình các chủ tàu thông báo vị trí và hướng di chuyển của vùng áp thấp nhiệt đới để tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết, phòng tránh.

Đến sáng 15.7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,8 độ vĩ bắc - 112,2 độ kinh đông, ngay trên khu vực vùng biển quần đảo Hoàng Sa, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 -7 (40-60km/giờ), giật cấp 8 - 9 .

Hoàng Trọng

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/16-ngu-dan-tren-3-tau-ca-dang-trong-vung-nguy-hiem-cua-ap-thap-nhiet-doi-855793.html