17 triệu trẻ em chưa được tiếp cận nước sạch

(ANTĐ) - Ngày 28-5, Cục Quản lý môi trường y tế (Bộ Y tế) cho biết, hiện còn 17 triệu trẻ em chưa được tiếp cận với nước sạch và 20 triệu trẻ chưa được sử dụng các phương tiện vệ sinh đảm bảo. Thống kê cho thấy, trung bình mỗi trẻ dưới 5 tuổi bị tiêu chảy khoảng 3 lần trong 1 năm.

Con số này ở một số khu vực có thể lên đến 6-8 lần. Tỷ lệ trẻ bị nhiễm giun và suy dinh dưỡng cũng đang ở mức cao (44% và 25%). Khảo sát của Bộ GD-ĐT cũng chỉ ra, rất nhiều trường học trên cả nước thiếu nước và công trình vệ sinh. Một số nơi có công trình nhưng lại được xây không đúng tiêu chuẩn kỹ thuật hoặc không đảm bảo vệ sinh. Nguyên nhân của tình trạng này là do nhận thức của xã hội về vấn đề vệ sinh trong trường học còn thấp. Đa số đều chưa ý thức được đầy đủ lợi ích của các công trình nước sạch và vệ sinh đối với trẻ em.

Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/tianyon/index.aspx?articleid=74982&channelid=5