17h00 ngày 16/2, Hải Phòng - Hà Nội: 'Chảo lửa' chờ Hà Nội FC

CLB Hà Nội sẽ có chuyến làm khách dự báo đầy “giông tố” khi họ phải hành quân tới “chảo lửa” Lạch Tray của Hải Phòng, nơi mà tình yêu bóng đá của CĐV đất Cảng được thể hiện một cách cuồng nhiệt, mạnh mẽ nhất.

Một trận đại chiến đúng nghĩa khi cả hai đều muốn thắng để nhảy lên tốp đầu, khi FLC Thanh hóa có chuyến làm khách “lành ít, dữ nhiều” ở Chi Lăng.

Trong vài mùa bóng trở lại đây, cuộc đối đầu nào giữa Hải Phòng và Hà Nội cũng để lại nhiều dấu ấn từ chuyện chuyên môn cho tới các vấn đề bên lề sân cỏ. Có lẽ nhiều người hâm mộ chưa thể quên hình ảnh ẩu đả của cầu thủ Samson (CLB Hà Nội) với các cầu thủ Hải Phòng ở mùa giải V-League 2014.

Còn ở mùa giải năm ngoái, trong trận đấu giữa 2 đội tại vòng 20 V-League 2017, một số CĐV đất Cảng đã mang băng rôn có nội dung xúc phạm đội khách. Bên cạnh đó, một số CĐV đất Cảng còn đốt pháo sáng, ném chai lọ xuống sân và đặc biệt là màn đồng thanh chửi tục tĩu nhắm về phía cầu thủ Hà Nội khiến BTC sân Hải Phòng bị xử phạt 30 triệu đồng.

Có thể nói, việc thi đấu trên sân Lạch Tray của Hải Phòng thực sự là một thử thách tâm lý không hề nhỏ đối với các cầu thủ Hà Nội. “Trận đấu nào trên sân Lạch Tray cũng đều diễn ra căng thẳng, quyết liệt. Nếu cầu thủ không có tâm lý vững vàng thì sẽ rất khó đá”, tiền vệ CLB Hà Nội Đỗ Hùng Dũng chia sẻ trước trận.

Bên cạnh đó, ông Trần Hoàn, Chủ tịch Hội CĐV Hải Phòng tiết lộ, đất Cảng đang nóng từng giờ trước cuộc chạm trán giữa 2 đội và chắc chắn sức nóng từ “chảo lửa” Lạch Tray sẽ khiến thầy trò Chu Đình Nghiêm gặp khó.

Hà Nội là đội bóng mạnh và không dễ bị đánh bại nên hơn bao giờ hết các cầu thủ Hải Phòng phải chơi bóng với sự quyết tâm và tinh thần cao nhất. Chúng tôi, những CĐV trung thành của đội bóng sẽ luôn bên cạnh để cổ vũ, tiếp sức tinh thần cho các cầu thủ Hải Phòng.

Hà Nội FC gặp khó tại Lạch Tray

Ở vòng 6 V-League 2017, Hà Nội FC sẽ có chuyến làm khách dự báo đầy khó khăn tại “chảo lửa” Lạch Tray của Hải Phòng.

Trước khi trận đấu diễn ra, CĐV sẽ diễu hành quanh thành phố Hải Phòng để thu hút nhiều hơn nữa người hâm mộ tới sân cổ vũ cho đội bóng. Ở trận đấu này, dù đội bóng thiếu vắng chân sút chủ lực Stevens nhưng tôi tin, với điểm tựa Lạch Tray, anh em cầu thủ Hải Phòng sẽ thi đấu nỗ lực để giành chiến thắng trước Hà Nội”.

Ở chuyến làm khách tới sân Hải Phòng, đội bóng Thủ đô sẽ không có được sự phục vụ của những cầu thủ tốt nhất khi tiền đạo Hoàng Vũ Samson chưa thể ra sân vì án treo giò. Trong khi đó, chân sút Gonzalo nhiều khả năng sẽ vằng mặt vì chấn thương. Đây được xem là bài toán khó mà HLV Chu Đình Nghiêm phải đối mặt.

Dù thiếu vắng Hoàng Vũ Samson hay Gonzalo thì trên thực tế, nếu xét về mặt lực lượng, Hà Nội có phần nhỉnh hơn đội bóng đất Cảng khi sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia và ngoại binh tên tuổi. Tuy nhiên, trước khi nghĩ tới kết quả khả quan trước Hải Phòng thì thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm cần biết cách vượt qua sức ép cực lớn từ sự cuồng nhiệt, máu lửa, của hàng vạn CĐV đất Mỏ nơi “chảo lửa” Lạch Tray.

Dự đoán: 1-1

Huy Hùng
Thể thao & Văn hóa

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/bong-da-viet/17h00-ngay-16-2-hai-phong-ha-noi-chao-lua-cho-ha-noi-fc-n20170216001707746.htm